1 bệnh nhân được quỹ BHYT chi trả viện phí gần 5 tỉ đồng

(PLO)- Nhiều bệnh nhân ở TP.HCM, Hà Nội, Vĩnh Phúc, Quảng Trị được quỹ BHYT chi trả viện phí với nhiều tỉ đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cho biết từ năm 2024 đến hết tháng 5-2025, nhiều người có thẻ BHYT bị mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh nặng được quỹ BHYT chi trả hàng trăm triệu đồng đến hàng tỉ đồng chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT).

Cụ thể, bệnh nhân mã thẻ BHYT TE13535212XXXXX ở tỉnh Hà Nam được quỹ BHYT chi trả cao nhất với số tiền gần 5 tỉ đồng, với chẩn đoán “Bệnh tích luỹ glycogen”.

Tiếp đến là bệnh nhân ở Hà Nội, có mã thẻ BHYT TE10101318XXXXX, được quỹ BHYT chi trả số tiền hơn 4,3 tỉ đồng, với chẩn đoán là “thiếu máu”.

Người bệnh ở Hải Dương có mã thẻ BHYT TE13036226XXXXX được quỹ chi trả cao thứ ba với số tiền gần 4,3 tỉ đồng, với chẩn đoán bệnh chính là “tích luỹ glycogen”. Người bệnh ở Nam Định được quỹ BHYT chi trả cao thứ tư là hơn 4,2 tỉ đồng với chẩn đoán bệnh chính là “tích luỹ glycogen, cơ tim phì đại”.

Ngoài ra, hệ thống BHXH cũng ghi nhận nhiều trường hợp khác ở Vĩnh Phúc, TP.HCM, Quảng Trị được quỹ BHYT chi trả tiền viện phí giao động dưới từ 3-4 tỉ đồng.

Theo BHXH Việt Nam, trong những năm gần đây, trung bình mỗi năm quỹ BHYT thực hiện chi trả chi phí khám chữa bệnh BHYT với số tiền hơn 100.000 tỉ đồng cho khoảng gần 150 triệu lượt người khám chữa bệnh.

Quỹ BHYT chi trả viện phí hàng tỉ đồng cho mỗi người bệnh. Ảnh: THANH THANH
Quỹ BHYT chi trả viện phí hàng tỉ đồng cho mỗi người bệnh. Ảnh: THANH THANH

Chỉ tính riêng năm 2024, quỹ BHYT thực hiện chi trả chi phí khám chữa bệnh BHYT với tổng số tiền là 142.985 tỉ đồng, cho hơn 183 triệu lượt người khám chữa bệnh.

Trong bối cảnh chi phí y tế gia tăng, cơ quan bảo hiểm cho rằng việc chi trả kịp thời, đúng quy định của quỹ BHYT càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Nhờ đó, người dân được giảm đáng kể các khoản chi phí dành cho y tế, đặc biệt với nhiều người mắc bệnh nặng, mãn tính… có số đợt khám chữa bệnh dài ngày với chi phí cao.

Hiện nay, danh mục thuốc được quỹ BHYT thanh toán cơ bản đáp ứng đầy đủ nhu cầu khám chữa bệnh của người bệnh với hơn 1.000 hoạt chất, sinh phẩm tân dược và hàng trăm thuốc đông y, thuốc từ dược liệu. Trong đó, nhiều thuốc điều trị bệnh hiếm, ung thư, bệnh máu không đông, tim mạch…

Các nhóm bệnh nêu trên phải điều trị dài ngày hoặc suốt đời, có chi phí điều trị lớn, người bệnh có thẻ BHYT được chỉ định sử dụng dài ngày và có thuốc dùng suốt đời cho quá trình điều trị bệnh.

Ngoài các chi phí về thuốc, người tham gia BHYT còn được quỹ chi trả các chi phí dịch vụ kỹ thuật, vật tư y tế.

Trong đó, có các phẫu thuật, thủ thuật cao, chi phí lớn như phẫu thuật bằng robot, phẫu thuật thay khớp, thay đĩa đệm cột sống, đặt máy tạo nhịp tim… Đáng chú ý, một số loại vật tư y tế được quỹ BHYT thanh toán có giá trị lên đến hàng trăm triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.