254 thanh niên bị phạt hơn 2,7 tỉ do không đi khám nghĩa vụ quân sự

(PLO)- 254 thanh niên ở huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế) không chấp hành lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2023 bị xử phạt mỗi người 11 triệu đồng. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 8-12, UBND huyện Phong Điền (Thừa Thiên - Huế) cho biết, đơn vị vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Quốc phòng, cơ yếu đối với 254 trường hợp không chấp hành lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2023.

Theo đó, vào ngày 14-11, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phong Điền ban hành lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2023.

Tuy nhiên, có 254 công dân không có mặt đúng thời gian, địa điểm kiểm tra, khám sức khỏe mà không có lý do chính đáng.

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8, Điều 1 của Nghị định 37/2022/NĐ-CP vi phạm quy định về kiểm tra, khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự); Chủ tịch UBND huyện Phong Điền đã ra quyết định xử phạt hành vi vi phạm đối với 254 trường hợp trên với tổng số tiền 2 tỉ 794 triệu đồng (mỗi trường hợp bị xử phạt 11 triệu đồng).

Các trường hợp bị xử phạt phải nộp tiền phạt trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt. Nếu quá thời hạn mà không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến công tác khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2023, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, hiện nay đã có các huyện Phong Điền, Phú Vang và TP Huế là đã hoàn thành. Còn lại các huyện, thị khác vẫn đang tiếp tục triển khai nên chưa có thống kê cụ thể về kết quả khám tuyển chọn nghĩa vụ quân sự của toàn tỉnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.