5 quốc gia nguy hiểm nhất cho phụ nữ

Một cuộc khảo sát của các chuyên gia uy tín trên thế giới vừa công bố danh sách 5 quốc gia nguy hiểm nhất cho phụ nữ với tỉ lệ đói nghèo, xâm hại tình dục và tử vong ở trẻ sơ sinh cao.

5 quốc gia nguy hiểm nhất cho phụ nữ ảnh 1

Phụ nữ Afghanistan biểu tình chống luật gia đình mới trên đường phố Kabul. Ảnh: AFP

Afghanistan là quốc gia dẫn đầu danh sách trên với các báo cáo về tình trạng bạo hành nữ công chức, tỷ lệ tử vong ở bà mẹ cao, điều kiện y tế lạc hậu, đói nghèo triền miên và phụ nữ gần như không có quyền kinh tế.

"Các mâu thuẫn liên tiếp, các cuộc không kích của NATO và xung đột văn hóa đã cũng khiến Afghanistan trở thành một nỗi đe dọa đối với phụ nữ", Guardian dẫn lời bà Antonella Notari, chủ tịch tổ chức "Những người thay đổi phụ nữ" chuyên hỗ trợ các nữ doanh nhân trên thế giới, nói.

Tiếp theo trong danh sách là Cộng hòa Dân chủ Congo, Pakistan, Ấn Độ và Somalia.

Tỉ lệ bạo hành tình dục cao tại miền đông của CHDC Congo đã đưa nước này vào vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng và nước này được coi là trung tâm của nạn bạo hành tình dục trên thế giới. Ấn Độ có tên trong danh sách ở vị trí thứ 3 do nạn buôn bán phụ nữ và trẻ sơ sinh đang diễn ra phức tạp.

Các quốc gia còn lại trong danh sách không gây nhiều ngạc nhiên. Thậm chí khi được hỏi về tình hình tại nước mình, Bộ trưởng Phụ nữ Somalia Maryan Qasim cho biết: "Tôi nghĩ Somalia nên đứng đầu trong danh sách này chứ không là vị trí thứ 5".

5 quốc gia nguy hiểm nhất cho phụ nữ ảnh 2

Một phụ nữ Somalia cùng các con trong căn nhà lụp xụp ở Mogadishu. Ảnh: The Guardian

Cuộc khảo sát để đưa ra danh sách 5 nước trên được thực hiện dựa trên ý kiến của hơn 200 chuyên gia nhân quyền, y tế, học giả, các nhà hoạch định chính sách, nhà báo và chuyên gia phát triển.

Các nước trong danh sách được lựa chọn dựa trên 6 tiêu chí về sức khỏe, tình trạng bất bình đẳng và thiếu sự tiếp cận nguồn tài nguyên, tình hình văn hóa và tôn giáo, bạo hành tình dục, buôn bán phụ nữ và bạo lực do xung đột.

Theo Anh Ngọc (VNE)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

(PLO)- Venezuela - với trữ lượng dầu mỏ khổng lồ - sẽ thu hút sự quan tâm đáng kể và lâu dài từ các công ty nước ngoài trong đó có Mỹ, nhưng với điều kiện các bên giải quyết được 5 bài toán khó cản trở hợp tác.

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tế

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tếLENS

(PLO)- Việc Mỹ phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro đặt ra phép thử trực diện đối với hiệu lực của nguyên tắc kiềm chế sử dụng và đe dọa sử dụng vũ lực, nguyên tắc nền tảng của trật tự pháp lý quốc tế đương đại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky họp báo chung sau cuộc gặp tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (bang Florida) ngày 28-12. Ảnh: White House

Cách Nga, Ukraine ‘quyến rũ’ ông Trump

(PLO)- Nga và Ukraine đang tìm cách định hình suy nghĩ của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi hai quốc gia tìm cách đàm phán một thỏa thuận hòa bình có lợi cho mình.