5 trường đại học trọng điểm ngành y dược là những trường nào?

(PLO)- Bộ Y tế sẽ xây dựng và triển khai đề án đầu tư phát triển 5 trường đại học trọng điểm ngành y dược, dự kiến hoàn thành trong quý IV năm 2026.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ Y tế vừa ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Trong đó, Bộ sẽ xây dựng và triển khai thực hiện đề án đầu tư phát triển 5 trường đại học trọng điểm ngành y dược: Y Hà Nội, Dược Hà Nội, Y Dược TP.HCM, Y Dược Cần Thơ và Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam, dự kiến hoàn thành trong quý IV năm 2026.

Trường Đại học Y Hà Nội
Bộ Y tế sẽ xây dựng và triển khai thực hiện đề án đầu tư phát triển 5 trường đại học trọng điểm ngành y dược.

Trước đó, hồi tháng 4-2025, Trường Đại học Y Hà Nội đã được Phó Thủ tướng Lê Thành Long ký Quyết định phê duyệt đề án phát triển thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm quốc gia thuộc nhóm hàng đầu châu Á.

Mục tiêu của đề án này là phát triển trường thành cơ sở giáo dục đại học có uy tín ngang tầm các đại học hàng đầu châu Á, đóng vai trò hạt nhân, dẫn dắt trong đào tạo nhân lực chất lượng cao gắn liền với nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực sức khỏe, đáp ứng nhu cầu chăm sóc ngày càng cao của nhân dân.

Đề án đặt mục tiêu đến năm 2035, Trường Đại học Y Hà Nội có quy mô đào tạo trên 20.000 người học; đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ và tương đương trên 50% tổng quy mô tuyển sinh; bảo đảm mỗi cơ sở đào tạo của trường có ít nhất một cơ sở thực hành chính; xây dựng tối thiểu 5 bệnh viện trực thuộc trường đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế.

Tại kế hoạch thực hiện Nghị quyết 72, Bộ Y tế cũng nêu rõ, sẽ xây dựng đề án phát triển nhân lực y tế chất lượng cao, dự kiến hoàn thành trong quý IV năm 2026; đề án phát triển nhân lực y tế cho trạm y tế cấp xã, hoàn thành trong năm 2026.

Đồng thời, Bộ sẽ thường xuyên rà soát, hoàn thiện các quy định về tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp của cán bộ y tế, đổi mới và tăng cường giáo dục y đức, kiến thức pháp luật trong đào tạo khối ngành sức khoẻ.

Bộ Y tế giao Vụ Bảo hiểm y tế thí điểm quỹ BHYT chi trả cho một số dịch vụ phòng bệnh, chẩn đoán, điều trị sớm một số bệnh và đối tượng ưu tiên theo lộ trình, hoàn thành trong năm 2027.

Đến năm 2028, Vụ Bảo hiểm y tế hoàn thiện xây dựng đề án từng bước thực hiện chính sách miễn viện phí theo lộ trình, đối tượng ưu tiên trong phạm vi quyền lợi BHYT, phù hợp với tăng mức đóng BHYT theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.