1 giờ tắt đèn, cả nước tiết kiệm được 309.000 kWh

(PLO)- Sau 1 giờ tắt đèn biểu trưng hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022 vào tối ngày 26-3, cả nước đã tiết kiệm được 309.000 kWh, tương đương số tiền khoảng 576,1 triệu đồng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia vừa cho biết, qua theo dõi số liệu về phụ tải tiêu thụ điện, sau 1 giờ tắt đèn (từ 20h30-21h30) biểu trưng hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022 vào tối ngày 26-3, cả nước đã tiết kiệm được 309.000 kWh, tương đương số tiền khoảng 576,1 triệu đồng.

Năm trước đó, năm 2021, sau 1 giờ tắt đèn hưởng ứng chiến dịch chiến dịch Giờ Trái đất, cả nước cũng tiết kiệm được sản lượng điện là 353.000 kWh, tương đương khoảng 658,1 triệu đồng. Tương tự, năm 2020, cả nước tiết kiệm được 436.000 kWh, tương đương số tiền khoảng 812,9 triệu đồng sau 1 giờ tắt đèn.

1 giờ tắt đèn, cả nước tiết kiệm được 309.000 kWh. Nguồn: EVN

Giờ Trái đất là sáng kiến của Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF) nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng trên toàn thế giới.

Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022 tại Việt Nam được đồng tổ chức bởi Quỹ Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF), Bộ Tài Nguyên và Môi trường và Bộ Công Thương.

Năm nay, chiến dịch Giờ Trái đất có chủ đề "Shape our Future" – "Kiến tạo tương lai", có mục đích nâng cao nhận thức của từng cá nhân và tổ chức để ứng phó với vấn đề biến đổi khí hậu và sự thiếu hụt của nguồn năng lượng do sự khai thác, sử dụng của con người làm nguồn tài nguyên trên Trái đất ngày càng cạn kiệt...

Các hoạt động truyền thông của chiến dịch Giờ Trái đất 2022 được tiến hành theo hướng đổi mới, sáng tạo, thiết thực hơn nhằm mang lại hiệu quả tuyên truyền cao, rộng rãi...

Cùng với các quốc gia khác trên thế giới, chiến dịch Giờ Trái đất 2022 tại Việt Nam năm nay tập trung vào các hoạt động trực tuyến và mạng xã hội, thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của 63 tỉnh, thành phố cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Nguồn: EVN

Một trong những đơn vị điển hình luôn quan tâm và tích cực phối hợp để thực hiện tốt chiến dịch Giờ Trái đất là Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Đơn cử như EVN và các đơn vị thành viên đã triển khai thực hiện tuyên truyền về tiết kiệm điện và hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2022 thông qua các thông tin, hình ảnh, video-clip,.. trên các trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội của các đơn vị.

Bên cạnh đó, các Tổng công ty Điện lực, Công ty Điện lực các tỉnh, thành phố còn đồng thời triển khai thực hiện tuyên truyền các nội dung sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ môi trường tại các địa điểm giao dịch khách hàng, trụ sở của các đơn vị trong cả tháng 3 năm 2022.

Đặc biệt, các đơn vị Điện lực của EVN đã vận động các tổ chức, cơ quan và khách hàng thực hiện tắt đèn và các thiết bị không cần thiết vào thời gian diễn ra sự kiện Tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất diễn ra từ 20h30 đến 21h30 tối 26-3.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM xây dựng kịch bản chống ngập và xử lý nước thải

TP.HCM xây dựng kịch bản chống ngập và xử lý nước thải

(PLO)- Nhận diện tình trạng ngập lụt tại TP.HCM là hệ quả của chuỗi tác động phức tạp từ mưa cực đoan, triều dâng cho đến sụt lún nền đất, Sở Xây dựng đã đề xuất khung mục tiêu mới cho kế hoạch chống ngập giai đoạn 2026-2036 và tầm nhìn đến 2060.