5 ngày tới không mưa, cảnh giác nguy cơ cháy rừng

(PLO)- Dự báo trong vòng 5 ngày tới, hầu như toàn quốc không có mưa diện rộng. Biên độ nhiệt ngày - đêm chênh lệch lớn, dễ gây nứt nẻ thảm thực vật khô, gió Tây Nam ở Trung Bộ dễ cuốn theo tàn lửa làm tăng nguy cơ cháy rừng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, vào lúc 13 giờ hôm qua, ngày 18-4, khu vực từ Nghệ An đến Phú Yên ghi nhận nền nhiệt phổ biến 35-37°C, trong đó có nơi nắng nóng gay gắt như Đông Hà (Quảng Trị) đạt 37,4°C; Sơn Hoà (Phú Yên) 38 độ… Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến từ 45-55%.

Dự báo thời tiết từ 19 đến 22-4, nắng nóng lan rộng khắp cả nước.

Trong đó, Bắc Bộ từ ngày 19 đến 20-4, vùng núi và trung du có nắng nóng kéo dài từ sáng tới chiều, trời hanh khô. Khu vực đồng bằng nắng mạnh từ trưa đến chiều, có nơi chạm ngưỡng nắng nóng. Từ ngày 20 đến 22-4, nắng nóng sẽ mở rộng diện rộng khắp Bắc Bộ.

Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37°C, có nơi trên 38°C tại các địa phương như Sơn La, Hòa Bình. Độ ẩm thấp nhất khoảng 50-55%, gió Đông Nam cấp 2-3.

nguy cơ cháy rừng..jpg
Cháy rừng ở Bình Liêu (Quảng Ninh) tối 12-4. Ảnh: Ngọc Sơn

Tại Trung Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên, nắng nóng duy trì từ sáng đến chiều, trời hanh khô. Nhiệt độ cao nhất từ 35-37°C, có nơi vượt 38°C như Hồi Xuân (Thanh Hoá), Tương Dương và Đô Lương (Nghệ An), Hương Khê (Hà Tĩnh), Tuyên Hoá (Quảng Bình). Độ ẩm thấp nhất chỉ 45-50%. Gió Tây Nam cấp 2-3, buổi chiều có gió phơn tăng cường, khiến cảm giác oi nóng thêm dữ dội.

Từ Khánh Hòa đến Bình Thuận, trời ít mây, nắng nhiều, nhiệt độ thấp hơn, dao động 33-35°C, độ ẩm thấp nhất 60-70%, gió nhẹ.

Tây Nguyên thời tiết ổn định, trời nắng nhưng chưa đến mức gay gắt. Riêng Kon Tum và Gia Lai có thể đạt nhiệt độ trên 35°C. Nhiệt độ cao nhất dao động 31-34°C, độ ẩm thấp nhất 55-60%, gió nhẹ.

Nam Bộ trời ít mây, nắng nóng vừa phải, không mưa. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 32-35°C, có nơi trên 35°C tại TP.HCM, Bình Phước, Long An, Tây Ninh. Độ ẩm thấp nhất 55-65%, gió Đông Nam cấp 2-3.

Cảnh báo trong vòng 5 ngày tới, hầu như toàn quốc không có mưa diện rộng, biên độ nhiệt ngày - đêm chênh lệch lớn (10-14°C), đặc biệt ở vùng núi. Điều này dễ gây nứt nẻ thảm thực vật khô, làm tăng nguy cơ cháy rừng, đặc biệt khi gió Tây Nam có xu hướng mạnh dần ở Trung Bộ, dễ cuốn theo tàn lửa.

Từ ngày 23 đến 24-4, nắng nóng tại Bắc Bộ có xu hướng giảm dần, nhưng khu vực Trung Bộ vẫn duy trì nền nhiệt cao. Phải đến sau ngày 25-4, nắng nóng ở Trung Bộ mới có khả năng dịu lại. Riêng khu vực Nam Bộ, tình trạng nắng nóng được dự báo sẽ kéo dài thêm nhiều ngày nữa.

Dù mức độ rủi ro thiên tai do nắng nóng hiện được cảnh báo ở cấp 1, song các chuyên gia khí tượng nhấn mạnh người dân không nên chủ quan, bởi các tác động tiêu cực đến sức khỏe và đời sống sinh hoạt là rất lớn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM xây dựng kịch bản chống ngập và xử lý nước thải

TP.HCM xây dựng kịch bản chống ngập và xử lý nước thải

(PLO)- Nhận diện tình trạng ngập lụt tại TP.HCM là hệ quả của chuỗi tác động phức tạp từ mưa cực đoan, triều dâng cho đến sụt lún nền đất, Sở Xây dựng đã đề xuất khung mục tiêu mới cho kế hoạch chống ngập giai đoạn 2026-2036 và tầm nhìn đến 2060.