2 con cu li, 1 khỉ mốc, 1 khỉ đuôi lợn vừa được trở về rừng

(PLO)- Bốn cá thể động vật hoang dã, quý hiếm do người dân tỉnh Bình Định tự nguyện giao nộp được nuôi dưỡng và thả về môi trường rừng tự nhiên.

Ngày 9-7, Chi cục Kiểm lâm Bình Định phối hợp các cơ quan chức năng thả hai con cu li nhỏ, một con khỉ mốc và một con khỉ đuôi lợn về rừng tự nhiên tại Khu bảo tồn thiên nhiên An Toàn thuộc xã An Toàn, huyện An Lão (Bình Định).

Hai con cu li nhỏ trước khi được thả về rừng. Ảnh: VŨ ĐÌNH

Cả bốn con vật trên đều là động vật rừng quý hiếm, được người dân tự nguyện giao nộp cho Chi cục Kiểm lâm Bình Định.

Sau đó, Chi cục Kiểm lâm Bình Định chuyển giao cả bốn con vật cho công viên động vật hoang dã FLC Zoo - Safari cứu hộ, nuôi dưỡng, chăm sóc. Đến nay, cả bốn đã phục hồi bản năng sinh tồn, tìm kiếm thức ăn nên được thả về môi trường tự nhiên.

Cá thể khỉ mốc được thả về rừng. Ảnh: VŨ ĐÌNH

Cũng theo Chi cục Kiểm lâm Bình Định, hai con cu li nhỏ (tên khoa học là Nycticebus pygmaeus) là loài thú quý, cổ trong bộ linh trưởng Primates và là loài động vật rừng quý hiếm thuộc nhóm IB. Hai con cu li do ông Huỳnh Văn Hóa (ngụ xã Nhơn Hạnh, thị xã An Nhơn, Bình Định) và bà Trảo Chung Thủy Tiên (ngụ phường Ngô Mây, TP Quy Nhơn, Bình Định) tự nguyện giao nộp cho kiểm lâm năm 2019.

Con khỉ đuôi lợn (tên khoa học là Macaca leonina) thuộc bộ khỉ hàu, là động vật rừng quý hiếm thuộc nhóm IIB do khu du lịch Trung Lương ở xã Cát Tiến, huyện Phù Cát (Bình Định) bàn giao.

Còn con khỉ mốc (tên khoa học là Macaca assamensis), thuộc bộ khỉ hàu, nằm trong nhóm IIB do ông Mai Thanh Lộc (ngụ xã Bình Thuận, huyện Tây Sơn, Bình Định) chuyển giao.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.