Ăn nhầm nấm độc, 3 bà cháu nguy kịch

(PLO)- Một phụ nữ ở huyện Vĩnh Thạnh (Bình Định) hái nấm về để nấu cháo cho mẹ và hai con ăn tối thì cả ba bà cháu đều bị hôn mê, phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 26-9, BV đa khoa tỉnh Bình Định cho biết ba bệnh nhân bị ngộ độc nấm đã qua cơn nguy kịch và sức khỏe đang dần hồi phục. Tuy nhiên, hiện các bệnh nhân vẫn đang được tiếp tục điều trị, theo dõi do có chất ảnh hưởng đến thần kinh, có nguy cơ tái phát.

Trước đó, rạng sáng 25-9, ba bệnh nhân này được chuyển từ Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Thạnh đến BV đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu trong tình trạng hôn mê, nghi ngộ độc thức ăn.

Thông tin từ người nhà các bệnh nhân trên cho hay sáng 24-9, trong lúc đi làm rẫy, chị Đinh Thị D. (ngụ thôn Suối Đá, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh, Bình Định) hái khoảng 100 g nấm lạ đem về nhà. Đến tối, sau khi nấu cháo với số nấm trên, vợ chồng chị D. sang làng bên có việc. Ở nhà, ba người ăn cháo nấm gồm mẹ chị D. là bà Đinh Thị N. (64 tuổi), hai con chị D. là Đặng Thị Hòa Th. (10 tuổi), Đinh Thị T. (bốn tuổi). Đến 20 giờ 40 cùng ngày, vợ chồng chị D. về nhà thì thấy ba bà cháu nằm hôn mê trên sàn nhà. Lập tức, gia đình đưa ba bà cháu đến cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Thạnh rồi chuyển đến BV đa khoa tỉnh Bình Định.

Nấm mũ khía nâu xám - loại nấm mà ba bà cháu ăn bị ngộ độc.

Theo các bác sĩ BV đa khoa tỉnh Bình Định, kết quả xét nghiệm cho thấy ba bà cháu trên ăn nhầm loại nấm độc có độc tố chính là muscarin, thuộc nhóm gây độc đối với gan, thận, hệ thần kinh... Nếu ăn phải loại nấm này, không được cấp cứu kịp thời hoặc ăn với số lượng lớn, bệnh nhân sẽ bị hoại tử tế bào gan dẫn đến suy đa phủ tạng, suy thận, tổn thương thần kinh rồi tử vong. Một số chuyên gia cho biết thêm loại nấm mà ba bà cháu trên ăn phải là nấm mũ khía nâu xám, có tên khoa học là Inocybe Rimosa.

Cách đây hơn một tháng, cũng tại xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh, bảy người đã bị ngộ độc sau khi ăn canh nấm ô tán trắng phiến xanh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.