5 bước nộp hồ sơ cho Giải thưởng 'Vì bạn xứng đáng'

(PLO)- Ban tổ chức xét chọn để trao 30 giải thưởng “Vì bạn xứng đáng”, trong đó có 5 giải thưởng đặc biệt: Trao tặng nền đất (không chi phí) cho những người lao động có câu chuyện truyền cảm hứng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Như PLO thông tin, ngày 21-3, tại phường Phú Mỹ, Liên đoàn Lao động TP.HCM phối hợp với Công ty Cổ phần Thương mại Truyền thông và Du lịch Ngọc Việt, báo Pháp Luật TP.HCM (đơn vị bảo trợ truyền thông), tổ chức Lễ công bố Chương trình “An cư cùng người lao động”, triển khai Giải thưởng “Vì bạn xứng đáng” năm 2026.

Trong năm đầu tiên, Ban tổ chức (BTC) xét chọn để trao 30 giải thưởng “Vì bạn xứng đáng”, gồm: 5 giải thưởng đặc biệt: Trao tặng nền đất (không chi phí) cho những trường hợp có câu chuyện truyền cảm hứng.

Ngoài ra, BTC cũng xét trao 25 giải thưởng truyền cảm hứng: Tôn vinh những đoàn viên công đoàn có nghị lực vượt khó, nỗ lực vươn lên trong lao động và cuộc sống.

Vi-ban-xung-dang-h3.jpg
Nhận mẫu đơn từ Công đoàn cơ sở hoặc vào địa chỉ trang web của Giải thưởng "Vì bạn xứng đáng" để điền thông tin.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức công bố Bộ tiêu chí xét chọn Giải thưởng “Vì bạn xứng đáng” nhằm tôn vinh những đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn luôn nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Bộ tiêu chí này được thiết lập với mục đích làm căn cứ để Hội đồng xét chọn đánh giá hồ sơ một cách khách quan, minh bạch và thống nhất.

Nộp hồ sơ cho Công đoàn cơ sở

Để gửi hồ sơ tham dự thi Giải thưởng “Vì bạn xứng đáng”, BTC hướng dẫn Quy trình 5 bước nộp hồ sơ như sau:

Bước 1: Nhận mẫu Đơn đăng ký (phụ lục 01) từ Công đoàn cơ sở hoặc truy cập vào trang web của Chương trình tại địa chỉ https://ancucungnguoilaodong.vn/ rồi điền thông tin theo hướng dẫn.

Bước 2: Thực hiện bài dự thi (viết, quay hoặc thu âm)

an-cu-cung-nguoi-lao-dong-h4.JPG
Ngày 31-3, Ban tổ chức hướng dẫn công đoàn viên tại Công ty TNHH Quốc tế All Wells Việt Nam (xã Châu Pha, TP.HCM) cách tham gia Giải thưởng "Vì bạn xứng đáng". Ảnh: TK

Bước 3: Điền đầy đủ thông tin cá nhân vào đơn và ký cam kết (nhớ tích chọn đúng hình thức bài thi anh chị đã làm).

Bước 4: Nộp đơn kèm bài thi cho cán bộ công đoàn tại đơn vị (đây là kênh nộp duy nhất).

Lưu ý khi gửi file online cần đặt tên file theo cú pháp: Họ tên – số điện thoại – tên công ty

Bước 5: Phối hợp khi BTC hoặc Hội đồng xét chọn đến thẩm định thực tế tại gia đình hoặc nơi ở.

Thời gian dự thi:

Tiếp nhận hồ sơ, bài dự thi: Từ khi công bố đến trước ngày 20-9-2026.

Thời gian Công đoàn cơ sở rà soát và xác nhận: Từ ngày 21 đến 25-9-2026.

Hạn chót bàn giao hồ sơ về Ban Tổ chức: Trước ngày 30-9-2026.

Công bố, trao giải: Dự kiến trong tháng 12-2026

Gợi ý chuẩn bị bài dự thi

Theo BTC, mỗi bài dự thi gửi về không chỉ là một hồ sơ tham gia, mà còn là một câu chuyện đời sống rất thật. Một câu chuyện nếu được chia sẻ đúng cách sẽ có thể chạm đến nhiều người hơn, mở ra thêm những góc nhìn và sự thấu hiểu.

Các giải thưởng, BTC đã chuẩn bị sẵn với nguồn lực cụ thể nhưng giá trị lớn hơn nằm ở việc những câu chuyện của anh chị được kể ra và lan tỏa. Khi nhiều câu chuyện được chia sẻ, khát vọng an cư không còn là của riêng một người.

Nó trở thành điều mà nhiều người cùng nhìn thấy, cùng suy nghĩ và từng bước hình thành thêm nhiều giải pháp phù hợp hơn cho người lao động.

Vi-ban-xung-dang-h3.JPG
Để tham gia Giải thưởng, các công đoàn viên chuẩn bị bài dự thi kèm theo đơn gửi trực tiếp về Công đoàn cơ sở để rà soát, thẩm định ban đầu. Các hồ sơ đúng đối tượng, đủ điều kiện mới được chuyển về BTC để Hội đồng thẩm định xét chọn. Ảnh: TK

Các công đoàn viên chuẩn bị bài dự thi (bước 2) kèm theo đơn, có thể chọn 01 trong 03 cách sau đây:

* Viết tự thuật: Khoảng 300 – 500 chữ (khuyến khích viết tay).

* Quay Video: Từ 2 – 5 phút (quay thực tế ngay tại phòng trọ, góc làm việc thân quen để ghi nhận thực tế).

* Thu âm: Từ 2 – 5 phút (dành cho những anh/chị ngại ống kính nhưng muốn chia sẻ câu chuyện của mình một cách chân thực).

Cấu trúc nội dung bài dự thi

Phần 1: Chia sẻ thật về thực trạng chỗ ở hiện tại, những khó khăn về chi phí trọ, sự bất tiện cho con cái hay cha mẹ già.

Phần 2: Chia sẻ nỗ lực lao động; kể về thâm niên làm việc, những cố gắng vượt khó tại doanh nghiệp để lao động tốt và đảm bảo cuộc sống.

Phần 3: Khát vọng "Giấc mơ về một mái ấm ổn định": Một mảnh đất riêng, một căn nhà nhỏ sẽ giúp anh chị yên tâm công tác và thay đổi tương lai gia đình như thế nào.

Phần 4: Cam kết "Điểm tựa để gắn bó lâu dài": Lời hứa sử dụng giải thưởng đúng mục đích và tiếp tục đóng góp bền bỉ cho doanh nghiệp và tổ chức công đoàn.

Nếu gặp khó khăn khi gửi file hoặc cần tư vấn thêm, anh chị vui lòng liên hệ Trợ lý An cư: 0965798185. Mọi chi tiết được Ban tổ chức cập nhật, công bố trên website: https://ancucungnguoilaodong.vn

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.