21 quốc gia sẽ không còn bệnh sốt rét vào năm 2020

(PLO) - Nhân ngày Quốc tế phòng chống sốt rét 25-4, Tổ chức Y tế Thế giới đã công bố  báo cáo ước đoán rằng sẽ có 21 quốc gia sẽ không còn bệnh sốt rét vào năm 2020. Trong đó, có sáu quốc gia châu Phi và bảy nước châu Á. 

Mục tiêu trong giai đoạn 2016-2030 của WHO là tiêu diệt căn bệnh này trong ít nhất 10 nước cho đến năm 2020. Thông cáo "Chiến lược công nghệ toàn cầu chống sốt rét 2016-2030" kêu gọi loại trừ những nguồn lây lan bệnh sốt rét trong 10 quốc gia đến 2020,  WHO ước tính rằng sẽ có 21 nước khó khả năng đạt được mục tiêu này, bao gồm cả sáu nước châu Phi, nơi bệnh sốt rét nghiêm trọng nhất.

21 nước trong thông báo của WHO bao gồm: Algeria, Belize, Bhutan, Botswana, Cabo Verde, Trung Quốc, Comoros, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Iran, Malaysia, Mexico, Nepal, Paraguay, Hàn Quốc, Ả Rập Saudi, Nam Phi, Suriname, Swaziland và Timor-Leste.

WHO dự báo có 21 quốc gia sẽ không còn sốt xuất huyết vào năm 2020. Hình minh họa.

WHO hoan nghênh những nước này, đồng thời nhấn mạnh nhu cầu cấp bách phải tiêu diệt những nguồn lây lan bệnh, đặc biệt ở châu Phi, với mục tiêu đầu tiên là cứu người.

Từ năm 2000, tỉ lệ bệnh sốt rét toàn cầu đã giảm xuống đến 60%. Nhưng để loại trừ hoàn toàn căn bệnh này không dễ dàng. Gần nửa dân số thế giới gần 3,2 tỉ người vẫn nằm trong nguy cơ mắc sốt rét. Chỉ trong năm 2015, 214 triệu ca bệnh trong 95 quốc gia với 400.000 người tử vong đã được báo cáo.

Theo WHO, để đạt mục tiêu loại trừ bệnh cần có những chính sách mạnh mẽ cùng nguồn tài chính dồi dào. WHO đang tiếp tục kêu gọi hỗ trợ nguồn lực từ 2,5 tỉ USD hiện có đến 8,7 tỉ USD vào năm 2030. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.