10 lợi ích của việc ăn một nắm hạt mỗi ngày

(PLO)- Các loại hạt như quả óc chó, hạnh nhân, quả hồ trăn, hạt điều… có thể tăng cường sức khỏe thể chất và tinh thần của bạn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo NDTV, các loại hạt như quả óc chó, hạnh nhân, quả hồ trăn, hạt điều,... thường được coi là thực phẩm lành mạnh khi tiêu thụ ở mức độ vừa phải. Chúng chứa nhiều chất dinh dưỡng, bao gồm chất béo lành mạnh, protein, chất xơ, vitamin và khoáng chất. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải chú ý đến khẩu phần ăn do chúng có hàm lượng calo cao.

Dưới đây là 10 lý do bạn nên ăn một nắm hạt mỗi ngày:

Giàu dinh dưỡng

Các loại hạt chứa nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu như vitamin, khoáng chất và chất béo lành mạnh. Chúng là nguồn cung cấp protein, chất xơ, magiê, kẽm và chất chống oxy hóa tuyệt vời.

Các loại hạt như hạnh nhân, quả óc chó, hạt điều,... rất giàu chất dinh dưỡng. Ảnh: iStock/Amarita
Các loại hạt như hạnh nhân, quả óc chó, hạt điều,... rất giàu chất dinh dưỡng. Ảnh: iStock/Amarita

Cải thiện sức khỏe tim mạch

Các loại hạt chứa hàm lượng chất béo không bão hòa cao, có liên quan đến việc giảm mức cholesterol và giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Chúng cũng chứa axit béo omega-3, có thể giúp giảm viêm và tăng cường sức khỏe tim mạch.

Quản lý cân nặng

Mặc dù chứa nhiều calo nhưng các loại hạt thực sự có thể giúp kiểm soát cân nặng. Sự kết hợp của protein, chất xơ và chất béo lành mạnh trong các loại hạt có thể làm tăng cảm giác no và giảm cảm giác thèm ăn, dẫn đến giảm lượng calo tổng thể.

Cải thiện chức năng não bộ

Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng tiêu thụ hạt thường xuyên có liên quan đến sức khỏe não tốt hơn và cải thiện chức năng nhận thức. Các loại hạt cung cấp các chất dinh dưỡng như vitamin E, axit béo omega-3 và chất chống oxy hóa, rất quan trọng cho sức khỏe của não.

Giảm viêm

Các loại hạt có chứa các hợp chất chống viêm như chất béo không bão hòa đơn, polyphenol và chất chống oxy hóa, có thể giúp giảm viêm mãn tính trong cơ thể. Điều này có thể có tác động tích cực đến sức khỏe tổng thể và giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính.

Quản lý bệnh tiểu đường

Các loại hạt có chỉ số đường huyết thấp và có thể giúp điều chỉnh lượng đường trong máu. Chất béo, chất xơ và protein lành mạnh trong các loại hạt làm chậm quá trình hấp thụ glucose, thúc đẩy kiểm soát lượng đường trong máu tốt hơn.

Tăng mức năng lượng

Các loại hạt là một nguồn năng lượng tuyệt vời do hàm lượng calo và mật độ dinh dưỡng cao. Chúng cung cấp năng lượng giải phóng ổn định, khiến chúng trở thành một lựa chọn ăn nhẹ tuyệt vời để duy trì mức năng lượng suốt cả ngày.

Tốt cho sức khỏe của xương

Các loại hạt chứa một số chất dinh dưỡng giúp xương chắc khỏe như canxi, magie và phốt pho. Tiêu thụ hạt thường xuyên có liên quan đến việc cải thiện mật độ xương và giảm nguy cơ loãng xương.

Cải thiện sức khỏe đường ruột

Các loại hạt là nguồn cung cấp chất xơ dồi dào, có thể hỗ trợ hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh. Chất xơ trong các loại hạt giúp thúc đẩy nhu động ruột đều đặn, ngăn ngừa táo bón và hỗ trợ sự phát triển của vi khuẩn có lợi trong đường ruột.

Đặc tính chống lão hóa

Các loại hạt rất giàu chất chống oxy hóa, có thể giúp chống lại stress oxy hóa và ngăn ngừa tổn thương tế bào. Chất chống oxy hóa đóng vai trò quan trọng trong việc làm chậm quá trình lão hóa và giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến tuổi tác, theo NDTV.

https://www.ndtv.com/health/weight-loss-to-stronger-brain-10-benefits-of-eating-a-handful-of-nuts-daily-4319969

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm