44 công trình lọt vòng chung khảo giải thưởng Sáng tạo TP.HCM

(PLO)- Giải thưởng Sáng tạo TP.HCM nhằm mục đích tôn vinh các tập thể, cá nhân có công trình nghiên cứu, giải pháp, sản phẩm, dịch vụ sáng tạo theo bảy nhóm lĩnh vực. 

Ngày 6-6, tại Nhà hát Thành phố, UBND TP sẽ tổ chức Lễ công bố và trao tặng giải thưởng Sáng tạo TP.HCM năm 2019. 

Giải thưởng nhằm mục đích tôn vinh các tập thể, cá nhân có công trình nghiên cứu, giải pháp, sản phẩm, dịch vụ sáng tạo theo bảy nhóm lĩnh vực gồm:

Lĩnh vực 1: Giải thưởng cho các công trình nghiên cứu, các giải pháp, sản phẩm, dịch vụ mới, sáng tạo của các tập thể, cá nhân góp phần thúc đẩy kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Lĩnh vực 2: Giải thưởng cho các tác phẩm, sáng tác của văn nghệ sĩ.

Lĩnh vực 3: Giải thưởng cho các công trình nghiên cứu, các giải pháp, sản phẩm, dịch vụ mới trong việc đẩy mạnh cải cách hành chính.

Lĩnh vực 4: Giải thưởng cho các sản phẩm truyền thông sáng tạo.

Lĩnh vực 5: Giải thưởng cho các giải pháp, mô hình triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Lĩnh vực 6: Giải thưởng cho các công trình, giải pháp, mô hình khởi nghiệp sáng tạo có hiệu quả cao.

Lĩnh vực 7: Giải thưởng cho các công trình nghiên cứu khoa học cơ bản có tính mới ở trình độ quốc gia hoặc quốc tế.

Ông Huỳnh Công Hùng công bố biểu trưng (logo) của giải thưởng Sáng tạo TP.HCM và thông tin về buổi trao giải thưởng. Ảnh: HL

Ông Huỳnh Công Hùng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng TP.HCM, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Giải thưởng Sáng tạo TP.HCM, cho biết đây là năm đầu tiên tổ chức giải thưởng Sáng tạo TP.HCM. Điểm đặc biệt của giải thưởng là không chỉ được trao cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân người Việt Nam mà còn cho người Việt Nam ở nước ngoài có các công trình nghiên cứu, giải pháp, sản phẩm, dịch vụ sáng tạo đóng góp cho sự phát triển của thành phố.

Ban tổ chức đã nhận được 111 hồ sơ đăng ký tham gia giải thưởng. Từ các công trình, hồ sơ tham gia, hội đồng tuyển chọn giải thưởng cấp thành phố đã xem xét, đánh giá tính khả thi và hiệu quả của công trình và đã chọn được 44 công trình thuộc bảy lĩnh vực vào vòng chung khảo.

Ông Hùng đánh giá các đề tài tham gia giải thưởng gây ấn tượng, mang tính ứng dụng thực tiễn cao, thiết thực. TP sẽ không chỉ dừng ở việc chấm và trao giải cho các giải thưởng mà sẽ tiếp tục tạo điều kiện, hỗ trợ cho các công trình phát triển, ứng dụng sâu hơn trong đời sống, sản xuất, kinh doanh của TP.

Các công trình được trao giải năm nay nếu tiếp tục nâng chất giá trị sẽ được tiếp tục xem xét trao giải vào các năm sau. Ông Hùng hi vọng giải thưởng sẽ tiếp tục lan tỏa, nhận được sự hăng hái tham gia của nhiều công trình trong những năm tiếp theo. 

Dưới đây là 44 công trình, giải pháp đã được Hội đồng tuyển chọn cấp thành phố (XEM TẠI ĐÂY). Thứ hạng cụ thể của các công trình, giải pháp sẽ chính thức được công bố vào hôm trao giải. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.