24/08/2021 11:31 GMT+7

Hà Tĩnh cử 152 cán bộ y tế giúp Nghệ An, 20 y bác sĩ Ninh Thuận vào TP.HCM

LÊ MINH - DUY NGỌC
LÊ MINH - DUY NGỌC

TTO - Trước tình hình dịch COVID-19 tại tỉnh Nghệ An diễn biến phức tạp, tỉnh Hà Tĩnh đã quyết định cử 152 cán bộ y tế ra giúp địa phương này lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng.

Hà Tĩnh cử 152 cán bộ y tế giúp Nghệ An, 20 y bác sĩ Ninh Thuận vào TP.HCM - Ảnh 1.

Lễ xuất quân của 152 cán bộ y tế Hà Tĩnh - Ảnh: TUẤN MINH

Sáng 24-8, Sở Y tế Hà Tĩnh đã làm lễ xuất quân đoàn cán bộ, nhân viên, sinh viên ngành y tế Hà Tĩnh tham gia hỗ trợ tỉnh Nghệ An lấy mẫu xét nghiệm diện rộng.

Đoàn công tác được điều động từ 12 bệnh viện, các trung tâm y tế và Trường cao đẳng Y tế Hà Tĩnh.

Đây đều là các cán bộ, nhân viên, sinh viên đã được đào tạo, tập huấn các kỹ năng phòng, chống dịch, có kinh nghiệm thực tiễn trong phòng, chống dịch, và đã được tiêm 2 mũi vắc xin phòng COVID-19. 

Đoàn có nhiệm vụ thực hiện công tác hỗ trợ lấy mẫu, xét nghiệm test nhanh COVID-19 tại tỉnh Nghệ An theo sự chỉ đạo, phân công nhiệm vụ của UBND tỉnh và Sở Y tế Nghệ An. Thời gian đi hỗ trợ là 5 ngày, kể từ ngày 24-8.

Ông Lê Ngọc Châu - phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh - cho hay tình hình dịch bệnh COVID-19 ở Nghệ An đang diễn biến phức tạp, khó lường với số ca mắc không ngừng tăng nhanh, vì vậy Hà Tĩnh cử các cán bộ, nhân viên y tế ra hỗ trợ tỉnh bạn phòng, chống dịch là cần thiết.

"Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch, các thành viên cần phối hợp chặt chẽ, nhuần nhuyễn và tuân thủ chặt chẽ các quy trình phòng, chống dịch để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bản thân", ông Châu cho biết.

20 tình nguyện viên Ninh Thuận vào hỗ trợ TP.HCM

photo-1

20 y bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật tỉnh Ninh Thuận chuẩn bị lên xe chi viện cho "điểm nóng" dịch COVID-19 TP. HCM - Ảnh: DUY NGỌC

Sáng 24-8, Ninh Thuận đã đưa đoàn y bác sĩ tình nguyện gồm 20 thành viên vào TP.HCM hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19.

Điều dưỡng La Thị Thảo, khoa nội tổng hợp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận, chia sẻ: "Bản thân là một thanh niên tình nguyện, tôi đã ý thức được tình hình dịch bệnh ở TP.HCM đang diễn biến phức tạp nên đã quyết tâm lên đường vào tâm dịch để góp một phần công sức của mình sớm đẩy lùi dịch bệnh".

Ông Trần Quốc Nam, chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, cho rằng số lượng 20 y bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật là không nhiều nhưng với tinh thần quyết tâm cao, năng lực, trí tuệ, tinh thần y đức, trách nhiệm…

"Chúng tôi tin rằng các thành viên trong đoàn sẽ nỗ lực phối hợp cùng các ngành chức năng của TP.HCM để hoàn thành công việc được phân công phụ trách ở mức cao nhất", ông Nam nói.

Thêm gần 3.000 nhân lực y tế chi viện cho TP.HCM và 3 tỉnh Thêm gần 3.000 nhân lực y tế chi viện cho TP.HCM và 3 tỉnh

TTO - Bộ Y tế cho biết trong 2 ngày 21-8 và 22-8, đã có thêm gần 3.000 nhân lực y tế chi viện cho TP.HCM, Bình Dương, Long An, Đồng Nai. Riêng 750 học viên, sinh viên Trường cao đẳng Y tế Bạch Mai sẽ có mặt tại TP.HCM đêm nay.

LÊ MINH - DUY NGỌC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên