845 con chim được đăng ký 'hộ khẩu' ở TP Huế

(PLO)- Sau một năm yêu cầu mang chim đi cà phê phải chứng minh được nguồn gốc hợp pháp, lực lượng Kiểm lâm TP Huế đã xử phạt hàng chục triệu đồng, tịch thu hàng trăm con chim hoang dã.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Một năm qua, việc lực lượng Kiểm lâm TP Huế đẩy mạnh kiểm tra, yêu cầu người dân chứng minh nguồn gốc chim cảnh đã trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi. Bên cạnh công tác tuyên truyền, lực lượng chức năng đã xử lý nhiều vụ nuôi nhốt, buôn bán chim không đúng quy định.

Tịch thu gần 300 con chim

Trước đó, lực lượng Kiểm lâm TP Huế đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, yêu cầu các chủ quán cà phê ký cam kết không kinh doanh, tiếp tay cho việc mua bán động vật hoang dã, chim di cư trái quy định.

mang-chim-di-ca-phe-phai-chung-minh-nguon-goc-tai-hue-sau-mot-nam-siet-ra-sao (2).jpeg
Lực lượng chức năng tổ chức tuyên truyền, yêu cầu chủ quán nhắc nhở khách khi mang chim đi cà phê để giao lưu phải có hồ sơ chứng minh nguồn gốc.

Đặc biệt, đơn vị này đề nghị các chủ quán nhắc nhở khách khi mang chim đến giao lưu phải có hồ sơ chứng minh nguồn gốc. Nếu phát hiện vi phạm, lực lượng chức năng sẽ xử lý nghiêm theo pháp luật.

Sau đó, những thông tin mang chim đi cà phê phải có hồ sơ chứng minh nguồn gốc nhận được nhiều ý kiến phản hồi của người dân, bên cạnh những người đồng tình thì có nhiều ý kiến trái chiều.

Ông Lê Ngọc Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm TP Huế thừa nhận thú chơi chim cảnh là nét văn hóa lâu đời. Tuy nhiên, việc đưa hoạt động này vào khuôn khổ pháp lý là điều tất yếu.

"Pháp luật đã quy định thì mọi người dân và cơ quan thi hành phải chấp hành. Việc tạo ra diễn đàn tranh luận thời gian qua theo tôi là một thành công lớn trong việc nâng cao nhận thức, giúp người dân hiểu rằng chim hoang dã là tài nguyên chung, không phải để tự do khai thác", ông Tuấn khẳng định.

mang-chim-di-ca-phe-phai-chung-minh-nguon-goc-tai-hue-sau-mot-nam-siet-ra-sao.jpg
Lực lượng chức năng phát hiện, xử lý vụ mua bán 40 con chim chào mào.

Không chỉ dừng lại ở tuyên truyền, lực lượng Kiểm lâm đã ra quân quyết liệt. Thực hiện Kế hoạch số 628/KH-BCA-BNN&MT ngày 17-10-2025 giữa Bộ Công an và Bộ Nông nghiệp và Môi trường, công tác đấu tranh với các hành vi vi phạm về động vật hoang dã đã được siết chặt.

Theo số liệu từ Chi cục Kiểm lâm TP Huế, tính từ đầu năm 2025 đến nay, đơn vị đã phát hiện 13 vụ mua bán, quảng cáo động vật hoang dã trái phép. Tổng số tiền nộp phạt gần 40 triệu đồng, tịch thu 295 con chim (gồm năm loài nguy cấp, quý hiếm và 290 con thông thường).

Như vào ngày 27-2-2025, đơn vị đã xử phạt một người 2 triệu đồng về hành vi mua bán 134 con chim trái pháp luật. Ngày 18-8-2025, xử phạt một cá nhân hơn 9 triệu đồng về hành vi mua bán và quảng cáo kinh doanh 17 con chim không rõ nguồn gốc.

845 con chim được đăng ký

Để tạo điều kiện cho người dân duy trì thú vui đúng luật, trong thời gian qua, bên cạnh công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm, Chi cục Kiểm lâm TP Huế đã hướng dẫn các thủ tục đăng ký nguồn gốc.

Kết quả, từ đầu năm 2025 đến nay, đã có 32 cá nhân trên địa bàn đăng ký nuôi sinh sản loài động vật rừng thông thường với số lượng 845 con chim (chủ yếu là Chào mào, Yến Phụng, Công Ấn Độ).

mang-chim-di-ca-phe-phai-chung-minh-nguon-goc-tai-hue-sau-mot-nam-siet-ra-sao.jpeg
Lực lượng Kiểm lâm phối hợp với công an và chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền bảo vệ động vật hoang dã tại các chợ trên địa bàn TP Huế.

Ông Tuấn cho biết việc siết chặt quản lý này được kỳ vọng sẽ mang lại bốn lợi ích cốt lõi. Đầu tiên, đây là giải pháp ngăn chặn tận gốc nạn săn bắt, bằng cách đánh mạnh vào thị trường tiêu thụ nhằm cắt đứt chuỗi cung - cầu chim bẫy tự nhiên.

Thứ hai, việc kiểm soát nguồn gốc chim cảnh góp phần bảo tồn hệ sinh thái, giúp giữ ổn định quần thể chim bản địa. Bảo vệ sự đa dạng sinh học của vùng đầm phá và rừng miền Trung.

Thứ ba, quy định mới này còn thúc đẩy sự thay đổi trong nhận thức của người dân. Từng bước chuyển đổi từ thói quen tận thu tự nhiên sang nuôi chim sinh sản có kiểm soát.

Cuối cùng, việc quản lý chặt chẽ còn giúp xây dựng hình ảnh đô thị văn minh, phù hợp với định hướng phát triển TP Huế trở thành đô thị di sản, sinh thái, xanh - sạch - bền vững.

"Thời gian qua, ý thức về việc bảo vệ động vật hoang dã được nâng cao. Chúng tôi nhận được nhiều thông tin phản ánh về các vụ đánh bắt chim trời và đã kịp thời vào cuộc xử lý. Đồng thời, người dân cũng tự nguyện giao nộp các cá thể chim, động vật, trong đó có nhiều loài nằm trong sách đỏ" - ông Lê Ngọc Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm TP Huế nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.