3 người chết và mất tích vì sạt lở đất và lũ cuốn

(PLO)- Từ ngày 6-10 đến nay, một số nơi ở Yên Bái, Thái Nguyên đã có mưa lớn gây sạt lở đất làm hai người chết, một người mất tích vì lũ cuốn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau những trận mưa lớn từ ngày 6-10 đến nay, một số nơi ở các tỉnh Thái Nguyên, Yên Bái đã có mưa lớn gây ngập úng cục bộ, sạt lở đất.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Yên Bái, mưa lớn gây sạt lở đất làm hai người bị chết. Nạn nhân là ông Nguyễn Quyết Tiến (64 tuổi) và bà Phạm Bích Liên (61 tuổi) cùng cư trú thôn Gốc Nhội, xã Yên Thái, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

Tại Thái Nguyên, mưa lớn khiến lũ đổ về cũng cuốn trôi một người đến nay chưa rõ tung tích và gây ngập một số xã trên địa bàn huyện Võ Nhai.

Ngoài thiệt hại về người, nhiều diện tích nông nghiệp, giao thông, nhà cửa cũng bị thiệt hại nặng nề. Tại Yên Bái phải di dời khẩn cấp 6 hộ dân, hơn 300 nhà bị ngập sâu trong nước.

satlodat7102023.jpg
Mưa lớn làm sạt lở nhiều khu vực ở Yên Bái. Ảnh: Cổng TTĐT Yên Bái

Về giao thông, sạt lở sáu điểm tuyến đường quốc lộ 70, tỉnh lộ 163; ngập, sạt lở 45 vị trí đường giao thông địa phương tại các huyện Văn Yên, Trấn Yên và Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Ước thiệt hại do mưa lũ gây ra ở tỉnh này khoảng 10,2 tỉ đồng. Hiện các địa phương vẫn đang huy động lực lượng khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và hỗ trợ người dân bị thiệt hại.

Sạt lở cũng làm tuyến đường sắt Hà Nội đi Lào Cai phải tạm dừng, dự kiến đến ngày 11-10 mới khôi phục được.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, ngày và đêm 8-10, ở khu vực từ Nghệ An đến Quảng Bình có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 70mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM xây dựng kịch bản chống ngập và xử lý nước thải

TP.HCM xây dựng kịch bản chống ngập và xử lý nước thải

(PLO)- Nhận diện tình trạng ngập lụt tại TP.HCM là hệ quả của chuỗi tác động phức tạp từ mưa cực đoan, triều dâng cho đến sụt lún nền đất, Sở Xây dựng đã đề xuất khung mục tiêu mới cho kế hoạch chống ngập giai đoạn 2026-2036 và tầm nhìn đến 2060.