2 cầu vượt giải cứu kẹt xe Tân Sơn Nhất sắp thông xe

(PLO)- Dưới cái nắng gay gắt, các công nhân vẫn tất bật thi công những hạng mục cuối cùng của cầu vượt hình chữ Y trước cổng sân bay Tân Sơn Nhất và nhánh cầu vượt vòng xoay Nguyễn Thái Sơn. Hai công trình dự kiến sẽ thông xe vào ngày 3-7.

Cầu vượt tại giao lộ Trường Sơn và nhánh đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài (Q.Tân Bình) xây hình chữ Y, được khởi công xây dựng từ tháng 2, gồm một nhánh dẫn vào nhà ga quốc tế dài hơn 300 m, một nhánh dẫn vào nhà ga quốc nội dài hơn 150 m.

Dự án có tổng mức đầu tư 242 tỉ đồng và dự kiến hoàn thành trong tháng 8-2017.

Sau gần năm tháng thi công, đến nay cầu vượt thép đã hoàn thành các hạng mục kỹ thuật quan trọng đảm bảo cho thông xe sớm vào ngày 3-7.

Phần nhánh cầu vào ga quốc tế đang được các công nhân tập trung thi công những hạng mục cuối như đổ bê tông, lắp lan can.

Công nhân khẩn trương trải nhựa mặt cầu, hoàn thiện các hạng mục trang trí và hệ thống cáp quang trên nhánh cầu nối vào ga quốc nội.

Dùng xe cuốc di chuyển các tảng đá lắp lan can khuôn viên phía dưới cầu vượt.

Dưới cái nắng gay gắt buổi trưa, các công nhân vẫn miệt mài trải nhựa cho mặt cầu vượt nối vào ga quốc nội.

Công nhân đang chỉnh sửa lại một hạng mục trên nhánh cầu vượt vào ga quốc tế.

Các giỏ cây xanh, hoa được lắp quanh các trụ của cầu vượt.

Công nhân trồng hoa, cây xanh, tạo các tiểu cảnh dưới gầm cầu và quanh khu vực trước sân bay.

Công nhân dọn dẹp mặt cầu để tiến hành trải nhựa.

Việc thông xe cầu vượt trước kế hoạch nhằm giúp giải quyết ùn tắc ở khu vực sân bay Tân Sơn Nhất.

Ngày 3-7, cầu vượt Nguyễn Kiệm - Nguyễn Thái Sơn cũng sẽ thông nhánh từ Hoàng Minh Giám qua đường Nguyễn Thái Sơn, nối quận Phú Nhuận với quận Gò Vấp.

Nhánh cầu này dài gần 363 m, mặt cầu phía đường Hoàng Minh Giám rộng 13 m (đến đoạn giữa cầu sẽ tách thành nhánh xuống Nguyễn Kiệm) và mặt cầu đoạn xuống đường Nguyễn Thái Sơn rộng 9 m. 

Ở hướng từ đường Nguyễn Kiệm qua còn vướng 58 hộ chưa giải tỏa xong nên nhánh từ Nguyễn Kiệm qua Nguyễn Thái Sơn phải đợi đến đầu năm 2018 mới có thể thi công. Ở hướng từ Nguyễn Kiệm, quận Gò Vấp lên cầu vượt còn vướng đất của BV 175. Nhánh này hy vọng cuối tháng 7-2017 sẽ triển khai thi công được sau khi BV 175 bàn giao mặt bằng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Trao quyền đến đâu trong Luật Đô thị đặc biệt để TP.HCM thật sự bứt phá?

Trao quyền đến đâu trong Luật Đô thị đặc biệt để TP.HCM thật sự bứt phá?LENS

(PLO)- Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt đang mở ra kỳ vọng về bước chuyển mới trong phân cấp, phân quyền cho TP.HCM để ‘tự quyết, tự làm và tự chịu trách nhiệm’ trước những yêu cầu phát triển ngày càng lớn của một siêu đô thị. Vậy nhưng trao quyền đến đâu là đủ để thành phố thật sự bứt phá?

Khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa: Điểm sáng trong chiến dịch 1.000 phòng học của TP.HCM

Khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa: Điểm sáng trong chiến dịch 1.000 phòng học của TP.HCMLENS

(PLO)- Sáng 19-5, UBND TP.HCM đã tổ chức lễ khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa và lễ phát động cao điểm 100 ngày xây dựng 1.000 phòng học trong năm học 2026-2027. Đây là ngôi trường hiện đại được xây dựng trên phần diện tích đất sau khi di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa.