
Tác giả Lê Duy Hạnh sở hữu nhiều tác phẩm sân khấu có giá trị - Ảnh: LINH ĐOAN
Sách gồm chín kịch bản đề tài cách mạng đầy tâm huyết của tác giả Lê Duy Hạnh.
Sức sống mãnh liệt
Tác phẩm Như trong truyền thuyết thêm lần nữa khẳng định giá trị cây bút Lê Duy Hạnh trong việc xây dựng những kịch bản đề tài cách mạng để đời, sống mãi với thời gian.

Tuyển tập tác phẩm Như trong truyền thuyết - Ảnh: LINH ĐOAN
Phần đầu quyển sách không phải là lời giới thiệu của những chuyên gia thuộc lĩnh vực sân khấu mà là trải lòng của những vị lãnh đạo, cựu sinh viên Sài Gòn như ông Nguyễn Đình Mai, Huỳnh Tấn Mẫm, Trương Hoàng, Trần Văn Ánh…
Họ là những trí thức cùng hoạt động với ông Lê Duy Hạnh trong Tổng hội sinh viên Sài Gòn.
Những chàng trai trẻ ngày ấy đã tích cực tham gia biểu tình, rải truyền đơn, chống lại Mỹ, Thiệu rồi bị bắt, tra khảo dã man vẫn cắn răng chịu đựng không khai đồng đội.
Qua hồi ức của những người bạn, chàng sinh viên Đại học Khoa học Sài Gòn Lê Thành Yến (tên thật của ông Lê Duy Hạnh), bí danh Ba Thành ngày ấy đầy nhiệt huyết. Chứng kiến những mất mát, tang thương diễn ra hằng ngày trên đất nước mình, chàng trai ấy đã nuôi lý tưởng dành cả thanh xuân để đấu tranh giành lại bình yên cho dân tộc.
Chính những trải nghiệm của một người cách mạng từng sống chết trong những ngày Sài Gòn rực lửa, bị tù tội, vào chiến khu rồi vượt Trường Sơn ra đất Bắc học tập… đã cho ông Lê Duy Hạnh nhiều chất liệu quý giá để khi ông đặt bút viết như tim óc, ruột gan mình chảy tràn trên trang giấy.
Đó là nỗi niềm của những chiến sĩ hoạt động tình báo nội thành trong kịch bản Sau ngày cưới. Hay những câu nói dung dị, tình cảm đầy chia sẻ với bà con miền Nam của Bác Hồ trong Sáng mãi niềm tin.

Các nghệ sĩ Đoàn văn công Quân khu 9 diễn trích đoạn cải lương Sáng mãi niềm tin do ông Lê Duy Hạnh sáng tác - Ảnh: LINH ĐOAN
Đặc biệt, kịch bản chủ đề của quyển sách, tác phẩm Như trong truyền thuyết được ông Hạnh viết như một khúc ca bi tráng về sự hy sinh của bao người vì nghĩa lớn để mong đánh đuổi bọn xâm lược ra khỏi Tổ quốc.
Viết về chiến tranh cách mạng nhưng điểm sáng của ông Lê Duy Hạnh trong mỗi tác phẩm thể hiện sâu sắc tính nhân văn, đề cao hàn gắn, hòa giải dân tộc, nhấn mạnh tình yêu thương giữa người và người. Có thể thấy rõ điều đó trong Như trong truyền thuyết, Cội nguồn…

Vở cải lương Cội nguồn (kịch bản: Lê Duy Hạnh) được đạo diễn Hoa Hạ dàn dựng đoạt huy chương vàng Liên hoan cải lương toàn quốc năm 2012 - Ảnh: LINH ĐOAN
Gia đình gìn giữ tâm huyết
Tác giả Lê Duy Hạnh qua đời đã hơn một năm (tháng 9-2023), đến nay gia đình đã thực hiện ba tuyển tập tác phẩm của ông.
Tiến sĩ Hoàng Thị Hạnh, vợ tác giả Lê Duy Hạnh, tâm sự với Tuổi Trẻ khi ông qua đời, bà tỉ mẩn ngồi soạn từng chút một rất nhiều tư liệu quý, có ích cho giới chuyên môn từ tủ sách lớn ông để lại.
Để thực hiện các tập sách, bà Hạnh lục từng trang kịch bản viết tay để đánh máy. Bà nói phải tự làm cho cẩn thận, vừa đánh máy bà vừa hệ thống lại và ngẫm nghĩ để có thể hiểu hết ý của ông qua từng trang viết.
Bà thống kê ông Hạnh hiện có khoảng 48 kịch bản, còn 8 kịch bản rất hay nhưng đang bị thất lạc, bà mong các đoàn hát hay nghệ sĩ ai còn lưu giữ cho gia đình xin lại, có thể kể ra như tác phẩm Khi bình minh trở lại, Người cần được bảo vệ, Tình yêu của em…

Bà Hoàng Thị Hạnh phát biểu trong lễ tưởng niệm 1 năm ngày mất của tác giả Lê Duy Hạnh - Ảnh: LINH ĐOAN
Dự kiến trong khoảng hai năm gia đình sẽ xuất bản hết các kịch bản của Lê Duy Hạnh. Sau đó bà còn tính tiếp đến những bài ca cổ lẻ, kịch bản ngắn, truyện ngắn, những bài lý luận phê bình, những ghi chép tỉ mỉ về sân khấu khi ông Hạnh du học ở nước ngoài…
Bà Hạnh và con trai là tiến sĩ toán học Lê Hoàng Long (hiện sống tại Mỹ) đang lên kế hoạch số hóa tác phẩm của ông Lê Duy Hạnh, lập website để các nhà hát, đạo diễn, nghệ sĩ khi muốn tìm kiếm kịch bản của ông sẽ thuận tiện và tiếp cận được văn bản chính xác nhất.
Tuyển tập tác phẩm Như trong truyền thuyết được gia đình ông Lê Duy Hạnh tự bỏ tiền thực hiện và không làm vì mục đích thương mại nên sẽ trao tặng miễn phí.
Như trong truyền thuyết được in 300 quyển, hiện gia đình đã tặng cho một số trường học chuyên ngành, Thư viện Quốc gia, các nhà hát, đoàn hát…
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận