ASEAN thiếu phối hợp tìm kiếm và cứu hộ

Sự kiện máy bay MH370 của Malaysia mất tích đã bộc lộ sự yếu kém nghiêm trọng trong hoạt động phối hợp tìm kiếm và cứu hộ của ASEAN.

GS Carl Thayer ở ĐH New South Wales (Úc) đã nhận định như trên trên tạp chí The Diplomat (Nhật) ngày 18-3.

Ông ghi nhận trong những năm qua, về hoạt động hợp tác tìm kiếm và cứu hộ, ASEAN chỉ dừng lại ở mức thỏa thuận về mục tiêu chính sách, tiến độ thực hiện, xây dựng năng lực mà thiếu hẳn các bài tập thực tế quy mô lớn.

ASEAN đã nhiều lần tổ chức các hội nghị về tìm kiếm và cứu hộ và đã hình thành các tuyên bố hợp tác. Ví dụ: Kế hoạch cộng đồng an ninh-chính trị ASEAN năm 2009 kêu gọi thúc đẩy hợp tác tìm kiếm và cứu hộ hàng hải; tuyên bố hợp tác năm 2010 về tìm kiếm và cứu hộ người và tàu gặp nạn trên biển. Đặc biệt tại diễn đàn hàng hải ASEAN năm 2010 đã có tới bốn cuộc họp được tổ chức.

Dù vậy, không có hội nghị nào đề cập rõ ràng về công tác tìm kiếm và cứu hộ cũng như xây dựng năng lực hay diễn tập thực tế. Đến nay không có bất kỳ hoạt động tìm kiếm và cứu hộ nào của ASEAN được tổ chức liên quan đến sự cố nghiêm trọng như máy bay MH370 mất tích.

Sự kiện máy bay MH370 mất tích đã cho thấy thiết bị quân sự rất hữu ích cho công tác tìm kiếm và cứu hộ trong giai đoạn đầu. Dù vậy, hội nghị bộ trưởng Quốc phòng ASEAN đã khởi động hoạt động diễn tập từ năm 2011 nhưng không có hoạt động nào liên quan đến tìm kiếm và cứu hộ.

Tại hội nghị các tổng tham mưu trưởng hải quân ASEAN ở Makati (Philippines) hồi tháng 9-2013, hội nghị có đưa ra ý tưởng thành lập đường dây nóng hàng hải nhưng lại không đề cập rõ ràng về diễn tập tìm kiếm và cứu hộ.

GS Carl Thayer đã đề nghị Malaysia nên xem lại công tác quản lý sự cố máy bay mất tích, nghiên cứu lại các bài học kinh nghiệm và kiến nghị lên các cơ quan ASEAN liên quan về cách xử lý và xác nhận thông tin từ nhiều nguồn khác nhau (hàng không dân dụng, radar quân sự, vệ tinh thương mại và cả vệ tinh tình báo). Ngoài ra, Malaysia nên xem lại công tác truyền thông quốc tế, xác định các thiếu sót có thể và vạch ra hướng dẫn để các nước ASEAN xem xét.

Đối với ASEAN, GS Carl Thayer đề nghị năm 2014 là cơ hội cho ASEAN phối hợp hoạt động tìm kiếm và cứu hộ khi hải quân Indonesia tổ chức diễn tập hải quân chung đầu tiên của ASEAN cùng các đối tác đối thoại. Tuy nhiên, ông nhận định hợp tác đa phương trong công tác tìm kiếm và cứu hộ trên biển Đông lại là vấn đề khác.

Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) đã phân bổ khu vực 10 độ vĩ Bắc, 116 độ kinh Đông tới Trung Quốc dành cho hoạt động tìm kiếm và cứu hộ. Tuy nhiên, khu vực này lại trùng lắp với ranh giới hàng hải của các nước ven biển, vì thế khả năng hợp tác trước tai nạn máy bay như vụ máy bay MH370 mất tích là rất khó khăn.

DUY KHANG

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

(PLO)- Venezuela - với trữ lượng dầu mỏ khổng lồ - sẽ thu hút sự quan tâm đáng kể và lâu dài từ các công ty nước ngoài trong đó có Mỹ, nhưng với điều kiện các bên giải quyết được 5 bài toán khó cản trở hợp tác.

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tế

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tếLENS

(PLO)- Việc Mỹ phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro đặt ra phép thử trực diện đối với hiệu lực của nguyên tắc kiềm chế sử dụng và đe dọa sử dụng vũ lực, nguyên tắc nền tảng của trật tự pháp lý quốc tế đương đại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky họp báo chung sau cuộc gặp tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (bang Florida) ngày 28-12. Ảnh: White House

Cách Nga, Ukraine ‘quyến rũ’ ông Trump

(PLO)- Nga và Ukraine đang tìm cách định hình suy nghĩ của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi hai quốc gia tìm cách đàm phán một thỏa thuận hòa bình có lợi cho mình.