Xem hồ sơ về tiến trình cải cách chính trị ở Myanmar
![]() |
Ông Derek Mitchell và bà Aung San Suu Kyi, lãnh đạo đảng đối lập Myanmar mới được bầu vào quốc hội - Ảnh: AP |
Ông Derek Mitchell hiện là đặc phái viên của Mỹ ở Myanmar, từng chứng kiến những bước đi của nước này sau những cải cách chính trị rộng lớn. Nếu Thượng viện Mỹ thông qua quyết định của Nhà Trắng, ông Mitchell sẽ là đại sứ chính thức của Mỹ đầu tiên ở Myanmar kể từ năm 1990.
Mỹ từng áp đặt lệnh cấm vận sâu rộng với Myanmar vì quân đội thuộc chế độ cai trị quân sự nước này đã đàn áp cuộc biểu tình của người dân năm 1988 và không thừa nhận kết quả bầu cử quốc hội nhân dân năm 1990. Sau đó, Liên minh châu Âu cũng áp đặt cấm vận thương mại, vũ khí đối với nước này, khiến hầu hết các công ty Mỹ và châu Âu phải rời khỏi Myanmar. |
Tuyên bố được đưa ra trước cuộc gặp gỡ giữa Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và Ngoại trưởng Wunna Maung Lwin của Myanmar hôm qua 17-5.
Bà Clinton khẳng định Mỹ sẽ gác lại các lệnh trừng phạt làm ngăn cản nguồn đầu tư của Mỹ vào Myanmar. Washington sẽ cấp phép đầu tư, cho phép các công ty dầu khí, khai khoáng và tài chính Mỹ tự do kinh doanh ở Myanmar. Tuy nhiên, chính quyền Obama vẫn duy trì lệnh cấm vận vũ khí đối với nước này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận