50% người lao động không muốn đóng bảo hiểm xã hội

(PL)- Đó là thông tin được TS Nguyễn Việt Cường, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Mekong, đưa ra trong hội thảo nghiên cứu tác động của việc điều chỉnh mức đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) lên việc làm và hoạt động của doanh nghiệp (DN) do viện này tổ chức ngày 27-9.

Theo TS Nguyễn Việt Cường, Luật BHXH năm 2014 có hiệu lực từ ngày 1-1-2016 quy định mức đóng BHXH dựa trên nền lương và phụ cấp (trước đây đóng trên nền lương) ghi trong hợp đồng đã ảnh hưởng không nhỏ đến DN. Hiện nay cả người lao động (NLĐ)và chủ sử dụng lao động đều không muốn đóng BHXH ở mức cao này vì nó ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại.

“Qua khảo sát của đơn vị cho thấy 80% NLĐ muốn tham gia BHXH, tuy nhiên nếu hỏi mỗi tháng đóng BHXH 300.000 đồng, chỉ có 50% NLĐ đồng ý tham gia. Như vậy, điều NLĐ mong muốn là có thu nhập cao để trang trải cho cuộc sống hiện tại. Bên cạnh đó, NLĐ cũng muốn nhận tiền một lần từ DN để về đầu tư làm ăn cho tiền đẻ ra tiền chứ không muốn nộp cho cơ quan BHXH, vì vậy cần xem xét mức đóng BHXH hiện nay, bởi nếu đóng quá cao sẽ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người trẻ…” - TS Cường nói.

Ngoài ra, các đại biểu cũng cho rằng cần đánh giá lại việc tăng đóng BHXH vì đến năm 2018, mức đóng BHXH sẽ dựa trên tổng thu nhập thì cơ hội việc làm của NLĐ sẽ bị co lại. Cụ thể, khi mức BHXH tăng lên, các DN sẽ giảm cầu lao động khu vực chính thức sang lao động phi chính thức nhằm trốn đóng BHXH. Như vậy, tỉ lệ NLĐ tham gia BHXH ở DN sẽ giảm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.