31/07/2021 10:31 GMT+7

Quách Thị Lan đua với vận động viên số 1 thế giới

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - Sáng nay, vận động viên (VĐV) Quách Thị Lan tranh tài nội dung 400m vượt rào tại Olympic Tokyo 2020. Cô chạy cùng đợt với VĐV đang giữ kỷ lục thế giới Sydney McLaughlin (Mỹ).

Quách Thị Lan đua với vận động viên số 1 thế giới - Ảnh 1.

Quách Thị Lan tại SVĐ Olympic Tokyo trước ngày bước vào tranh tài - Ảnh: Đoàn thể thao VN

Do điền kinh Việt Nam không có VĐV nào vượt qua vòng loại để giành được vé chính thức đến Olympic Tokyo 2020 nên Liên đoàn Điền kinh thế giới và Ủy ban Olympic quốc tế đã dành cho điền kinh Việt Nam 1 vé mời. VĐV Quách Thị Lan là người được chọn để đến tranh tài tại Olympic Tokyo.

VĐV gốc Á duy nhất ở cự ly 400m rào nữ

Tham dự nội dung 400m rào nữ có 40 VĐV của Mỹ, Jamaica, Ý, Anh, Đan Mạch, Canada... Châu Á chỉ có hai VĐV là Quách Thị Lan (Việt Nam) và Aminat Jamal (Bahrain). Tuy nhiên, do Aminat Jamal (24 tuổi) lại là VĐV nhập tịch từ Nigeria nên Quách Thị Lan (25 tuổi) là VĐV gốc Á duy nhất trên đường chạy này.

Đây là lần đầu tiên Quách Thị Lan góp mặt tại một kỳ Olympic. Trước đó cô từng giành HCB Asiad 2018 tại Indonesia. Nhưng sau đó, VĐV giành HCV bị phát hiện dương tính với doping nên Lan được đôn lên HCV. Thành tích tại Asiad 2018 ở nội dung 400m rào cũng là thành tích tốt nhất trong sự nghiệp của Lan với 55 giây 30.

Trong gần 2 năm qua, do dịch COVID-19, Lan chỉ tập luyện, thi đấu nội bộ tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội. Giải đấu gần nhất Lan tham dự là Giải điền kinh vô địch quốc gia 2020 tại SVĐ Mỹ Đình. Thành tích lúc đó của Lan ở cự ly 400m rào là 55 giây 98.

Dù đến Tokyo ngày 19-7, nhưng phải đến ngày 25-7, Lan mới được bố trí vào sân tập theo quy định của ban tổ chức Olympic. Hiện Lan đã sẵn sàng bước vào thi đấu.

Mục tiêu có mặt tại bán kết

Tại nội dung 400m rào nữ, ở vòng loại 40 VĐV được chia làm 5 đợt thi đấu (8 VĐV/đợt). Ban tổ chức sẽ chọn ra 24 VĐV có thành tích tốt nhất ở vòng loại để thi đấu bán kết với 3 lượt thi. Tại 3 đợt chạy, 8 VĐV có thành tích xuất sắc nhất sẽ vào đấu chung kết để tranh huy chương.

Ở vòng loại, đối thủ của Lan trên đường chạy là các VĐV đến từ Mỹ, Ý, Anh, Jamaica, Đan Mạch, Panama, Ukraine. Trong số đó, có VĐV số 1 thế giới Sydney McLaughlin (Mỹ).

Sydney McLaughlin (21 tuổi) hiện đang đứng số 1 trên bảng xếp hạng thế giới nội dung 400m rào nữ với thành tích 51 giây 90. Kỷ lục này được Sydney McLaughlin thiết lập ngày 26-6-2021. Sydney McLaughlin chính là ứng viên số 1 cho chức vô địch nội dung 400m rào nữ.

Do quá trình chuẩn bị không tốt, khoảng cách thành tích với các đối thủ quá xa nên mục tiêu Quách Thị Lan đặt ra là lọt vào bán kết. Chuyên gia Vladimir Hristov Simeonov (Bulgaria) cho rằng nếu thi đấu hết khả năng của mình, cơ hội vào bán kết của Lan là có thể. Dự kiến thành tích lọt vào bán kết sẽ dưới 56 giây 60.

Liên đoàn Điền kinh Việt Nam cho biết Quách Thị Lan được thưởng 10 triệu đồng khi tham dự Olympic Tokyo 2020. Nếu cô lọt vào bán kết sẽ được thưởng thêm 20 triệu đồng, vào đến chung kết sẽ được thưởng thêm 30 triệu đồng.

Quách Thị Lan vào bán kết 400m rào nữ tại Olympic 2020 Quách Thị Lan vào bán kết 400m rào nữ tại Olympic 2020

TTO - VĐV Quách Thị Lan hoàn thành đợt chạy vòng loại thứ ba 400m rào nữ tại Olympic 2020 ở vị trí thứ 5 khi về đích với thời gian 55,71 giây. Sau đó, do 1 VĐV phạm quy nên Quách Thị Lan được đôn lên vị trí thứ 4 và đoạt vé vào bán kết.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên