Ăn uống, tụ tập mất trật tự ở phố đi bộ sẽ bị xử lý

(PLO)- UBND TP.HCM vừa ban hành quy chế quản lý Công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ trao quyền quản lý cho UBND quận 1. 
UBND quận 1 sẽ quản lý khu vực Công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ (từ đường Lê Thánh Tôn đến đường Tôn Đức Thắng); phối hợp với các cơ quan chuyên môn của UBND TP trong quá trình quản lý theo từng ngành, lĩnh vực cụ thể và theo chức năng, nhiệm vụ quản lý của từng đơn vị.

Ăn uống, tụ tập mất trật tự ở phố đi bộ sẽ bị xử lý ảnh 1
Tụ tập ăn uống và xả rác tại phố đi bộ sẽ bị xử lý theo quy định.

Theo đó, từ ngày 18-4, các hành vi như lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng, lề đường; làm mất mỹ quan, trật tự; hoạt động mê tín, ảnh hưởng vệ sinh công cộng, buôn bán hàng rong, tổ chức ăn uống; dùng loa phóng thanh, chiêng, trống, còi, kèn hoặc tụ tập đông người để cổ động ở nơi công cộng mà chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền; quảng cáo thương mại ngoài trời; hành vi xả rác và chất thải của vật nuôi không đúng quy định… tại khu vực Công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ đều bị nhắc nhở, xử lý theo quy định của pháp luật.

Ban Quản lý Công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ có trách nhiệm tham mưu cho UBND quận 1 ban hành nội quy Công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ. Phối hợp với các cơ quan chức năng như lực lượng thanh niên xung phong tuần tra, nhắc nhở các cá nhân, tổ chức giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, phòng, chống cháy nổ.
Riêng với các hành vi vi phạm vượt quá thẩm quyền xử lý của cá nhân, đơn vị có trách nhiệm báo cáo về UBND quận 1 để đề nghị cơ quan chức năng có thẩm quyền phối hợp kiểm tra và xử lý theo quy định pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.