1 phường ở Đà Nẵng xuất hiện nhiều ca bệnh dịch tả lợn Châu Phi

(PLO)- Phường Quảng Phú, TP Đà Nẵng ghi nhận những đàn heo đầu tiên mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-7, Chủ tịch UBND phường Quảng Phú (TP Đà Nẵng), ông Nguyễn Minh Nam, cho hay địa phương đã ghi nhận nhiều đàn heo (lợn) mắc bệnh dịch tả lợn Châu Phi.

Phường Quảng Phú ghi nhận nhiều ổ dịch tả heo châu Phi.
Phường Quảng Phú ghi nhận nhiều ổ bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Trước đó, ngày 10-7, sau khi nhận được tin báo có heo chết do dịch bệnh tại hộ bà NTĐ (tổ 4, khối phố Ngọc Mỹ) với số lượng 4 con, lực lượng chức năng của phường đã kiểm tra xác định thông tin tình hình dịch bệnh.

Qua kiểm tra lâm sàng nghi heo chết mắc bệnh dịch tả lợn Châu Phi, cơ quan chức năng đã lấy mẫu bệnh phẩm gửi xét nghiệm, đồng thời tiêu hủy 1 con heo nái đã chết.

Đến ngày 11-7, địa phương tiếp tục nhận được thông tin báo có heo chết do bệnh dịch tả lợn Châu Phi từ 3 hộ dân ở khối phố Phú Quý và Ngọc Mỹ.

tieu-huy-heo-dich-ta-heo-chau-phi-2.png
Thu gom, tiêu huỷ heo mắc bệnh.

Riêng tại hộ ông NTC (tổ 3, khối phố Ngọc Mỹ), tổng đàn 25 con heo có biểu hiện sốt cao, bỏ ăn, ủ rủ, da xuất huyết đỏ ửng. Cơ quan chức năng lấy mẫu gửi xét nghiệm và hướng dẫn hộ ông C tiếp tục chăm sóc.

Sau đó, Trung tâm Chẩn đoán xét nghiệm thú y Trung ương II trả kết quả 3 mẫu bệnh phẩm lấy từ heo vào ngày 11-7 dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.

Trung tâm đã chủ động thông tin đến các hộ dân về kết quả xét nghiệm và hướng dẫn các hộ xử lý vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng trại, rắc vôi khu vực chuồng trại, xung quanh vườn, tuyệt đối không tái đàn trong thời gian tới.

Tổng số heo tiêu huỷ liên quan đến các ổ dịch tả lợn châu Phi là 28 con với trọng lượng gần 900 kg.

tieu-huy-heo-dich-ta-heo-chau-phi-3.png
Phun thuốc khử trùng trước khi tiêu huỷ heo mắc bệnh.

Ông Nguyễn Minh Nam, UBND phường Quảng Phú, cho biết đã chỉ đạo rà soát, nắm lại tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Rà soát tổng đàn lợn tại các khối phố, hướng dẫn chủ hộ thực hiện vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng trại và khu vực chung quanh bằng hóa chất.

Phường cũng tổ chức triển khai vệ sinh khử trùng tiêu độc tại ổ bệnh, hố chôn và thôn có ổ dịch. Tiêu hủy toàn bộ số heo mắc bệnh và heo chết đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.