9X dùng đất, đá, cây khô… để 'kể chuyện' sinh vật trong truyền thuyết

(PLO)- Từ đất, đá, cây khô, chàng trai Nguyễn Hải Âu (ngụ quận Tân Phú, TP.HCM) đã hiện thực hoá các sinh vật trong các câu chuyện truyền thuyết, thần thoại thành các mô hình sinh động, có hồn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Từ khi còn là học sinh lớp 8, anh Nguyễn Hải Âu (ngụ quận Tân Phú, TP.HCM) đã có tình yêu đặc biệt với các sinh vật trong các câu chuyện truyền thuyết, thần thoại. Ngày ấy chưa có cơ hội để thể hiện nên anh góp nhặt các tư liệu, ấp ủ ý tưởng. Cho đến năm 2017, anh đem những ý tưởng đó hiện thực hoá thành các hình tượng cụ thể, sáng tạo trên chất liệu đất.

“Cách đây 5 năm tôi đã quyết định nghỉ việc tại một công ty thiết kế nội thất và dành toàn thời gian để phát triển việc sáng tạo các mô hình. Tôi muốn đưa những sinh vật chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của loài người thành một mô hình cụ thể để cùng chiêm ngưỡng, lưu giữ những nền văn hoá, kiến thức”,anh Âu chia sẻ.

Cách đây 5 năm tôi đã quyết định nghỉ việc tại một công ty thiết kế nội thất và dành toàn thời gian để phát triển việc sáng tạo các mô hình. Tôi muốn đưa những sinh vật chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của loài người thành một mô hình cụ thể để cùng chiêm ngưỡng, lưu giữ những nền văn hoá, kiến thức”,anh Âu chia sẻ.

Trong quá trình tạo hình sản phẩm, anh Âu sử dụng đất sáp, đất nung hoặc đất sét tự khô .

Trong quá trình tạo hình sản phẩm, anh Âu sử dụng đất sáp, đất nung hoặc đất sét tự khô .

Anh cho biết: “Để tạo một bản mẫu có tính chất phức tạp, tôi sử dụng đất sáp vì nó giúp giữ chi tiết cao, tạo hình tốt nhất. Muốn làm sản phẩm nhỏ, nhanh gọn thì sử dụng đất tự khô hoặc muốn các mô hình làm ra thành phẩm ngay thì tôi ưu tiên sử dụng đất nung”.

Quá trình thiết kế một mô hình, anh Âu phải kì công thực hiện 5 công đoạn chính: lên ý tưởng, vẽ phác thảo, dựng cốt, đắp khối tạo hình và cuối cùng là thêm thắt chi tiết, sơn màu.

Quá trình thiết kế một mô hình, anh Âu phải kì công thực hiện 5 công đoạn chính: lên ý tưởng, vẽ phác thảo, dựng cốt, đắp khối tạo hình và cuối cùng là thêm thắt chi tiết, sơn màu.

Anh Âu phác thảo ý tưởng thành các bản vẽ 2D trên máy.

Anh Âu phác thảo ý tưởng thành các bản vẽ 2D trên máy.

Anh Âu nói:“ Tôi đặc biệt chú ý ở khâu lên ý tưởng. Trước khi bắt đầu vào việc thiết kế, tôi phải đi góp nhặt nhiều thông tin, câu chuyện liên quan đến sinh vật chế tác để có những khắc hoạ, mô phỏng thành hình tượng thật sống động và có hồn nhất”.

Để sản phẩm của mình được chân thật hơn, anh còn khéo léo tận dụng thêm đá, cây khô trong quá trình trang trí. Đồng thời, anh sử dụng các công cụ kim loại để điêu khắc, chải chuốt cho chi tiết sắc sảo, tỉ mỉ.

Để sản phẩm của mình được chân thật hơn, anh còn khéo léo tận dụng thêm đá, cây khô trong quá trình trang trí. Đồng thời, anh sử dụng các công cụ kim loại để điêu khắc, chải chuốt cho chi tiết sắc sảo, tỉ mỉ.

Để tạo hình thành công một sinh vật, anh phải mất thời gian từ 2-3 tuần. Với các mô hình có kích thước lớn, độ khó cao, có khi anh phải dành đến 2 tháng mới hoàn thiện.

Để tạo hình thành công một sinh vật, anh phải mất thời gian từ 2-3 tuần. Với các mô hình có kích thước lớn, độ khó cao, có khi anh phải dành đến 2 tháng mới hoàn thiện.

Trong quá trình tạo tác, đòi hỏi người thực hiện phải có đầy đủ kiến thức về giải phẫu học, am hiểu về tỉ lệ, kỹ năng điêu khắc cũng như có tính thẩm mỹ cao.

Trong quá trình tạo tác, đòi hỏi người thực hiện phải có đầy đủ kiến thức về giải phẫu học, am hiểu về tỉ lệ, kỹ năng điêu khắc cũng như có tính thẩm mỹ cao.

Mô hình kỳ lân nhảy xuống vách đá nằm trong bộ sưu tập riêng của anh Âu. Với thiết kế này, anh sử dụng đất nung để dễ dàng tạo các chi tiết nhỏ.

Mô hình kỳ lân nhảy xuống vách đá nằm trong bộ sưu tập riêng của anh Âu. Với thiết kế này, anh sử dụng đất nung để dễ dàng tạo các chi tiết nhỏ.

Đến nay anh Âu đã chế tác gần 100 tác phẩm khác nhau như tượng chu tước, đầu rồng, chim đại bàng, khủng long…

Đến nay anh Âu đã chế tác gần 100 tác phẩm khác nhau như tượng chu tước, đầu rồng, chim đại bàng, khủng long…

Mỗi mô hình mang một nét riêng vô cùng độc đáo, sống động khiến nhiều người thích thú khi nhìn ngắm.

Mỗi mô hình mang một nét riêng vô cùng độc đáo, sống động khiến nhiều người thích thú khi nhìn ngắm.

Các thiết kế đều gắn liền với một câu chuyện, truyền thuyết khác nhau, mang dấu ấn về lịch sử, giá trị văn hoá…

Các thiết kế đều gắn liền với một câu chuyện, truyền thuyết khác nhau, mang dấu ấn về lịch sử, giá trị văn hoá…

Anh Âu cho biết: “Đây là bộ môn nghệ thuật còn khá mới, có nhiều bạn cũng ấp ủ các hình tượng trong trí tưởng tượng của mình nhưng chưa có cơ hội thể hiện. Tôi luôn mong muốn sẽ tìm các bạn cùng chung đam mê để giao lưu, chia sẻ và phát triển mạnh mẽ hơn các mô hình thủ công bằng đất này”.

Anh Âu cho biết: “Đây là bộ môn nghệ thuật còn khá mới, có nhiều bạn cũng ấp ủ các hình tượng trong trí tưởng tượng của mình nhưng chưa có cơ hội thể hiện. Tôi luôn mong muốn sẽ tìm các bạn cùng chung đam mê để giao lưu, chia sẻ và phát triển mạnh mẽ hơn các mô hình thủ công bằng đất này”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Trao quyền đến đâu trong Luật Đô thị đặc biệt để TP.HCM thật sự bứt phá?

Trao quyền đến đâu trong Luật Đô thị đặc biệt để TP.HCM thật sự bứt phá?LENS

(PLO)- Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt đang mở ra kỳ vọng về bước chuyển mới trong phân cấp, phân quyền cho TP.HCM để ‘tự quyết, tự làm và tự chịu trách nhiệm’ trước những yêu cầu phát triển ngày càng lớn của một siêu đô thị. Vậy nhưng trao quyền đến đâu là đủ để thành phố thật sự bứt phá?

Khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa: Điểm sáng trong chiến dịch 1.000 phòng học của TP.HCM

Khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa: Điểm sáng trong chiến dịch 1.000 phòng học của TP.HCMLENS

(PLO)- Sáng 19-5, UBND TP.HCM đã tổ chức lễ khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa và lễ phát động cao điểm 100 ngày xây dựng 1.000 phòng học trong năm học 2026-2027. Đây là ngôi trường hiện đại được xây dựng trên phần diện tích đất sau khi di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa.