Ăn trứng cóc, 1 người tử vong, 2 người nguy kịch

Ngày 08-10-2012, địa bàn tỉnh An Giang đã xảy ra một vụ ngộ độc do ăn phải trứng cóc làm 1 người tử vong, 2 người nguy kịch.
Nạn nhân là bà Phạm Thị Riêng (SN 1952, ngụ ấp Phú Mỹ, xã Phú Hội, huyện An Phú), đã tử vong, hai thành viên trong gia đình bà Riêng là cháu Võ Văn Hào (2 tuổi) và Lý Thị Diệu Hiền (9 tuổi) tuy được cấp cứu kịp thời nhưng vẫn còn nguy kịch. Trước đó, gia đình bà Riêng đi bắt cóc, nhái và ếch trong đêm mưa.

Sáng hôm sau, trong lúc làm, người nhà đã sơ ý để lẫn lộn trứng cóc vào trong thức ăn mà không hay biết. Ăn xong, bà Riêng bất tỉnh và đã tử vong trên đường đưa đến bệnh viện Đa khoa Huyện An Phú. Hai cháu Hào và Diệu đang điều trị bệnh viện Đa khoa Khu vực Châu Đốc, hiện vẫn còn nguy kịch.

Vào ngày 21-08-2012, tại ấp Khánh Hòa, xã Khánh An, huyện An Phú cũng đã xảy ra vụ ngộ độc trứng cóc tương tự làm cả gia đình 5 thành viên phải nhập viện cấp cứu.

Theo Bửu Khang (NLĐO)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm