10 động vật sở hữu vẻ ngoài kỳ quặc 'không thể tin nổi'

Thiên nhiên kỳ thú luôn tạo ra những loài động vật kỳ lạ, khác biệt hay kỳ quặc đến mức khó có thể tin nổi. (Khánh Huy)

 
Thằn lằn cổ diềm. là một loài thằn lằn trong họ Agamidae. Loài này được tìm thấy chủ yếu ở miền bắc Australia và phía nam New Guinea. Loài này là thành viên duy nhất của chi Chlamydosaurus. Nó sở hữu một chiếc diềm to bản xung quanh cổ của mình

 
Gấu trúc đỏ. Gọi là gấu nhưng loài vật này trông khá kỳ lạ khi chỉ to hơn con mèo một chút. Loài động vật này thuộc loài có vú ăn cỏ, đặc biệt là lá tre. Gấu trúc đỏ bị săn bắn trái phép và đang được bảo tồn ở nhiều quốc gia

 
Khỉ vòi. Hay còn gọi là khỉ mũi dài hay Bekantan. Chúng có cái mũi dài ngoẵng và dặc biệt cái bụng phệ. Con trưởng thành có thể nặng tới 30 kg và thường sống chủ yếu ở quần đảo Borneo thuộc Indonesia


Cua Yeti hay Cua cổ đại sống ở vùng biển có độ sâu lên tới 1.500km dưới đáy biển ở Chile. Chúng sở hữu 2 chiếc càng to lớn và vô cùng đặc biệt với những chiếc lông dài có chức năng bẫy vi khuẩn để làm thức ăn 

 
Cá khủng long 6 sừng (Axolotl) được tìm thấy ở Mexico. Chúng có vẻ bề ngoài khá 'cute' - giống với các nhân vật hoạt hình dành cho thiếu nhi. 6 chiếc sừng trên đầu con cá này thực chất là những chiếc mang để hô hấp của nó

 
Lạc đà Alpaca. Là một loài động vật được thuần hóa thuộc họ Lạc đà Nam Mỹ, Alpaca có vẻ bề ngoài gần giống một con llama (lạc đà không bướu) nhỏ. Chúng được nuôi để lấy lông và làm len, dệt vải

 
Khỉ lùn Tarsier. Loài khỉ này không chỉ lùn mà còn bé nữa với kích thước chỉ khoảng 85 - 160mm cho chiều cao và nặng 600gr. Chúng là loại linh trưởng bé nhỏ nhất và từng được cho là tuyệt chủng vào năm 1921 trước khi quay trở lại sau 86 năm

 
Thú Fossa. Đây là một loài thú dữ săn mồi, chúng nhanh nhẹn và có khả năng đánh hơi mạnh mẽ. Nó được ví là hung thần của đảo Madagascar với khả năng săn mồi tinh nhạy của mình

 
Hươu chần. Loài động vật này có tên khoa học là Elaphodus cephalophus là một loài động vật có vú trong họ Hươu nai, bộ Guốc chẵn. Nhìn nó giống một con ma ca rồng với chiếc răng nanh nhọn hoắt và đây chính là vũ khí chính để chúng chiến đấu lại với kẻ thù

 The Naked Mole Rat - Chuột chũi 'trần truồng'. Loài chuột này được mệnh danh là chuột xấu nhất hành tinh. Vẻ ngoài cũng chúng trông như chỉ có da bọc xương và đỏ hỏn. Loài chuột này đặc biệt khỏe và có khả năng cắn xét rất tốt

Theo VTC

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Trao quyền đến đâu trong Luật Đô thị đặc biệt để TP.HCM thật sự bứt phá?

Trao quyền đến đâu trong Luật Đô thị đặc biệt để TP.HCM thật sự bứt phá?LENS

(PLO)- Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt đang mở ra kỳ vọng về bước chuyển mới trong phân cấp, phân quyền cho TP.HCM để ‘tự quyết, tự làm và tự chịu trách nhiệm’ trước những yêu cầu phát triển ngày càng lớn của một siêu đô thị. Vậy nhưng trao quyền đến đâu là đủ để thành phố thật sự bứt phá?

Khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa: Điểm sáng trong chiến dịch 1.000 phòng học của TP.HCM

Khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa: Điểm sáng trong chiến dịch 1.000 phòng học của TP.HCMLENS

(PLO)- Sáng 19-5, UBND TP.HCM đã tổ chức lễ khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa và lễ phát động cao điểm 100 ngày xây dựng 1.000 phòng học trong năm học 2026-2027. Đây là ngôi trường hiện đại được xây dựng trên phần diện tích đất sau khi di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa.