Ảnh hậu trường quý của 'Tây du ký' 1982 (phần 2)

Không chỉ yêu thích bộ phim về thầy trò Đường Tăng, hình ảnh, thông tin về các diễn viên lẫn ê-kíp đều được độc giả Hồng Anh gìn giữ cẩn thận để chia sẻ với bạn đọc.

Ảnh hậu trường quý của 'Tây du ký' 1982 (phần 2)
Ảnh từ sách hồi ký mới nhất của Dương Khiết. Hai người mặc áo đen kính râm ảnh nhỏ là Từ Thiếu Hoa và Diêm Hoài Lễ.
Ảnh hậu trường quý của 'Tây du ký' 1982 (phần 2)
TậpTrừ yêu Ô Kê quốc phiên bản 1982 (sau dựng lại năm 1986), Lôi Minh vai Ô Kê quốc quốc vương (mất năm 2010, thọ 71 tuổi) với Trịnh Dương Kỳ (hoàng hậu Ô Kê quốc).
Ảnh hậu trường quý của 'Tây du ký' 1982 (phần 2)

Uông Việt (sinh 1955) trong thời gian đầu đóngTây du ký(1982), anh lên chùa xuống tóc nhờ các sư hướng dẫn vào vai Đường Tăng.

Ảnh hậu trường quý của 'Tây du ký' 1982 (phần 2)
Nhiều người đã biết mặt vợ Trì Trọng Thụy (Trần Lệ Hoa) và Từ Thiếu Hoa (Dương Côn), nhưng ít ai biết vợ Uông Việt. Lần gặp mặt 2013 Uông Việt lần đầu tiên giới thiệu phu nhân trước công chúng là Bạch Lộ - diễn viên hát (đứng cạnh Mã Đức Hoa).
Ảnh hậu trường quý của 'Tây du ký' 1982 (phần 2)
Góc phải ảnh là Hàng Vương Chuyên, tiểu Đường Tăng thứ ba (sau Hồ Văn Sảnh và Sái Viễn).
Ảnh hậu trường quý của 'Tây du ký' 1982 (phần 2)
Năm 2013, Hàng Vương Chuyên cưới diễn viên Tôn Thiến. Anh hiện là một doanh nhân thành đạt.
Ảnh hậu trường quý của 'Tây du ký' 1982 (phần 2)

Nghệ sĩ Lý Ân Kỳ (Lê Sơn lão mẫu hóa thân tập 21, mất năm 2013, thọ 96 tuổi) với Lục Tiểu Linh Đồng.

Ảnh hậu trường quý của 'Tây du ký' 1982 (phần 2)
Lục Tiểu Linh Đồng tập võ với Hạ Bá Hoa, phụ trách võ thuật và đóng yêu đạo phiên bảnTrừ yêu Ô Kê quốcnăm 1982. Về sau Lâm Chí Khiêm phụ trách võ thuật của đoàn phim.
Ảnh hậu trường quý của 'Tây du ký' 1982 (phần 2)

Trì Trọng Thụy đóng thế Diêm Hoài Lễ (bị ốm) vai Sa Tăng một phần tập 23, đi chăn vịt.

Ảnh hậu trường quý của 'Tây du ký' 1982 (phần 2)

Hạng Hán trong vai Hoàng Sư tinh (tập 23) lộ mặt thật, ông còn đóng nhiều vai khác trong phim.

Ảnh hậu trường quý của 'Tây du ký' 1982 (phần 2)
Cao Ngọc Sảnh (Cao lão phu nhân, hiện 88 tuổi) với Ngụy Tuệ Lệ (Cao Thúy Lan).
Ảnh hậu trường quý của 'Tây du ký' 1982 (phần 2)
Đạo diễn cầm roi chỉ đạo Lý Linh Ngọc (Ngọc thố) diễn xuất.
Ảnh hậu trường quý của 'Tây du ký' 1982 (phần 2)
Quách Gia Khánh (vai Quan Âm hóa thân tập 4, góc phải ảnh và Hoàng Phong quái, mất năm 2012), chụp với đạo diễn và diễn viên Dương Bân.
Ảnh hậu trường quý của 'Tây du ký' 1982 (phần 2)
Mã Lan, vai mẹ Đường Tăng đang trang điểm để vào vai.
Ảnh hậu trường quý của 'Tây du ký' 1982 (phần 2)
Đạo diễn với Lâm Chí Khiêm (Nhị lang thần, trái ảnh) và Dương Bân (Mộc Tra...).
Ảnh hậu trường quý của 'Tây du ký' 1982 (phần 2)

Thiết Ngưu (Di Lặc phật, sinh 1922, hiện 93 tuổi) chụp ảnh giao lưu. Trước đây, người hâm mộ từng biết tin cụ đã mất, nhưng người mất là diễn viên đóng thế, qua đời 2004.

Ảnh hậu trường quý của 'Tây du ký' 1982 (phần 2)
Đạo diễn với Lý Vân Quyên (bọ cạp tinh).
Ảnh hậu trường quý của 'Tây du ký' 1982 (phần 2)
Đạo diễn và các diễn viên chính.
Ảnh hậu trường quý của 'Tây du ký' 1982 (phần 2)
Các diễn viên và người lồng tiếng trong phim đã qua đời bao gồm Diêm Hoài Lễ (Sa Tăng, mất 2009), Vương Phu Đường (Ngưu Ma Vương, mất 2005), Từ Quan Xuân (Mão Nhật tinh quân, mất 2001), Lý Hồng Dương (Bách Nhãn ma quân (Đa mục quái) và một số vai khác, mất 2003), Lý Liên Nghĩa (đóng hầu bàn tập 1 và một số vai nhỏ khác, mất 2005), Hoàng Tông Lạc (thống đốc tỉnh Đồng Đài, phần hai, mất 2012), Lưu Đan (Tây Hải long công chúa, phần hai, mất 2000)...
Ảnh hậu trường quý của 'Tây du ký' 1982 (phần 2)
Từ Thiếu Hoa và Chu Lâm với nhạc sĩ Hứa Kính Thanh, sáng tạc nhạc cho tất cả tập phim.
Ảnh hậu trường quý của 'Tây du ký' 1982 (phần 2)

Các diễn viên Lý Kiến Thành, Trương Ký Điệp, Lục Tiểu Linh Đồng, Ngụy Tuệ Lệ, Dương Bân, Trương Dương trong lần gặp mặt 30 năm đoàn phim, quy tụ gần 30 người đoàn phim tham gia.

Ảnh hậu trường quý của 'Tây du ký' 1982 (phần 2)

Trương Thanh tập cho màn đấu võ với Vương Bá Chiêu (cầm kiếm) cho lần gặp mặt 30 năm, góc trái ảnh là phu nhân Lâm Chí Khiêm.

Ảnh hậu trường quý của 'Tây du ký' 1982 (phần 2)
Lục Tiểu Linh Đồng, Trì Trọng Thụy, Mã Đức Hoa, Lưu Đại Cương với Lý Văn Dĩnh, Mã Tô, Thạch Tiểu Quần và đạo diễn phimNgô Thừa Ân và Tây du kýgiao lưu trên truyền hình.
Theo Hồng Anh (Zing)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Trao quyền đến đâu trong Luật Đô thị đặc biệt để TP.HCM thật sự bứt phá?

Trao quyền đến đâu trong Luật Đô thị đặc biệt để TP.HCM thật sự bứt phá?LENS

(PLO)- Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt đang mở ra kỳ vọng về bước chuyển mới trong phân cấp, phân quyền cho TP.HCM để ‘tự quyết, tự làm và tự chịu trách nhiệm’ trước những yêu cầu phát triển ngày càng lớn của một siêu đô thị. Vậy nhưng trao quyền đến đâu là đủ để thành phố thật sự bứt phá?

Khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa: Điểm sáng trong chiến dịch 1.000 phòng học của TP.HCM

Khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa: Điểm sáng trong chiến dịch 1.000 phòng học của TP.HCMLENS

(PLO)- Sáng 19-5, UBND TP.HCM đã tổ chức lễ khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa và lễ phát động cao điểm 100 ngày xây dựng 1.000 phòng học trong năm học 2026-2027. Đây là ngôi trường hiện đại được xây dựng trên phần diện tích đất sau khi di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa.