Phiên thảo luận dự thảo Bộ luật lao động (sửa đổi) được truyền hình trực tiếp lúc 8g trên kênh VTV1 hôm nay. Nội dung đáng chú ý nhất tại dự thảo là quy định về chế độ tiền lương, đặc biệt là quy định về mức lương tối thiểu. Theo đó, mức lương tối thiểu được xác định căn cứ vào nhu cầu sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ, điều kiện kinh tế - xã hội, mức tiền lương trên thị trường lao động.
Mức lương tối thiểu có thể xác lập theo giờ, theo vùng và theo ngành. Một nội dung được các đại biểu thảo luận sôi nổi tại kỳ họp trước đây là quy định về giờ làm thêm, trong đó không ít ý kiến không nhất trí quy định tăng thời gian làm thêm tối đa từ 300 giờ/năm lên 360 giờ/năm.
Buổi chiều vào lúc 16g30, Quốc hội sẽ họp riêng (chỉ có sự tham dự của các đại biểu) để nghe trưởng Ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thị Nương trình bày tờ trình đề nghị bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội đối với bà Đặng Thị Hoàng Yến, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An.
Sau cuộc họp này, chiều mai (24-5) các đoàn đại biểu Quốc hội sẽ thảo luận về bãi nhiệm và sẽ bỏ phiếu bãi nhiệm vào sáng 26-5.
Trong phiên họp ngày 22-5, các đại biểu Quốc hội làm việc tại hội trường để cho ý kiến về hai dự thảo Luật phòng chống tác hại thuốc lá và Luật phòng chống rửa tiền. Với dự thảo Luật phòng chống rửa tiền, điều luật được các đại biểu tham gia ý kiến nhiều nhất là việc quy định đối tượng phòng chống rửa tiền khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng chính trị - những người được giao phó chức năng công đặc biệt tại nước khác.
Nhiều ý kiến đồng ý với Ủy ban Thường vụ Quốc hội phải đưa thêm những người thân có quan hệ huyết thống là cha, mẹ, vợ, con, anh, chị, em ruột của cá nhân có ảnh hưởng chính trị đó vào đối tượng điều chỉnh.
Đặc biệt, đại biểu Lê Bá Thuyền (Lâm Đồng) còn kiến nghị đưa cả những cán bộ cấp cao vào đối tượng điều chỉnh. Nhiều đại biểu còn nêu ý kiến về sự thiếu triệt để trong dự thảo luật. Đại biểu Đỗ Văn Đương (Hà Nội) nêu: “Dự thảo chưa liệt kê được hành vi rửa tiền. Đây là điều đáng tiếc, bởi như Luật phòng chống tham nhũng cũng đã nêu ra được 12 hành vi. Nếu không liệt kê được hành vi thì làm sao có thể phòng chống, đề nghị bổ sung”.
Đại biểu Đương cho rằng việc dự thảo luật chỉ quy định phòng chống rửa tiền qua ngân hàng là “hàng rào” quá mỏng. Bởi rửa tiền thì có nhiều kênh, không chỉ ngân hàng mà có cả đầu tư vào nhà hàng, khách sạn, chứng khoán...
Phát biểu về dự thảo Luật phòng chống tác hại thuốc lá, đại biểu Vương Đình Huệ (bộ trưởng Bộ Tài chính) và cũng là quan điểm của bộ này khi có ý kiến đề xuất trích 2% từ thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng trong kinh doanh thuốc lá để lập quỹ phòng chống tác hại thuốc lá.
Theo Bộ trưởng Vương Đình Huệ, về nguyên tắc thuế phải được thu tổng thể sau đó mới được phân bổ trở lại cho từng mục tiêu. Việc lồng ghép chính sách xã hội vào chính sách thuế sẽ tạo ra nhiều bất cập.
2 năm, mới có... 1 báo cáo xử phạt hút thuốc lá nơi công cộng Tại cuộc họp báo nhân Tuần lễ quốc gia phòng chống tác hại thuốc lá (25 đến 31-5) do Bộ Y tế tổ chức hôm 22-5 tại Hà Nội, cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh Lương Ngọc Khuê cho hay có đến 90% điểm bán lẻ thuốc lá vi phạm quy định trưng bày quá 1 bao/tút của một thương hiệu thuốc lá, bằng cách trưng bày nhiều sản phẩm của một nhãn hiệu. Ông Khuê cũng cho biết tuổi của nhóm thanh thiếu niên bắt đầu hút thuốc lá ở VN là 13-15 tuổi, chưa nhận thức được tác hại của việc hút thuốc lá. Hiện nay VN là một trong 15 quốc gia có số người hút thuốc lá cao nhất thế giới (khoảng 16 triệu người). Hơn hai năm (kể từ 1-1-2010) thực hiện quy định cấm hút thuốc lá ở các địa điểm công cộng trong nhà, bà Phan Thị Hải (Văn phòng phòng chống tác hại thuốc lá, Bộ Y tế) hôm 22-5 cho hay đến nay mới có duy nhất tỉnh Lào Cai có một báo cáo xử phạt 10 người vi phạm quy định hút thuốc lá nơi công cộng. Ngoài ra, có một bệnh viện thuộc tỉnh Hải Dương cũng xử phạt ba người, nhưng phương pháp thu phạt không đúng quy định. |
* Tán thành giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp Ủy ban Tài chính và ngân sách của Quốc hội vừa có báo cáo thẩm tra về việc ban hành một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ thị trường. Theo đó, đa số ý kiến trong ủy ban này tán thành với đề xuất của Chính phủ và cho rằng việc giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời điểm hiện nay cùng với việc thực hiện các nhóm giải pháp khác sẽ góp phần tháo gỡ khó khăn về tài chính cho doanh nghiệp... Tuy nhiên, hầu hết các ý kiến trong Ủy ban Tài chính và ngân sách không tán thành với phương án miễn thuế khoán thuế GTGT, thuế TNDN và thuế thu nhập cá nhân như đề xuất của Chính phủ, xuất phát từ nhiều lý do, trong đó có việc thực hiện chính sách giảm 50% thuế khoán thuế GTGT, TNDN và thuế thu nhập cá nhân trong năm 2011 như báo cáo của Chính phủ không mang lại hiệu quả thiết thực, vì giá trị tuyệt đối số tiền thuế được giảm quá khiêm tốn (bình quân mỗi hộ chỉ được giảm khoảng 50.000 đồng/tháng)... * Bà Hoàng Yến vẫn chưa có mặt tại Quốc hội Cho đến phiên họp chiều qua, bà Đặng Thị Hoàng Yến vẫn chưa có mặt tại Quốc hội. Tuy nhiên trao đổi với Tuổi Trẻ, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An Đỗ Hữu Lâm khẳng định: “Đại biểu Hoàng Yến chắc chắn sẽ có mặt tại phiên họp sáng 26-5 vì đã đăng ký phát biểu trước khi các đại biểu bỏ phiếu bãi nhiệm”. |
______________
![]() |
Đại biểu Trần Hoàng Ngân phải đứng nép vào bancông để trao đổi với phóng viên - Ảnh: Lê Kiên |
Ngày 22-5, gần như tất cả các cuộc phỏng vấn tại các hành lang hội trường Bộ Quốc phòng (nơi các đại biểu Quốc hội làm việc) đều bị lực lượng bảo vệ chặn giữa chừng.
“Tôi thấy bất tiện, vì có những cuộc phỏng vấn ngắn để đại biểu thể hiện quan điểm về vấn đề gì đó, nhưng phải đi mấy phút từ hành lang lên tầng hai để trả lời vài phút, phỏng vấn xong xuống khu vực giải lao thì hết thời gian giải lao. Tuy vậy, vì sự nhiệt tình của các phóng viên, nên trong khoảng giải lao buổi sáng và chiều tôi đều phải chạy lên tầng hai để trả lời mỗi khi bị lực lượng an ninh nhắc nhở” - đại biểu Bùi Thị An (Hà Nội) cho hay.
Giữa giờ chiều qua, cuộc trao đổi về quy định cấm phỏng vấn hành lang giữa phóng viên Tuổi Trẻ với đại biểu Dương Trung Quốc (Đồng Nai) cũng bị chặn lại. Ông Quốc sau đó đã đồng ý lên tầng hai để trao đổi về vấn đề này.
“Theo nhận định của tôi thì quy định này có thể không nhằm cản trở tác nghiệp của nhà báo, mà Văn phòng Quốc hội có thể muốn hoạt động phỏng vấn đi vào nề nếp. Tuy nhiên, quy định đó có thể gây cản trở sự tiếp xúc giữa đại biểu với một loại cử tri đặc biệt là các nhà báo bởi sự bất tiện của nó. Và quy định này cũng có thể giúp các vị chức trách “né” trả lời báo chí. Quan điểm của tôi là không nên quy định cứng nhắc như vậy” - ông Quốc bày tỏ.
Ủy viên thường trực Ủy ban Pháp luật Ngô Văn Minh cũng cho rằng “không nên cấm phóng viên phỏng vấn đại biểu Quốc hội tại hành lang, vì thời gian nghỉ chỉ có 20 phút, nhiều đại biểu muốn tranh thủ khoảng thời gian đó để vừa uống ly cà phê vừa trao đổi với phóng viên. Đôi khi cuộc phỏng vấn chỉ diễn ra mấy phút để đại biểu nêu chính kiến của mình về vấn đề Quốc hội đang bàn, không nhất thiết phải chạy lên tầng hai để nói vài câu như vậy. Chỉ những cuộc phỏng vấn dài, mang tính chuyên sâu mới cần đến địa điểm riêng để trao đổi”.
Theo quan sát của phóng viên Tuổi Trẻ, phòng phỏng vấn đặt tại tầng hai của khu hội trường chỉ rộng khoảng 20m2 và chỉ đặt hai chiếc bàn chính. Trong khi đó, số lượng phóng viên có mặt tại kỳ họp Quốc hội lên tới hàng trăm người.
Cần xem lại quy định Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Vũ Mão (nguyên ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội) cho rằng: - Nên xem xét lại quy định có liên quan để tìm phương thức phù hợp hơn, tạo điều kiện cho báo chí tác nghiệp. Hội trường Ba Đình (cũ) có không gian sân vườn nên ở đó phóng viên có thể gặp gỡ các đại biểu để phỏng vấn rất thuận lợi. Chúng tôi thấy rằng quy định như vậy là hợp lý và anh em báo chí cũng ủng hộ. Đặc biệt từ năm 1994 trở đi có truyền hình trực tiếp các phiên chất vấn tại Quốc hội. Việc mở ra cho báo chí được tác nghiệp như nêu trên dần trở thành nề nếp và phát huy hiệu quả. Các quyết sách từ nghị trường ngày càng được chuyển tải đến người dân nhanh hơn, đầy đủ hơn, cử tri cũng rất hoan nghênh và ngày càng quan tâm hơn đến hoạt động của Quốc hội. * Lần này ông nghĩ sao về quy định phóng viên không được phỏng vấn đại biểu tại các hành lang? - Quốc hội hiện nay họp ở hội trường Bộ Quốc phòng, ở đây cũng có hành lang hai bên và phía trước hội trường, việc phóng viên tác nghiệp tại hành lang là điều bình thường. Tôi được biết các phóng viên thường tranh thủ tối đa lúc Quốc hội giải lao để phỏng vấn đại biểu ở hành lang, vì đây là cơ hội tác nghiệp của họ.Tuy nhiên, dù không phải tất cả nhưng cũng có những đại biểu ngại tiếp xúc với phóng viên, vì trả lời phỏng vấn thì phải suy nghĩ, mà họp Quốc hội đã mệt rồi nên lúc ra giải lao đại biểu có tâm lý muốn nghỉ ngơi, hơn nữa phóng viên nhiều khi đưa ra những câu hỏi khó hoặc những câu hỏi không biết nên trả lời thế nào... Vậy nên có thể đã có sự phản ảnh nào đó của đại biểu đến Văn phòng Quốc hội. Phóng viên đã không có cơ hội tác nghiệp thì những tin tức đến với công chúng sẽ có phần bị hạn chế. Tôi cho rằng nên nghiên cứu lại để tìm phương thức cho thích hợp, việc tạo điều kiện cho phóng viên tiếp xúc với đại biểu để đưa thông tin tới người dân là điều cần thiết. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận