09/06/2013 07:00 GMT+7

Bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo

DUY THANH - VĂN ĐỊNH
DUY THANH - VĂN ĐỊNH

TT - Tối 8-6, tại quảng trường 2-4 (TP Nha Trang), UBND tỉnh Khánh Hòa khai mạc Festival biển 2013 chủ đề “Nha Trang biển hẹn” với sự tham dự của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, các đại sứ, tổng lãnh sự nhiều quốc gia và khoảng 20.000 người dân, du khách.

Cầu truyền hình Biển đảo của chúng taThanh niên thi tuyên truyền về chủ quyền biển đảo

XalQCli9.jpgPhóng to
Một tiết mục nghệ thuật tại đêm khai mạc Festival biển 2013 “Nha Trang biển hẹn” - Ảnh: Tiến Thành

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Hoàng Tuấn Anh - bộ trưởng Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch - nhấn mạnh: “Trải qua hàng nghìn năm, tổ tiên chúng ta không quản ngại hiểm nguy vẫn luôn kiên trì bám biển để giữ lấy từng tấc đất, từng hòn đảo nơi biển xa và truyền lại cho các thế hệ nối tiếp. Trách nhiệm của chúng ta hôm nay là phải bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, khai thác có hiệu quả tốt hơn nguồn tài nguyên thiên nhiên biển đảo”.

Diễn ra từ ngày 8 đến 11-6 với 63 sự kiện, Festival biển 2013 bên cạnh giới thiệu những nét văn hóa truyền thống và đương đại của tỉnh Khánh Hòa còn có nhiều hoạt động hướng về biển, đảo như: triển lãm ảnh về Trường Sa, triển lãm di sản văn hóa biển, lễ hội cà phê hướng về biển đảo...

* Sáng cùng ngày, tại bãi biển Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), Bộ Tài nguyên - môi trường phối hợp với tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ mittinh Tuần lễ biển và hải đảo VN và Ngày đại dương thế giới. Phát biểu tại buổi lễ, Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi của VN đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

DUY THANH - VĂN ĐỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên