23 người Huế phải cầu cứu công an Đà Nẵng đã được về Huế cách ly

(PLO)- 23 người đã được lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung của tỉnh Thừa Thiên – Huế.

Chiều 4-8, ông Nguyễn Xuân Sơn, Giám đốc sở TT&TT tỉnh Thừa Thiên Huế, Trưởng tiểu ban truyền thông Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh này, cho biết lực lượng chức năng đã tiếp nhận và đưa 23 người dân Huế đi cách ly tập trung.

Sáng cùng ngày, báo chí và mạng xã hội đăng tải thông tin một nhóm người vào ngày 3-8 cùng thuê xe hợp đồng mang theo 5 xe máy từ TP.HCM để về quê. Đến chốt kiểm soát ở địa phận Lăng Cô (Thừa Thiên - Huế) thì trạm không cho qua nên nhóm phải quay đầu lại, cầu cứu sự hỗ trợ của CSGT TP Đà Nẵng.

Trước những thông tin phản ánh nêu trên, lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế đã xác minh làm rõ thông tin và cho biết trưa cùng ngày đã tiếp nhận nhóm 23 người này, đưa nơi cách ly tập trung.

Ông Sơn cho biết thêm, tình trạng xe dịch vụ vi phạm Công điện của Chính phủ chở người về từ các tỉnh, TP đang áp dụng Chỉ thị 16 rất phức tạp. Sau khi Công điện của 1063 của Chính phủ ban hành, số lượng người về vùng dịch có chiều hướng giảm dần. Tuy nhiên, trong một hai ngày lại đây số lượng người về lại tăng cao, trung bình mỗi ngày đón gần 100 người từ các tỉnh, TP đang áp dụng Chỉ thị 16.

"Điều đáng nói ở đây là thay vì về bằng xe máy thì bây giờ người dân lại được các nhà xe dịch vụ mời gọi trên mạng xã hội để chạy khỏi các tỉnh, thành phố áp dụng Chỉ thị 16 về địa phương. Các xe này thường chở người về và thả tại trước các chốt kiểm soát, sau đó quay đầu để người dân tự xử lý với địa phương" - ông Sơn cho hay.

Cũng theo ông Sơn, một số xe treo băng rôn "Chuyến xe 0 đồng" nhưng trên thực tế là xe dịch vụ cao đưa người dân về các tỉnh. Khi bị kiểm tra, xe quay đầu thả người dân dọc đường để người dân tự xoay xở.

Hiện một số thông tin trên mạng đưa tin tỉnh Thừa Thiên - Huế không đón người dân về là hoàn toàn không chính xác, đây chính là thủ đoạn của các loại hình xe dịch vụ, xe cóc, xe cố tình vi phạm. Trong ngày 30-8 tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiếp nhận cách ly hơn 55 người về và trong sáng 4-8 đã có hơn 100 người về từ các tỉnh, thành đang áp dụng Chỉ thị 16.

"Những hành động này đáng lên án vì vừa làm công tác phòng chống dịch không được hiệu quả, vừa làm cho tình hình người về ngày càng phức tạp hơn. Thời gian tới tỉnh sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các loại phương tiện như thế này" – ông Sơn nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.