Ai đứng sau lập trường bài Nga của NATO?

(PLO)- Chính bản thân NATO cùng với hệ thống truyền thông chống Nga ở phương Tây mới là nguyên dẫn dẫn đến tình hình khủng hoảng hiện tại ở châu Âu.

Theo hãng tin Sputnik (Nga), Haldun Solmaztürk, tướng về hưu Thổ Nhĩ Kỳ, cho hay Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) xem Nga như là một đe dọa lớn gây bất ổn cho châu Âu, thế nhưng chính bản thân NATO cùng với hệ thống truyền thông chống Nga mới là nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng ở châu Âu.

Theo ông Solmazturk, người đứng đầu Viện Thổ Nhĩ Kỳ thế kỷ 21, phương Tây luôn cố gắng tìm cách đổ lỗi cho Nga mỗi khi họ mắc sai lầm.

“Trò đổ lỗi này cực kỳ tiêu cực và rất vô lý” - ông nói - “Chúng ta hay hỏi những người đã cố gắng tìm lấy lý do để quy trách nhiệm cho Nga phá hoại tình hình địa chính trị ở châu Âu, trong khi Mỹ đã đơn phương rút khỏi Hiệp ước chống tên lửa đạn đạo (ABM) năm 2002. Vậy Washington có quyền gì chỉ trích Moscow?”.

nhân viên quân sự NATO

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg (giữa) cùng nhân viên quân sự NATO tại Hội nghị thượng đỉnh NATO ở Warsaw hôm 8-7. Ảnh: Reuters

Ông nói tiếp, đây không chỉ là khác biệt duy nhất giữa Mỹ, liên minh NATO và Nga. Bởi ngoài ra, Nga đã chủ động thực hiện các nỗ lực quân sự và ngoại giao để xóa sổ tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Chiến dịch của Moscow đã đạt được nhiều thành công vang dội, trong khi đó các nước phương Tây vẫn tỏ ra chần chừ khi hợp tác với Nga để chống khủng bố.

“Thay vì ủng hộ phương án trên của Nga và tập trung và những cách hiệu quả để chống quân khủng bố, NATO lại chọn cách chỉ trích Nga vì những hành động của họ ở Syria” - ông Solmazturk nhận định.

Vị tướng về hưu của Thổ Nhĩ Kỳ cũng lên án lãnh đạo các nước phương Tây vì đã khuyến khích thực hiện chiến lược tuyên truyền bài Nga trên truyền thông. Điều này đặc biệt càng dễ nhận thấy trước thềm diễn ra hội nghị của NATO ở Warsaw vào ngày 8 và 9-7. Ông Solmazturk nhấn mạnh tất cả thông tin có thể được dùng để chống lại Nga đều được thổi phồng quá mức.

Đây chính là lý do vì sao các nước Đông Âu và các nước Baltic thường tỏ ra lo ngại trước những hành vi được cho là “gây hấn” của Nga. Đây cũng là những gì khiến họ phải thắt chặt hơn nữa với NATO, đặc biệt là với Mỹ để củng cố an ninh cho họ.

Moscow luôn khẳng định rằng Nga không phải là mối đe dọa đối với các nước lân cận hay bất kỳ quốc gia nào. Tuy nhiên, Nga cảnh báo rằng nếu NATO không lắng nghe những lo ngại của mình và cứ tiếp tục tăng cường hiện diện quân sự ở sườn phía đông, Moscow buộc phải nâng cao năng lực quốc phòng. Nga hoàn toàn có quyền đáp trả, ông Solmazturk nói.

NATO đang sa đà vào mối đe dọa không tồn tại

Hãng tin TASS ngày 10-7 cho hay phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định NATO đang quá tập trung vào một “mối đe dọa không tồn tại” trên thực tế từ phía Nga. Bình luận trên được đưa ra sau khi phía Nga nghiên cứu các quyết định được thông qua tại Hội nghị thượng đỉnh NATO vừa tổ chức tại Ba Lan.

“Những phân tích ban đầu về kết quả của hội nghị cho thấy NATO thực sự thiển cận khi nhìn nhận một số vấn đề về chính trị-quân sự” - thông báo của Bộ Ngoại giao Nga viết.

phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Nguồn: TASS

Thông báo cho biết: Ngược lại với nhu cầu khách quan nhằm duy trì hòa bình và ổn định ở châu Âu, ứng phó với nhứng thách thức hiện đại, liên minh này đang dồn sự tập trung vào những nỗ lực nhằm ngăn chặn một mối đe dọa không hề tồn tại từ phương Đông.

Bà Maria Zakharova tuyên bố NATO đang cố tình phớt lờ những hậu quả tiêu cực và rủi ro cho toàn bộ hệ thống an ninh châu Âu- Đại Tây Dương. Những hậu quả này xuất phát từ những hành động có chủ ý của Washington và Brussels nhằm thay đổi cán cân lực lượng, bao gồm cả việc bắt buộc thực thi về kế hoạch chống tên lửa Mỹ-NATO ở châu Âu.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga nói nước này đang chờ đợi lời giải thích của đại diện NATO về việc tăng cường hiện diện quân sự trên mọi hướng nhằm vào Nga tại cuộc họp hội đồng Nga - NATO, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 13-7.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

(PLO)- Venezuela - với trữ lượng dầu mỏ khổng lồ - sẽ thu hút sự quan tâm đáng kể và lâu dài từ các công ty nước ngoài trong đó có Mỹ, nhưng với điều kiện các bên giải quyết được 5 bài toán khó cản trở hợp tác.

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tế

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tếLENS

(PLO)- Việc Mỹ phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro đặt ra phép thử trực diện đối với hiệu lực của nguyên tắc kiềm chế sử dụng và đe dọa sử dụng vũ lực, nguyên tắc nền tảng của trật tự pháp lý quốc tế đương đại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky họp báo chung sau cuộc gặp tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (bang Florida) ngày 28-12. Ảnh: White House

Cách Nga, Ukraine ‘quyến rũ’ ông Trump

(PLO)- Nga và Ukraine đang tìm cách định hình suy nghĩ của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi hai quốc gia tìm cách đàm phán một thỏa thuận hòa bình có lợi cho mình.