400 sinh viên ĐH Y Dược tìm hiểu về sức khỏe tiền hôn nhân

(PLO)- Tối 29-12, Chi cục Dân số-KHHGĐ TP.HCM tổ chức hội thi tìm hiểu kiến thức về dân số, sức khỏe sinh sản, sức khỏe trước khi kết hôn cho sinh viên trường Đại học y dược TP.HCM.

Tại hội thi, TS.BS Bùi Chí Thượng, giảng viên Bộ môn phụ sản đại học Y Dược TP.HCM đã tư vấn mỗi người nên khám sức khỏe từ 3-6 tháng trước khi kết hôn để vừa thể hiện trách nhiệm với bản thân, với bạn đời, với cả gia đình và xã hội.

Kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân để biết bản thân có tiềm ẩn những căn bệnh di truyền, bệnh truyền nhiễm như viêm gan B, HIV... hay không để từ đó có những biện pháp phòng ngừa cho con cái.

TS. BS Bùi Chí Thương cung cấp kiến thức về sức khỏe sinh sản trước kết hôn cho sinh viên ĐH Y Dược. Ảnh: THẢO KIM

Cũng theo Bs Thương, độ tuổi đẹp để sinh con là từ 20 đến 30 tuổi mà tốt nhất là trong khoảng 24 đến 26 tuổi, đây là giai đoạn chất lượng trứng của người phụ nữ đang ổn định.

Đồng thời, phụ nữ nên sinh con thứ hai trước 35 tuổi vì sau độ tuổi này khả năng có thai trở nên thấp hơn, đứa trẻ sinh ra có nguy cơ bị dị tật.

Đối với đàn ông lớn tuổi khả năng có con cũng trở nên giảm sút. Để đảm bảo chất lượng nguồn lao động và cân bằng tỉ lệ sinh thì mỗi gia đình nên sinh đủ 2 con. 

Sinh viên ĐH Y Dược tham gia trả lời các câu hỏi để củng cố kiến thức. Ảnh: THẢO KIM

Bạn Phan Thị Thanh Mai, (sinh viên năm 3, Lớp hộ sinh) chia sẻ :”Qua cuộc thi, mình biết thêm nhiều thông tin về sức khỏe sinh sản, đồng thời ôn lại những kiến thức đã học trên lớp.

Mình biết được độ tuổi sinh đẻ tốt nhất là khi nào để thay đổi nhận thức đã có từ trước. Trước đó, mình nghĩ sẽ ổn định kinh tế gia đình và kết hôn sau 30 tuổi nhưng bây giờ thì nghĩ lại rằng nên kết hôn và có con trong độ tuổi tốt nhất từ 24 đến 26. Với những thông tin biết được hôm nay, mình sẽ tư vấn cho bệnh nhân, sản phụ khi đi khám thai".

Hội thi diễn ra sổi nổi qua nhiều vòng chơi, không những đem lại nhiều kiến thức bổ ích mà tạo nên sân chơi thú vị giúp các sinh viên là những bác sĩ tương lai được trao dồi kiến thức về dân số, sức khỏe sinh sản trước khi kết hôn. Từ đó, có thể thông tin kiến thức đến với bệnh nhân của mình.

Bạn Hoàng Ngọc Yến Nhi (sinh viên năm 4, khoa điều dưỡng) chia sẻ: "Mình rất hứng thú với những chương trình về sức khỏe sinh sản, những kiến thức thầm kín được truyền tải một cách dễ hiểu và cởi mở. Qua đây, mình biết được tầm quan trọng của việc khám sức khỏe tiền hôn nhân.

Trước chương trình, việc khám sức khỏe tiền hôn nhân đối với mình không thật sự quan trọng nhưng sau khi có kiến thức rồi thì mình nghĩ điều này là thực sự cần thiết."

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.