1 xã miền núi chi gần 500 triệu đồng để xây dựng điểm du lịch check-in

(PLO)- Xã miền núi Canh Liên, huyện Vân Canh (tỉnh Bình Định) chi gần 500 triệu đồng để làm điểm check-in thu hút khách du lịch.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-5, trao đổi với PLO, lãnh đạo huyện Vân Canh cho biết, huyện đang chỉ đạo các phòng ban chuyên môn phối hợp với UBND xã Canh Liên rà soát lại công trình chỉnh trang điểm đến du lịch ở địa bàn này. Việc rà soát nhằm khắc phục các bất cập trong quá trình xây dựng và đưa vào hoạt động, đảm bảo an toàn cho người dân và du khách tới đây check-in.

Cùng với đó, lãnh đạo huyện Vân Canh cho biết, quá trình rà soát, kiểm tra lần này làm rõ thêm một số các yếu tố liên quan tới đầu tư xây dựng, sử dụng ngân sách nhà nước vào đầu tư phát triển ở địa phương.

du lịch
Xã nghèo Canh Liên chi 500 triệu đồng đầu tư điểm du lịch check-in. Ảnh:TĐ

Xây dựng công trình để thu hút khách đến địa phương

Những ngày gần đây, thông tin về việc xã miền núi Canh Liên, huyện Vân Canh chi gần 500 triệu đồng từ nguồn kinh phí chỉnh trang, xây dựng điểm du lịch check-in thu hút sự quan tâm của dư luận.

Công trình nằm ở trục đường lên cổng trời xã Canh Liên. Quy mô xây dựng công trình gồm móng trụ để biểu tượng 2 cánh tay bằng bê tông cốt thép đá, bê tông liên kết với trụ bằng bu lông cường độ cao mạ kẽm. Biểu tượng cánh tay kết cấu khung bằng thép hộp mạ kẽm, bên ngoài bọc nhựa composite dài 5mm, sơn phủ bên ngoài. Xung quanh có khuôn viên, bồn hoa…

Đầu năm 2024, UBND xã Canh Liên đã khánh thành công trình và đưa vào sử dụng.

Trao đổi với phóng viên, ông Đinh Văn Mực, Chủ tịch UBND xã Canh Liên, cho biết, công trình chỉnh trang điểm đến du lịch tiêu biểu tại xã Canh Liên xây dựng từ vốn ngân sách của huyện cấp cho xã thực hiện chỉnh trang đô thị, điểm đến du lịch của xã Canh Thuận và Canh Liên năm 2023. Khi thực hiện, xã lập thủ tục hồ sơ thiết kế, báo cáo phê duyệt kỹ thuật, quản lý giám sát…

Theo ông Mực, việc đầu tư chỉnh trang các điểm đến du lịch của các địa phương miền núi nói chung và của xã Canh Liên nói riêng là vô cùng cần thiết, nhằm thúc đẩy ngành du lịch phát triển, giúp nền kinh tế địa phương phát triển tạo nguồn thu nhập cho người dân vùng cao.

“Người dân trong xã thường xuyên tới đây, cùng với đó là một lượng lớn du khách biết và tìm đến Canh Liên. Canh Liên ở địa bàn xa, trắc trở, người dân còn khó khăn. Tỉnh đang khuyến khích phát triển du lịch, chúng tôi muốn tìm mọi cách để du khách biết với tới đây, khi có khách du lịch phát sinh nhiều hoạt động dịch vụ đi kèm, từ đó giúp người dân ở đây có thêm thu nhập”- ông Mực thông tin thêm.

Cùng với đó, ông Mực thừa nhận, công trình đưa vào sử dụng nhưng còn một số bất cập, như: thiếu hệ thống hàng rào, cổng ngõ, bãi giữ xe, biển cảnh báo… vì phía sau công trình là vực sâu.Về khuôn viên do mới xây dựng, mới đầu tư chăm sóc cây cảnh, nên chưa được bắt mắt.

“Những bất cập này, Thanh tra Sở VH&TT tỉnh Bình Định kiểm tra và đã góp ý. Thời gian tới, xã tập trung khắc phục, đảm bảo an toàn cho người dân và du khách tới check-in” - ông Mực nói.

Sớm khắc phục những bất cập

Liên quan tới vấn đề công trình đưa vào hoạt động chưa đảm bảo các điều kiện an toàn, ông Tạ Xuân Chánh, Giám đốc Sở VH&TT tỉnh Bình Định, trao đổi: Đây là công trình chỉnh trang điểm đến du lịch, Sở kiểm tra và phát hiện một số điểm chưa phù hợp. Qua đó, Thanh tra Sở đã góp ý để địa phương hoàn thiện, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và du khách.

Mặt khác, đây là không phải là công trình nghệ thuật do vậy không phải xin giấy phép hoạt động của Sở VH&TT. Đây là công trình điểm đến du lịch do địa phương làm chủ đầu tư và quản lý, giám sát trong quá trình đưa vào hoạt động.

Trao đổi với PLO, ông Nguyễn Xuân Việt, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Vân Canh, cho biết vốn ngân sách huyện chi hàng năm cho các địa phương thực trực tiếp triển khai. Liên quan tới công trình này, huyện Vân Canh đã chỉ đạo các phòng chuyên môn rà soát lại, phối hợp với UBND xã Canh Liên làm rõ các nội dung liên quan tới công trình này.

Lãnh đạo huyện Vân Canh cho hay việc xây dựng công trình vào hoạt động khi chưa đầy đủ các yếu tố về kỹ thuật, an toàn… là chưa đúng. Tuy nhiên, nếu công trình này mới hoạt động, chúng tôi rà soát lại, công trình này thực sự có phát huy hiệu quả hay không chúng tôi cần thời gian, đong đếm để xác định.

Mặt khác, theo như mục tiêu mà xã Canh Liên đề ra là để tạo điểm nhấn, để nhiều người biết tới Canh Liên, từng bước phát triển du lịch thì cũng rất tốt cho xã.

Xã Canh Liên là vùng cao của huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định. Xã nằm cách trung tâm thị trấn Vân Canh khoảng 50km. Canh Liên thuộc diện xã khó khăn, là nơi sinh sống của người đồng bào dân tộc thiểu số người Bana. Toàn xã có tám làng, hiện nay vẫn còn một làng chưa có điện lưới quốc gia.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.