2 mẹ con sản phụ tử vong tại BV tỉnh Hà Tĩnh

(PL)- Sau một ngày được chuyển vào bệnh viện, sáng 15-7, sản phụ Hồ Thị L. (38 tuổi, trú khối phố 3, phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh) cùng con đã tử vong tại BV đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.

Chiều cùng ngày, BV đa khoa tỉnh Hà Tĩnh đã có Văn bản số 345 gửi Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh báo cáo về diễn biến vụ việc sản phụ và con bị tử vong tại khoa Sản của bệnh viện.

Trước đó, vào khoảng 9 giờ 57 ngày 14-7, sản phụ L. được người thân đưa tới nhập viện tại khoa Sản BV đa khoa tỉnh Hà Tĩnh trong tình trạng đau bụng, tiếp xúc tốt, da môi hồng, thể trạng trung bình, thai đủ tháng chuyển sinh con thứ tư.

Qua thăm khám, sản phụ có tim nhịp đều, phổi không ran, bụng mềm, mạch 80 lần/phút, huyết áp 120/80 mmHg, tim thai 140 lần/ phút… Sản phụ L. được các bác sĩ làm xét nghiệm cần thiết và từ lúc vào viện đến rạng sáng 15-7 đã được theo dõi sát với tình trạng diễn biến bình thường.

Tuy nhiên, lúc 5 giờ 45 ngày 15-7, khi sản phụ L. đang được theo dõi tim thai trên bàn đẻ thì đột ngột xuất hiện ối vỡ, nước ối màu xanh bẩn, sản phụ tỉnh, tiếp xúc tốt, da nổi vân tím, nhịp thở 20 lần/phút, huyết áp 110/70 mmHg, thai đầu cao, cổ tử cung mở 2 cm, tim thai 100-120 lần/phút. Đến 6 giờ 5 phút cùng ngày, sản phụ L. kích thích vật vã, nổi vân tím toàn thân.

Mặc dù bệnh viện đã huy động toàn bộ nhân lực tiến hành cấp cứu ngừng tuần hoàn, ép tim ngoài lồng ngực, bóp bóng có ôxy qua nội khí quản, adrenaline tĩnh mạch… Sau 40 phút cấp cứu không có kết quả, sản phụ L. đã tử vong lúc 7 giờ ngày 15-7. Chẩn đoán lúc tử vong là ngừng tuần hoàn, theo dõi tắc mạch ối/thai đủ tháng chuyển sinh con thứ tư.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo BV đa khoa tỉnh báo cáo cụ thể tình hình, thành lập hội đồng chuyên môn để tổ chức kiểm thảo tử vong theo đúng quy định. Đồng thời động viên, thăm hỏi, chia sẻ và giải thích rõ với gia đình sản phụ về tình hình vụ việc.

Trong ngày, người nhà sản phụ L. đã tiến hành làm thủ tục để mổ lấy thai nhi và đưa thi thể cả hai mẹ con sản phụ về quê tổ chức lễ mai táng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.