05/09/2017 15:40 GMT+7

Vụ An lạc đạo A di đà Phật: phải xin lỗi ngay

NGỌC DIỆP
NGỌC DIỆP

TTO - Sau khi đăng tải vụ việc tác giả bức An lạc đạo tác phẩm A di đà Phật, Tuổi Trẻ online đã nhận được ý kiến của người trong nghề về vụ việc này.


An lạc (phải) bị tố đạo A di đà Phật (trái)

Họa sĩ Lương Xuân Đoàn: Cần phải xin lỗi tác giả bị vi phạm bản quyền

Vụ An lạc đạo A di đà Phật: phải xin lỗi ngay - Ảnh 2.

Họa sĩ Lương Xuân Đoàn

Đây không phải vụ việc hi hữu. Trước đây từng có một triển lãm tranh cổ động, trong đó có tác phẩm copy nguyên xi một bức ảnh và chỉ chế lại chữ.

Hội đồng nghệ thuật sau đó đã thu hồi giải thưởng của người này.

Với hội họa, đạo ý tưởng thôi đã là không được, chứ còn đạo về cấu trúc, hình tượng của tác phẩm thì phải thu hồi ngay giải.

Nếu người đạo tranh là hội viên Hội Mỹ thuật của trung ương hay địa phương thì cũng phải rút ra khỏi hội.

Tác phẩm A di đà Phật của tác giả Nguyễn Khắc Hân là một tác phẩm xuất sắc, mang chủ đề Phật giáo, đề cao giá trị nhân văn, nhân bản của con người.

Đây là một đột phá khẩu cho đồ họa đương đại.

Việc Hội Mỹ thuật TP.HCM chấm giải cho một tác giả đạo tác phẩm nói trên là sơ suất không đáng có.

Hội đồng nào cũng dễ bị lọt lưới nếu bộ phận giúp việc không giúp làm kĩ về thông tin tác giả, tác phẩm.

Qua vụ việc này, cũng là lời cảnh tỉnh cho những nghệ sĩ trẻ. Đã là nghệ sĩ đừng bao giờ dính vào việc đáng tiếc như thế này.

Có thể mình chậm hơn người khác một chút, nhưng tuyệt đối không bao giờ được đạo tranh.

Họa sĩ Phạm An Hải: dị ứng với tranh giả vì bị làm giả nhiều Họa sĩ Phạm An Hải: dị ứng với tranh giả vì bị làm giả nhiều Họa sĩ Thành Chương: tranh giả có bị xử lý gì đâu mà không nhơn nhơn Họa sĩ Thành Chương: tranh giả có bị xử lý gì đâu mà không nhơn nhơn Bức tranh triệu đô được ‘minh oan’ sau 17 năm bị nghi là tranh giả Bức tranh triệu đô được ‘minh oan’ sau 17 năm bị nghi là tranh giả

Họa sĩ Lê Thiết Cương: Hội Mỹ thuật TP.HCM trả lời thiếu trách nhiệm

Vụ An lạc đạo A di đà Phật: phải xin lỗi ngay - Ảnh 4.

Họa sĩ Lê Thiết Cương

Tác phẩm A di đà Phật của họa sĩ Nguyễn Khắc Hân là một tác phẩm đoạt huy chương vàng do Bộ Văn hoá, thể thao và du lịch cùng Hội Mỹ thuật Việt Nam trao, chứ không phải tác phẩm do bên nông nghiệp hay bên lâm nghiệp trao.

Tác phẩm nói trên mới được trao giải mới 2 năm thôi, nên Hội Mỹ thuật TP.HCM nói là không biết tới tác phẩm này là trả lời vô trách nhiệm.

Không biết tác giả Nguyễn Trường An có phải là hội viên của Hội Mỹ thuật TP.HCM không. 

Nếu là hội viên thì phải xin rút thôi, vì hội sinh ra là danh cho những người chuyên nghiệp, đã đạo tranh thì không đủ tư cách là người chuyên nghiệp.

Gần đây nạn ăn cắp, sao chép tranh, nhái tranh rộ lên vì quản lý không kiên quyết.

Có một điều lạ là các tạp chí chuyên ngành của Hội Mỹ thuật Việt Nam rất ít khi phản ánh câu chuyện này.

Theo tôi, ít nhất ở cuối cuốn tạp chí phải có những bài tổng hợp các vụ việc như vậy để anh em hội viên được biết.

NGỌC DIỆP
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên