100 câu hỏi, ý kiến của người dân đã được cơ quan BHXH Việt Nam giải đáp

(PLO)- BHXH Việt Nam cho biết trong ba tháng đầu năm các chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm đều tăng từ 0,28% đến 1,67% so với cùng kỳ năm 2023.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 17-4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam.

Tham dự chương trình có Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh cùng đại diện các lãnh đạo, chuyên gia đến từ các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam…

Cung cấp thông tin tại buổi giao lưu, BHXH Việt Nam cho biết tính đến hết tháng 3-2024, toàn ngành đã nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp và đạt được nhiều kết quả tích cực. Các chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT đều tăng so với cùng kỳ năm 2023.

BHXH Việt Nam tuyên truyền chính sách bảo hiểm đến tận người dân. Ảnh: P.PHONG
BHXH Việt Nam tuyên truyền chính sách bảo hiểm đến tận người dân. Ảnh: P.PHONG

Cụ thể, số người tham gia BHXH gần 17,4 triệu người, tăng 1,6%, trong đó BHXH bắt buộc hơn 15,9 triệu người; BHXH tự nguyện trên 1,4 triệu người. Số người tham gia BHTN khoảng 14,2 triệu người, tăng 1,67%. Số người tham gia BHYT gần 90,2 triệu người, tăng 0,28%.

Quyền lợi của người tham gia, thụ hưởng chính sách tiếp tục được đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Chỉ tính trong tháng 3-2024, toàn ngành ước giải quyết khoảng 5.200 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng; 806.793 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

Đáng chú ý, BHXH Việt Nam đã phối hợp với ngành Lao động – Thương binh và Xã hội giải quyết khoảng 59.355 người hưởng các chế độ BHTN; khoảng hơn 15 triệu lượt người khám, chữa bệnh BHYT nội trú và ngoại trú.

Cùng với thông tin trên, chương trình đã kịp thời cung cấp thông tin, giải đáp khoảng 100 câu hỏi, ý kiến của các tổ chức, cá nhân với các nội dung liên quan đến các quy định như: chốt sổ BHXH; quyền lợi hưởng các chế độ BHXH (chế độ thai sản, trợ cấp thất nghiệp, hưu trí…); thời hạn sử dụng thẻ BHYT; nơi đăng ký khám chữa bệnh BHYT; quyền lợi hưởng khám chữa bệnh BHYT…

Thêm vào đó, ngành cũng cung cấp thông tin về một số kết quả, giải pháp, nỗ lực của ngành BHXH Việt Nam đã và đang triển khai nhằm đảm bảo đầy đủ, kịp thời quyền lợi BHXH, BHYT, BHTN và tạo thuận lợi tối đa cho người tham gia, thụ hưởng chính sách theo quy định…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.