30/01/2023 17:00 GMT+7

Nổ tại nhà thờ Hồi giáo ở Pakistan, ít nhất 33 người chết

Ngày 30-1, một vụ nổ xảy ra tại nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Peshawar, tây bắc Pakistan, khiến ít nhất 33 người thiệt mạng, và khoảng 150 người bị thương.

Nổ tại nhà thờ Hồi giáo ở Pakistan, ít nhất 90 người bị thương - Ảnh 1.

Cảnh sát dọn đường cho xe cứu thương rời đi sau khi chở những người bị thương ra khỏi hiện trường vụ nổ ở nhà thờ Hồi giáo Peshawar, Pakistan - Ảnh: AP

Hãng tin Reuters dẫn thông tin từ ông Sikandar Khan, một quan chức cảnh sát địa phương, cho biết vụ nổ xảy ra tại nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Peshawar, Pakistan trong lúc nhiều người tụ tập để cầu nguyện.

"Một phần của tòa nhà đã bị sập và một số người được cho là đang bị kẹt dưới đó" - ông Khan nói thêm.

Ông Mohammad Asim, người phát ngôn của Bệnh viện Lady Reading ở Peshawar, thông tin họ đã tiếp nhận 90 người bị thương, trong đó một số người trong tình trạng nguy kịch.

Một bức ảnh được chia sẻ trên truyền thông địa phương cho thấy mọi người tập trung xung quanh bức tường bị sập của nhà thờ Hồi giáo.

Theo Hãng tin ANI News, các quan chức an ninh cho biết kẻ tấn công đã xuất hiện ở hàng trước trong buổi lễ cầu nguyện và sau đó tự sát bằng bom.

Người bị thương trong vụ nổ được đưa vào bệnh viện ở Peshawar, Pakistan, ngày 30-1 - Ảnh: REUTERS

Người bị thương trong vụ nổ được đưa vào bệnh viện ở Peshawar, Pakistan, ngày 30-1 - Ảnh: REUTERS

Thủ tướng Pakistan Shebaz Sharif gọi vụ nổ ở nhà thờ Hồi giáo tại thành phố Peshawar, tây bắc Pakistan, là một vụ tấn công liều chết. Theo thông tin ban đầu, vụ tấn công được cho là nhắm đến lực lượng cảnh sát.

Chính quyền địa phương xác nhận ít nhất 33 người thiệt mạng, bao gồm các cảnh sát, và khoảng 150 người bị thương. Có khoảng 260 người trong đền thờ khi vụ nổ xảy ra.

"Nhiều cảnh sát bị chôn vùi", Hãng tin AFP dẫn lời cảnh sát trưởng Muhammad Ijaz Khan của Peshawar nói, cho biết thường có hàng trăm cảnh sát cầu nguyện tại đền này.

Pakistan được đặt trong tình trạng báo động cao sau vụ nổ, tăng cường các trạm kiểm soát và bổ sung lực lượng an ninh. Trong khi đó, ở thủ đô Islamabad, các tay súng bắn tỉa được triển khai trên các tòa nhà và các lối vào thành phố.

"Những kẻ khủng bố muốn tạo ra nỗi sợ hãi bằng cách nhắm vào những người thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Pakistan. Những kẻ chống lại Pakistan sẽ bị xóa sổ khỏi mặt đất", Thủ tướng Shehbaz Sharif tuyên bố. 

Tai nạn ở Pakistan, 40 người chết không thể nhận dạng Tai nạn ở Pakistan, 40 người chết không thể nhận dạng

Một chiếc xe khách đang chạy thì lao khỏi cây cầu ở tây nam Pakistan và bốc cháy. Vụ tai nạn xe khiến ít nhất 40 người thiệt mạng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên