26/07/2020 19:10 GMT+7

Kích hoạt lại toàn bộ hoạt động phòng, chống COVID-19 trong bộ đội biên phòng

HÀ THANH
HÀ THANH

TTO - Đúng 16h chiều nay 26-7, kích hoạt lại toàn bộ hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trong bộ đội biên phòng, trọng điểm là các khu vực đường mòn, lối mở có nhiều người xuất nhập cảnh trái phép, vùng có nguy cơ cao.

Kích hoạt lại toàn bộ hoạt động phòng, chống COVID-19 trong bộ đội biên phòng - Ảnh 1.

Trung tướng Hoàng Xuân Chiến - thứ trưởng Bộ Quốc phòng, tư lệnh Bộ đội biên phòng - tại cuộc họp chiều 26-7 - Ảnh: HÀ THANH

Đó là chỉ đạo của trung tướng Hoàng Xuân Chiến - thứ trưởng Bộ Quốc phòng, tư lệnh Bộ đội biên phòng - trong cuộc họp khẩn chiều nay 26-7 về phòng chống dịch COVID-19 diễn ra tại Hà Nội.

Chỉ trong 2 tháng, phát hiện, đưa đi cách ly hơn 4.000 người xuất nhập cảnh trái phép. Đây là diễn biến xuất nhập cảnh nói chung và xuất nhập cảnh trái phép rất phức tạp. Đặt ra câu hỏi tại sao bây giờ vẫn tiếp tục? Bởi xuất phát từ hai ca nhiễm 416, 418, tất cả hệ thống chính trị như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ phải vào cuộc, rà soát lại toàn bộ hệ thống.

Trung tướng Hoàng Xuân Chiến - thứ trưởng Bộ Quốc phòng, tư lệnh Bộ đội biên phòng 

Lập 8 đoàn kiểm tra

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ ra thời gian qua có rất nhiều trường hợp người nước ngoài nhập cảnh trái phép qua biên giới vào các địa điểm sâu trong nội địa, các khu lưu trú. 

Cụ thể, phát hiện 21 trường hợp nhập cảnh trái phép ở Quảng Nam vào ngày 21-7, cho đến sáng nay tổng cộng có 52 trường hợp ở Đà Nẵng, các trường hợp ở Quảng Ninh, vào tận TP.HCM hay bị phát hiện ở sân bay Nội Bài.

"Trách nhiệm này không chỉ của xã hội, của ngành y tế, mà trước hết là của bộ đội biên phòng làm nhiệm vụ thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ Quốc phòng về việc ngăn chặn đường mòn, lối mở, siết chặt kiểm soát cửa khẩu", Tư lệnh Hoàng Xuân Chiến nêu rõ.

"Đúng 16h hôm nay 26-7, Bộ tư lệnh ra lệnh kích hoạt lại toàn bộ hoạt động phòng chống dịch COVID-19 trong bộ đội biên phòng ở tất cả các đơn vị theo tinh thần của chỉ thị 19 của Thủ tướng chính phủ. Trọng điểm là ở khu vực đường mòn, lối mở có nhiều người xuất nhập cảnh trái phép hay vùng có nguy cơ cao", Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hoàng Xuân Chiến đề nghị.

Phối hợp chặt chẽ với công an, chính quyền địa phương khẩn trương khởi tố tất cả đường dây môi giới đưa đón người xuất nhập cảnh trái phép. Hiện nay Quảng Ninh, Đà Nẵng, Quảng Nam đã triển khai.

"Rõ ràng có đường dây đưa được người Trung Quốc vào sẽ nhận được 4.000 nhân dân tệ. Như vậy, chính người Trung Quốc đưa người vào ban đêm, trên bè phao nổi ở cột mốc 1355", Tư lệnh Hoàng Xuân Chiến nói.

Ngay trong chiều nay, Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng quyết định thành lập 8 đoàn kiểm tra ngay việc duy trì các tổ chốt chặn trên biên giới, trước 6h sáng 27-7 phải xuất phát đi các tỉnh: Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Quảng Ninh, Lai Châu, Lào Cai, An Giang, Tây Ninh.

Nhập cảnh trái phép, coi như nhiễm bệnh

Tại cuộc họp, tư lệnh Bộ đội biên phòng cũng quyết liệt đề nghị quyết tâm ngăn chặn bằng được, không để cho trường hợp nhập cảnh trái phép.

"Nếu nhập cảnh trái phép coi như trường hợp nhiễm bệnh, phải đưa đi cách ly ngay, sau đó xử lý hành chính hoặc hình sự theo quy định pháp luật", Trung tướng Chiến đề nghị.

Theo báo cáo kết quả triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19, tổng xuất nhập cảnh vào Việt Nam là 257.111 lượt người từ ngày 1-6 đến nay; bàn giao cách ly qua cửa khẩu là 31.280 người.

Thời gian qua, xuất, nhập cảnh trái phép qua tuần tra bắt giữ 4.360 người. Hiện trên toàn tuyến biên giới, bộ đội biên phòng tổ chức 1.598 tổ chốt chặn, với 9.398 người làm nhiệm vụ trực chiến phòng chống dịch COVID-19.

Kiên quyết không để người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam Kiên quyết không để người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

TTO - Nâng cao cảnh giác, đề cao hơn nữa trách nhiệm đối với cộng đồng, đất nước, kiên quyết không để xảy ra tình trạng có người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam trong thời gian tới.

HÀ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên