(PLO)- Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 phối hợp với BV Phổi trung ương vừa điều phối và lấy, ghép đa mô tạng từ một thanh niên chết não cho sáu bệnh nhân.
Đây là lần thứ tư Bệnh viện (BV) Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội) thực hiện song song việc lấy và ghép tạng cho bệnh nhân ngay tại BV. Các ca lấy, ghép được thực hiện vào ngày 16-9, đến nay những bệnh nhân nhận tạng đều có sức khỏe ổn định.
10 giờ lấy, ghép căng thẳng
Các bác sĩ (BS) đã ghép những mô, tạng được hiến từ thanh niên chết não cho sáu bệnh nhân khác nhau. Cụ thể, các BS đã ghép hai phổi cho một bệnh nhân được chẩn đoán xơ phổi nguyên phát; ghép gan cho một bệnh nhân suy gan cấp trên nền xơ gan do nhiễm virus viêm gan B; ghép hai thận cho hai bệnh nhân suy thận mạn tính giai đoạn cuối; ghép đồng thời hai cẳng tay cho một bệnh nhân bị cụt hai cẳng tay do tai nạn chất nổ.
Ngoài ra, BV còn phối hợp với Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia lấy và ghép tim cho một bệnh nhân bị viêm cơ tim thể giãn giai đoạn cuối tại BV Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội).
Để thực hiện ca mổ lấy, ghép trên, BV Trung ương Quân đội 108 đã huy động hơn 150 BS, điều dưỡng, dược sĩ, kỹ thuật viên, nhân viên của BV cùng tham gia, thiết lập 12 bàn mổ hoạt động đồng thời. Sau 24 giờ chuẩn bị và trong suốt hơn 10 giờ phẫu thuật, kết quả các ca lấy, ghép đa mô tạng đều diễn biến hết sức thuận lợi.
Thanh niên sau khi được ghép hai cẳng bàn tay. Ảnh: BVCC
Nhiều cuộc đời được hồi sinh
Bệnh nhân được ghép phổi là một người đàn ông 54 tuổi, được chẩn đoán xơ phổi nguyên phát từ hai năm nay. Đây là loại bệnh lý gây xơ hóa phế nang và mô kẽ của phổi dẫn đến cơ thể bị thiếu ôxy nghiêm trọng. Do đó, ghép phổi là cơ hội duy nhất để giành lại sự sống cho người bệnh. Ghép phổi được đánh giá là một trong những thách thức, khó khăn trong lĩnh vực ghép tạng, kể cả với những nước có nền y học tiên tiến trên thế giới hiện nay.
Ca ghép gan từ người cho chết não lần này là ca ghép gan thứ 51 được thực hiện thành công tại BV Trung ương Quân đội 108. Hiện nay ghép gan đã trở thành phẫu thuật thường quy trong BV mà đặc biệt là ghép gan lấy từ người cho sống. Đến nay BV đã thực hiện thành công 14 ca ghép gan cấp cứu lấy từ người cho sống trong điều trị suy gan cấp.
Đặc biệt, trong ca lấy ghép đa mô tạng lần này, lần đầu tiên tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, các BS của BV Trung ương Quân đội 108 đã ghép thành công đồng thời hai cẳng tay cho một bệnh nhân nam 18 tuổi. Cách đây ba năm, khi chưa đầy 15 tuổi, bệnh nhân bị tai nạn chất nổ khiến cả hai cẳng tay bị dập nát hoàn toàn. Sau khi bị cắt cụt cả hai cẳng tay, không những sinh hoạt hằng ngày của em trở nên vô cùng bất tiện, mà ngay cả giấc mơ được tiếp tục ngồi trên ghế nhà trường để học tập và trở thành người có ích cho xã hội cũng không còn nữa.
Kể từ đó, trong em lúc nào cũng đau đáu một giấc mơ có đôi tay lành lặn để tự phục vụ bản thân mình và có một cuộc sống bình thường như bao người khác. Thật may mắn cho em, với trình độ chuyên môn cao cùng với những nỗ lực không mệt mỏi của tập thể y, BS BV Trung ương Quân đội 108, giấc mơ ấy nay đang trở thành sự thật.
Theo lãnh đạo BV Trung ương Quân đội 108, đây là thành công xuất sắc tiếp theo trong lĩnh vực ghép chi thể của Việt Nam nói chung và tập thể y, BS của BV nói riêng sau thành công của ca ghép bàn tay đầu tiên trên thế giới lấy từ người cho sống vào tháng 1-2020. “Cuộc phẫu thuật lấy, ghép tạng cho sáu bệnh nhân trong vòng 10 giờ thật sự là một trận đánh lớn với sự phối hợp và tổ chức thực hiện rất chặt chẽ giữa các chuyên khoa trong BV” - TS Mai Hồng Bàng, Giám đốc BV Trung ương Quân đội 108, nói.
Sau ghép, sức khỏe của các bệnh nhân hoàn toàn ổn định, các chỉ số xét nghiệm đều trong giới hạn bình thường. Các bệnh nhân ghép gan và thận đã được xuất viện ba tuần sau mổ, bệnh nhân ghép phổi đã được ra viện sau ghép bốn tuần. Còn bệnh nhân được ghép hai cẳng bàn tay thì cho đến nay các vết thương đều đã liền sẹo, chi ghép sống tốt, đang được tập phục hồi chức năng tại BV.
Ca lấy, ghép tạng với sự tham gia của 150 y, bác sĩ, kỹ thuật viên cùng 12 bàn mổ đồng thời. Ảnh: BVCC
240 ca ghép tạng thành công Sau ba năm thực hiện đề án nghiên cứu khoa học Tăng cường năng lực nghiên cứu để phát triển kỹ thuật ghép mô, bộ phận cơ thể người, BV cũng đạt được nhiều thành tựu xuất sắc trong lĩnh vực ghép tạng, đặc biệt là kỹ thuật lấy, ghép đa tạng. Tính đến tháng 10-2020, BV Trung ương Quân đội 108 đã thực hiện thành công 240 ca ghép tạng. Cụ thể: Ba ca ghép phổi, hai ca ghép chi thể, 51 ca ghép gan, 69 ca ghép thận, 17 ca ghép giác mạc, 36 ca ghép tủy, 62 ca ghép tế bào gốc. Sau khi ghép, các bệnh nhân đều phục hồi tốt. BV cũng là nơi đã thực hiện thành công ca ghép phổi từ người cho chết não đầu tiên tại Việt Nam và ghép chi thể đầu tiên trên thế giới lấy từ người cho sống.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Điều quý giá nhất của một tờ báo không chỉ ở tên gọi, mà nằm ở tinh thần mà tờ báo ấy đã tạo dựng. Tên báo có thể khép lại nhưng ngọn lửa pháp lý mà báo Pháp Luật TP.HCM đã góp phần thắp lên sẽ không tắt.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Trong hành trình phát triển của TP.HCM suốt 50 năm qua, bên cạnh tăng trưởng kinh tế hay mở rộng hạ tầng đô thị, an sinh xã hội luôn là một trong những trụ cột được TP đặc biệt chú trọng.
(PLO)- Ban Tổ chức Chương trình An cư cùng Người lao động ký biên bản ghi nhớ với đối tác MDS Land & Living để đồng hành, chia sẻ và hỗ trợ, có thêm các giải pháp an cư bền vững cho người lao động.
(PLO)- Hiếm có vùng đất nào được thiên nhiên ban tặng những giá trị thiên nhiên bằng một tổ hợp du lịch độc đáo nối liền như Tà Kóu – Bưng Thị- Kê Gà (tỉnh Lâm Đồng).
(PLO)- Hình ảnh bé 4 tuổi ở Hà Tĩnh tham gia chạy bộ 2km cùng bố, hưởng ứng tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026 được hàng ngàn người chia sẻ, lan toả...
(PLO)- Tình trạng trẻ em ngậm dầu hỏa thổi lửa xin tiền trên đường phố có nhiều dấu hiệu nghi vấn về phân chia địa bàn, đưa đón, giám sát, thu tiền và các chuyên gia pháp lý cho rằng cần khẩn trương làm rõ có hay không hành vi bóc lột sức lao động trẻ em để trục lợi.
(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.
(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.
(PLO)- Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII xác định sáu nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và năm nhiệm vụ đột phá, tập trung đổi mới phương thức hoạt động của Đoàn.
(PLO)- Sau hơn 150 năm hình thành và phát triển, nghề làm trống Bình An, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh vừa được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
(PLO)- TP.HCM đang đẩy nhanh việc lấy mẫu ADN tại gần 10.000 mộ liệt sĩ chưa rõ danh tính, đồng thời mở rộng rà soát các khu vực nghi có mộ tập thể liệt sĩ, trong đó có Công viên Lê Thị Riêng, nhằm phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ của phố Tây Bùi Viện, những cột lửa vẫn liên tục bùng lên giữa tiếng nhạc chói tai từ vệt dầu hỏa mưu sinh của những đứa trẻ.
(PLO)- Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII tiếp tục áp dụng mô hình “Đại hội không giấy tờ”. Toàn bộ tài liệu, công tác điểm danh và biểu quyết được thực hiện thông qua ứng dụng di động.
(PLO)- Chương trình Đối tác Thái Bình Dương và Chương trình Bạn bè Thái Bình Dương phối hợp triển khai chuỗi hoạt động hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa.