Giới phân tích nhận định sự thay đổi có thể làm Ba Lan và Romania thất vọng nhưng sẽ là tin vui đối với Nga. Hệ thống tên lửa của Mỹ tại châu Âu trước nay bị Nga kịch liệt phản đối vì lo ngại có thể ngăn chặn các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa và phòng thủ hạt nhân của Nga. Nó cũng là trở ngại chính trong tiến trình tìm kiếm thỏa thuận kiểm soát vũ khí giữa hai nước.
Ngày 15-3, Lầu Năm Góc thông báo sẽ tăng cường 14 hệ thống tên lửa đánh chặn dọc bờ biển ở Alaska trong bốn năm tới, nâng tổng số tên lửa của Mỹ dọc Thái Bình Dương lên 44, để đón đầu nguy cơ từ CHDCND Triều Tiên. Một số quan chức Mỹ cho biết việc mở rộng đã được tiến hành từ sáu tháng trước, trong khi số khác khẳng định Washington có thể đẩy nhanh việc lắp đặt “nếu cần thiết”.
Mỹ cho biết đã thông báo kế hoạch cho Trung Quốc, đồng minh thân cận nhất của Bình Nhưỡng, nhưng không nói rõ phản ứng của Bắc Kinh. Các quan chức Washington cũng khẳng định hệ thống tên lửa của Mỹ không nhằm đối trọng với các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của Trung Quốc hay Nga. Nhưng nhiều ý kiến tin rằng động thái mới của Mỹ vừa nhằm trấn an hai đồng minh Hàn Quốc và Nhật Bản, vừa cảnh báo Trung Quốc rằng Washington có thể tăng cường tập trung quân sự vào châu Á nếu Bắc Kinh không kiềm chế Bình Nhưỡng. Trung Quốc đến nay vẫn lo ngại thái độ khiêu khích của Bình Nhưỡng có thể trở thành cớ để Mỹ nhảy vào Bắc Á.
![]() |
Một tên lửa đánh chặn mặt đất của Mỹ tại Fort Greeley, Alaska - Ảnh: Reuters |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận