Ảnh: Dân khổ sở lội nước về nhà khi triều cường dâng

(PLO)-  Chiều 22-10, triều cường vượt đỉnh, nhiều tuyến đường ven kênh rạch tại TP.HCM ngập lênh láng vào giờ tan tầm, người dân khổ sở lội nước về nhà.

TP.HCM bước vào đỉnh đợt triều cường giữa tháng 9 âm lịch - đợt thứ 2 của mùa triều cường năm nay. Chiều 22-10, mực nước vùng hạ lưu hệ thống sông Đồng Nai – Sài Gòn lên nhanh đạt mức cao khiến các tuyến đường ở TP.HCM ngập lênh láng. 

Đường Trần Xuân Soạn, quận 7 ngập khi triều dâng chiều ngày 22-10.

Nước dâng cao khiến người dân gặp khó khăn khi di chuyển.

Ghi nhận tại đường Trần Xuân Soạn, quận 7, từ khoảng 17 giờ, nước từ kênh Tẻ bắt đầu tràn vào bờ. Đến 18 giờ, nước chảy ồ ạt gây ngập đoạn đường dài. Dưới chân cầu Tân Thuận người dân gặp nhiều khó khăn khi lưu thông qua đây. Đoạn đường ngập tìm ẩn nhiều nguy hiểm khi các xe container và xe máy chạy sang sát nhau, trong đó có nhiều xe chết máy giữa đường.

Bà Trực (cư dân quận 7) cho biết, nước dâng cao, nhiều người khó để phân biệt đâu là cống đâu là đường. "Nền nhà tôi thấp nên khi triều dâng là nước tràn vô nhà, đôi khi còn có rác nữa, dẫn đến việc buôn bán những ngày này rất bất tiện." - bà Trực nói.

Tương tự, đường Huỳnh Tấn Phát, đường Lê Văn Lương (huyện Nhà Bè), Trương Đình Hợi (Quận 4), đường Phú Định (quận 8)… nước cũng dâng cao, gây ngập cục bộ.

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, trong hôm nay vào lúc 16 giờ, mực nước tại các vùng hạ lưu khu vực sông Sài Gòn - sông Đồng Nai xấp xỉ mức báo động III (1,60m). Trong những ngày tới mực nước tại các trạm vùng hạ lưu sông Đồng Nai - Sài Gòn tiếp tục lên, người dân cần chuẩn bị ứng phó.

Một số hình ảnh PV PLO ghi nhận chiều ngày 22-10:

Triều dâng, gây ngập nhiều tuyến đường ven kênh ở TP.HCM.

Nước lênh láng ,người dân khó phân biệt đâu là cống đâu là đường.

Nhiều người dân chật vật mưu sinh khi nước lên.

Nhiều xe máy bì bõm trên đường ngập trong giờ tan tầm.

Hơn 18 giờ, nước trên đường xâm xấp với mặt kệnh.

Bà Vy (quận 7) ngán ngẩm đẩy chiếc xe chết máy đi tìm chỗ sửa.

Khu vực đường Trần Xuân Soạn là một trong những tuyến đường trũng thấp của TPH.CM, thường xuyên bị ngập sâu do triều cường.

Người dân mưu sinh trên tuyến đường này hàng năm đều phải "sống chung" với triều cường.

Trong những ngày tới mực nước tại các trạm vùng hạ lưu sông Đồng Nai - Sài Gòn tiếp tục lên, người dân cần chuẩn bị ứng phó.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Trao quyền đến đâu trong Luật Đô thị đặc biệt để TP.HCM thật sự bứt phá?

Trao quyền đến đâu trong Luật Đô thị đặc biệt để TP.HCM thật sự bứt phá?LENS

(PLO)- Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt đang mở ra kỳ vọng về bước chuyển mới trong phân cấp, phân quyền cho TP.HCM để ‘tự quyết, tự làm và tự chịu trách nhiệm’ trước những yêu cầu phát triển ngày càng lớn của một siêu đô thị. Vậy nhưng trao quyền đến đâu là đủ để thành phố thật sự bứt phá?

Khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa: Điểm sáng trong chiến dịch 1.000 phòng học của TP.HCM

Khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa: Điểm sáng trong chiến dịch 1.000 phòng học của TP.HCMLENS

(PLO)- Sáng 19-5, UBND TP.HCM đã tổ chức lễ khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa và lễ phát động cao điểm 100 ngày xây dựng 1.000 phòng học trong năm học 2026-2027. Đây là ngôi trường hiện đại được xây dựng trên phần diện tích đất sau khi di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa.