10 quy tắc để người Hội An trở nên nhân tình thuần hậu

(PL)- 10 quy tắc ứng xử vừa được đưa vào thực hiện trong tháng 4-2017 để người dân TP Hội An trở nên "nhân tình thuần hậu" .

Theo ông Võ Phùng, Giám đốc Trung tâm Văn hóa-Thể thao (VH-TT) TP Hội An, ngày 24-4, đơn vị này sẽ chính thức đưa vào thực hiện đề án “Hội An - nhân tình thuần hậu” nhằm hướng tới xây dựng hình ảnh Hội An đẹp hơn trong mắt du khách. Trước đó, Trung tâm VH-TT TP Hội An đã tổ chức tuyên truyền cho học sinh ở các trường học về đề án này.

Trung tâm VH-TT TP Hội An đã tổ chức tuyên truyền cho học sinh ở các trường học về đề án này. Ảnh: HUY TRƯỜNG

Một trong những mục tiêu quan trọng của đề án này là thực hiện bộ quy tắc ứng xử gồm 10 điều, áp dụng cho đối tượng gồm những người dân địa phương và những người từ địa phương khác nhưng đang sinh sống và làm việc trên địa bàn TP Hội An.

10 điều trong bộ quy tắc ứng xử này thuộc ba nhóm đạo đức, chấp hành luật giao thông, môi trường - buôn bán - xã hội. Trong đó đáng chú ý như người dân sống trên địa bàn khi gặp đám tang phải dừng xe, ngả mũ cúi chào; không xả rác và kêu gọi người xung quanh không xả rác; không ở trần, mặc quần đùi, áo lót khi đi lại trong phố và khi buôn bán; nhường nhịn người già, trẻ em, phụ nữ mang thai, du khách tham quan trên địa bàn TP...

Ông Võ Phùng cho biết 10 quy tắc ứng xử văn hóa nói trên được chắt lọc từ nhiều ý kiến, góp ý của người dân trong thời gian qua. Sau khi bàn bạc thống nhất, những người biên soạn đã cho thể hiện dưới hình thức tranh vẽ, cố gắng chuyển tải thông điệp thật ngắn gọn, hàm súc và cụ thể để người dân, đặc biệt là các em học sinh dễ thực hiện. Để đảm bảo tính mỹ quan và làm cho Hội An ngày càng đẹp hơn trong lòng du khách thì trước đây phía chính quyền đã thực hiện nhiều buổi tuyên truyền người dân có ý thức hơn trong việc xây dựng hình ảnh. Và việc người dân thực hiện được những quy tắc ứng xử trên sẽ là điều kiện tốt để thu hút du khách đến với một TP thân thiện.

Anh Trương Đức Ninh (28 tuổi), một người dân sống tại phường Minh An, TP Hội An, cho biết là một người dân, anh thấy đây là những việc làm hết sức ý nghĩa. Những quy tắc này đều nằm trong tính thuần phong mỹ tục của người Việt Nam từ trước đến nay. Giống như việc khi gặp một đám tang thì phải dừng xe lại và đợi đoàn mai táng đi qua thì lâu nay người dân cũng thực hiện rồi.

“Trước đây Hội An thực hiện rất tốt các việc này, những quy tắc ứng xử như thế này vì nó nằm trong tâm thức người dân. Nhưng gần đây, do có một số thay đổi nên người dân dần quên việc đó đi, chính vì vậy cần phải khôi phục. Ví dụ như gặp đám tang thì ít nhất phải dừng lại để chờ chứ không thể phóng xe ngang ngược được. Chúng tôi sẽ tuyên truyền để người dân có ý thức thực hiện nhằm xây dựng một hình ảnh Hội An nhân tình thuần hậu” - ông Phùng nói thêm.

Đề án “Hội An - nhân tình thuần hậu” dự kiến sẽ được thực hiện trong hai năm (2017-2018). Đề án sẽ được triển khai thí điểm ở hai phường Minh An và Cẩm Phô, sau đó sẽ sơ kết, rút kinh nghiệm và mở rộng triển khai trong phạm vi toàn TP. Nội dung của đề án chủ yếu tập trung vào bốn nhóm hành vi ứng xử gồm: Ứng xử giữa con người với chính mình, với con người, với gia đình và với xã hội.

Nội dung 10 quy tắc

1. Sống hiếu thảo, phụng dưỡng ông bà, cha mẹ.

2. Dừng xe, ngả mũ-nón, cúi chào khi gặp đám tang.

3. Nhường nhịn, giúp đỡ người già, người tàn tật, phụ nữ mang thai, trẻ em, du khách. Thực hiện văn hóa xếp hàng. Không lớn tiếng nơi công cộng.

4. Cố gắng làm việc thiện, việc có ích hằng ngày.

5. Tôn trọng các phần đường hoặc lề đường ưu tiên, lằn ranh dành cho người đi bộ.

6. Không bấm còi, phóng nhanh, nẹt ga, không sử dụng đèn pha khi tham gia giao thông trên đường phố.

7. Không xả rác và kêu gọi người xung quanh không xả rác.

8. Sắp xếp ngăn nắp các phương tiện, thiết bị sinh hoạt, buôn bán.

9. Không nói thách, chèo kéo, chèn ép người mua.

10. Không ở trần, mặc quần đùi, áo lót khi đi lại trong phố và khi buôn bán.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.