Ai sẽ trả tiền cho ‘Con đường tơ lụa’ của Trung Quốc?

(PL)- Trung Quốc (TQ) đang vận động một loạt tổ chức tài chính để xin tài trợ cho sáng kiến “Một vành đai, một con đường” của nước này, còn được mệnh danh là “Con đường tơ lụa” mới.

Tờ Bưu Điện Hoa Nam Buổi Sáng (SCMP) ngày 11-5 cho biết theo ước tính của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADP), còn thiếu khoảng 26.000 tỉ USD cho các dự án cơ sở hạ tầng ở châu Á lộ trình đến năm 2030.

Sáng kiến “Một vành đai, một con đường” của TQ được lập ra để giúp giải quyết sự thiếu hụt này ở châu Á cũng như giúp đẩy nhanh tốc độ phát triển ở châu Âu và châu Phi. Tuy nhiên, các dự định đầy tham vọng này đứng trước câu hỏi đầu tiên là… tiền đâu?

TQ đã thành lập các cơ quan tài chính mới trong những năm gần đây nhằm kêu gọi tài trợ cho sáng kiến. Bắc Kinh đã lập ra Quỹ Con đường tơ lụa (SRF) vào cuối năm 2014. Quỹ này có 40 tỉ USD tiền vốn từ dự trữ ngoại hối của TQ và các ngân hàng chính sách như Ngân hàng Phát triển TQ và Ngân hàng Xuất nhập khẩu TQ. Chủ tịch SRF là Jin Qi cho biết đã đầu tư 6 tỉ USD vào 15 dự án và đã thành lập một quỹ 2 tỉ USD để thúc đẩy hợp tác với Kazakhstan.

Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) bắt đầu hoạt động vào tháng 1-2016 với 100 tỉ USD tiền vốn nhưng chỉ tài trợ chưa tới 2 tỉ USD vào năm ngoái. AIIB có 70 thành viên với phần lớn tham gia “Một vành đai, một con đường”, song AIIB tuyên bố sẽ không cho TQ vay. Một tổ chức tài chính khác mà TQ có thể xin tài trợ là Ngân hàng Phát triển mới (NDB) - chuyên giải quyết nhu cầu cấp vốn cho khối BRICS (Brazil, Nga, Ấn Độ, TQ và Nam Phi). NDB bắt đầu hoạt động vào tháng 7-2015, được các cơ quan tín dụng TQ xếp hạng tín nhiệm ở mức AAA. Ngoài ra, TQ còn tham gia và thúc đẩy các quỹ đầu tư ở châu Âu nhằm thực hiện sáng kiến này ở “đầu cầu” phương Tây.

Theo SCMP, Thống đốc Ngân hàng Nhân dân TQ Chu Tiểu Xuyên nói rằng các chính phủ không thể cấp vốn cho tất cả công trình cơ sở hạ tầng trong tham vọng xây dựng “Con đường tơ lụa”. Ông Chu đề nghị các quốc gia tham gia chiến lược làm việc với thị trường vốn, thiết lập các cơ quan tài chính chuyên dụng của riêng mình và cố gắng tận dụng tiền tệ địa phương, trong đó có đồng nhân dân tệ.

SCMP cho biết các chi tiết về việc tài trợ sáng kiến này sẽ được thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh nhóm họp tại Bắc Kinh vào ngày 14-5.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

(PLO)- Venezuela - với trữ lượng dầu mỏ khổng lồ - sẽ thu hút sự quan tâm đáng kể và lâu dài từ các công ty nước ngoài trong đó có Mỹ, nhưng với điều kiện các bên giải quyết được 5 bài toán khó cản trở hợp tác.

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tế

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tếLENS

(PLO)- Việc Mỹ phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro đặt ra phép thử trực diện đối với hiệu lực của nguyên tắc kiềm chế sử dụng và đe dọa sử dụng vũ lực, nguyên tắc nền tảng của trật tự pháp lý quốc tế đương đại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky họp báo chung sau cuộc gặp tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (bang Florida) ngày 28-12. Ảnh: White House

Cách Nga, Ukraine ‘quyến rũ’ ông Trump

(PLO)- Nga và Ukraine đang tìm cách định hình suy nghĩ của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi hai quốc gia tìm cách đàm phán một thỏa thuận hòa bình có lợi cho mình.