4 mối nguy hiểm rình rập trong giấy vệ sinh

(PLO)- Giấy vệ sinh thường được dùng trong nhà vệ sinh, tiếp xúc với những bộ phận "nhạy cảm" một cách thường xuyên. Bạn nên biết những ký hiệu được in trên nhãn giấy để tường tận hơn về tác dụng và nguy hại của loại giấy rất phổ biến này.

1. Giấy vệ sinh có nhãn "rất dai bền"

Thành phần thường được sử dụng trong loại giấy này là Formaldehyde. Một nghiên cứu vào năm 2010 cho rằng có thể giấy vệ sinh là nguyên nhân gây ra kích ứng mãn tính ở vùng "nhạy cảm".

Ngoài việc gây kích ứng, formaldehyde cũng là một trong những chất gây ung thư.

2. Giấy vệ sinh có kèm lotion

Trong thành phần của giấy này thường chứa dầu khoáng chiết xuất từ dầu mỏ. Không có nhiều tài liệu về sự an toàn của các loại giấy vệ sinh chứa thêm lotion hoặc hương liệu, nhưng vài báo cáo về giấy vệ sinh chứa chiết xuất lô hội và vitamin E nói rằng giấy này sẽ cháy khét khi chà mạnh.

Nên đọc kỹ ký hiệu, thành phần in trên nhãn hộp giấy vệ sinh để có lựa chọn phù hợp và an toàn. Hình minh họa.

3. Giấy vệ sinh làm từ nguyên liệu tái chế

Đây là lựa chọn có tính bảo vệ môi trường rất cao nhưng đồng thời loại giấy này cũng có thể chứa BPA.

Giấy tái chế có thể là giấy từ sách báo cũ, đặc biệt là báo cũ, biên lai vốn được in ấn rất nhiều. Tuy nhiên, chúng ta vẫn hấp thu ít BPA qua những vật dụng bằng giấy hơn so với các vật dụng từ nhựa và đồ đựng thức ăn, vì lượng BPA chứa trong giấy vệ sinh rất nhỏ.

4. Giấy in nhãn PCF hoặc ECF

Đây là những ký hiệu thông báo quy trình nhuộm đã được dùng cho loại giấy vệ sinh bạn dùng. PCF nghĩa là không chứa chlorine trong quá trình sản xuất, có trên giấy tái chế cho thấy giấy này không được nhuộm màu nhưng xơ giấy lại có thể bị nhuộm trước đó.

ECF nghĩa là chứa chlorine, chlorine dioxide được dùng để in thay vì dùng nguyên tố chlorine mà EPA đã cấm từ 2001. Chất này ở nồng độ cao sẽ có thể gây ung thư. Quá trình sản xuấ ECF vẫn giải phóng dioxin nhưng đã giảm bớt rất nhiều.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.