
Các học viên cao học trong lễ tốt nghiệp tại Đại học Harvard ở Massachusetts ngày 29-5 - Ảnh: REUTERS
Theo bức điện mà Hãng tin Reuters tiếp cận được hôm 30-5, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã chỉ thị cho tất cả các cơ quan ngoại giao ở nước ngoài bắt đầu kiểm tra bổ sung hồ sơ xin thị thực (visa) của những người có ý định đến Đại học Harvard với bất kỳ mục đích nào.
Những đối tượng thuộc diện này là không giới hạn, trong đó bao gồm cả sinh viên đang và dự định theo học, giảng viên, nhân viên, nhà thầu, diễn giả và khách du lịch có ý định đến Harvard.
Theo bức điện, Đại học Harvard đã không duy trì được "môi trường không có bạo lực và bài Do Thái", và việc kiểm tra bổ sung nhằm giúp các viên chức lãnh sự phát hiện những người nộp đơn xin visa "có lịch sử quấy rối hoặc bạo lực bài Do Thái".
Washington từng áp dụng các biện pháp kiểm tra bổ sung với công dân một số quốc gia, song đây là lần đầu tiên chính quyền Mỹ áp dụng biện pháp visa gắt gao nhắm trực tiếp vào một trường đại học.
Trả lời qua email khi được hỏi về bức điện, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết bộ này không bình luận về các tài liệu hoặc thông tin liên lạc nội bộ.
Động thái này cũng là một phần trong chính sách siết chặt nhập cư của chính quyền Trump, và tiếp nối yêu cầu ngừng nhận lịch hẹn phỏng vấn visa du học và trao đổi mới được đưa ra trước đó.
Việc tăng rà soát với hồ sơ visa liên quan đến Harvard được xem như "thí điểm cho việc mở rộng kiểm tra và sàng lọc với các đối tượng xin visa", bức điện viết.
Theo Reuters, điều này làm dấy lên khả năng các biện pháp áp dụng với Harvard và những người xin visa hiện nay có thể được sử dụng làm mẫu cho các trường đại học khác trong tương lai.
Lệnh này cũng chỉ đạo các viên chức lãnh sự cân nhắc nghi ngờ tính trung thực của người nộp đơn nếu tài khoản mạng xã hội của họ được để ở chế độ riêng tư, và yêu cầu họ mở tài khoản ở chế độ công khai.
Cuộc chiến của ông Trump với Harvard
Ông Trump cáo buộc các trường đại học hàng đầu nước Mỹ là cái nôi nuôi dưỡng phong trào chống Mỹ.
Chính quyền Mỹ đã thực hiện loạt biện pháp mạnh tay với Harvard bao gồm đóng băng hàng tỉ USD tài trợ, đề xuất chấm dứt quy chế miễn thuế và mở điều tra về việc ngôi trường danh giá này có phân biệt đối xử với người da trắng, châu Á, nam giới hoặc người dị tính hay không.
Gần đây, chính quyền ông Trump còn thu hồi quyền tuyển sinh quốc tế của Harvard. Động thái này sau đó bị một thẩm phán liên bang chặn lại.
Harvard cho rằng chính quyền đang trả đũa vì trường không chấp thuận các yêu cầu kiểm soát bộ máy lãnh đạo, chương trình giảng dạy và tư tưởng của giảng viên, sinh viên.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận