200 con heo bơm nước suýt ra thị trường

(PLO)- “Chi cục Thú y TP.HCM vừa phát hiện ông Trần Tuấn Nhân đưa 200 con heo sống bị bơm nước có nguồn gốc từ Bình Dương vào cơ sở Tân Thạnh Đông (huyện Củ Chi, TP.HCM) để chuẩn bị giết mổ”.

Tối 15-1, ông Trần Phúc Nguyên, Trưởng phòng Thanh tra chuyên ngành Chi cục Thú y TP.HCM, cho biết thông tin trên.

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 13-1, Chi cục Thú y TP.HCM kiểm tra lại cơ sở giết mổ nói trên và ghi nhận 200 con heo của ông Nhân có dấu hiệu bị bơm nước như miệng heo có dấu cột dây, bụng căng tròn, đi đứng không vững, lừ đừ…

“Chi cục Thú y TP.HCM tiến hành mổ chỉ định hai con heo nghi ngờ bơm nước. Kết quả bao tử và ruột cả hai con đầy nước. Trước chứng cứ rõ ràng, ông Nhân thừa nhận heo đã bị bơm nước” – ông Nguyên nói.

Không dừng tại đây, Chi cục Thú y TP.HCM đã lấy mẫu nước tiểu heo để xét nghiệm thuốc an thần. “Hiện 200 con heo nói trên đang bị tạm giữ chờ kết quả xét nghiệm. Sau đó, Chi cục Thú y TP.HCM sẽ phạt ông Nhân theo quy định” – ông Nguyên cho biết.

Điều đáng nói, ông Nhân đã từng bị Chi cục Thú y TP.HCM phát hiện đưa hàng trăm heo bơm nước vào cơ sở Nam Phong (quận Bình Thạnh, TP.HCM) để giết mổ vào tháng 5-2016. Số heo này sau đó còn phát hiện đã bị cho uống thuốc an thần.

“Chi cục cũng đã làm việc với chủ cơ sở giết mổ Tân Thạnh Đông. Chi cục đề nghị chủ cơ sở phải giám sát heo đưa vào cơ sở trước khi giết mổ và làm việc lại với ông Nhân. Nếu tiếp tục phát hiện heo bơm nước đưa vào cơ sở Tân Thạnh Đông giết mổ, Chi cục Thú y TP.HCM đề nghị cơ quan chức năng đình chỉ hoạt động cơ sở này” – ông Nguyên nói.

Theo ông Nguyên, hiện nay xảy ra thực trạng đầu nậu thu gom heo từ các tỉnh rồi đưa vào Bình Dương bơm nước. Số heo này sau đó được đầu nậu giao cho thương lái mang vào cơ sở để giết mổ. Thương lái sẽ được đầu nậu trả tiền công trên mỗi đầu heo.

“Tuy nhiên nếu bị cơ quan chức năng phát hiện heo bơm nước thì đầu nậu sẽ chịu hoàn toàn chi phí. Do không phải chịu tổn thất nên thương lái mạnh dạn nhận heo bơm nước của đầu nậu rồi đưa vào cơ sở giết mổ. Cho dù trước đó đã từng bị phát hiện hành vi tương tự” – ông Nguyên nói.

“Trước thực trạng trên, Chi cục Thú y TP.HCM sẽ kiến nghị Sở NN&PTNT và UBND TP.HCM kiên quyết đình chỉ hoạt động cơ sở giết mổ nếu liên tiếp phát hiện tiểu thương đưa heo bơm nước vào để giết mổ” – ông Nguyên cho biết.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.