09/03/2024 17:19 GMT+7

Trường đại học Y Hà Nội dự kiến mở 4 ngành mới

Ngoài mở 4 ngành mới, năm nay Trường đại học Y Hà Nội còn dự kiến dành 40% chỉ tiêu cho một số ngành xét tuyển kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.

Các gian tư vấn khối ngành sức khỏe được nhiều học sinh, phụ huynh quan tâm, nhờ tư vấn - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Các gian tư vấn khối ngành sức khỏe được nhiều học sinh, phụ huynh quan tâm, nhờ tư vấn - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Tại chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp do báo Tuổi Trẻ phối hợp với các đơn vị tổ chức, diễn ra ở Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi (TP Hải Dương) sáng 9-3, PGS.TS Lê Đình Tùng - trưởng phòng quản lý đào tạo, Trường đại học Y Hà Nội - đã chia sẻ những thông tin mới nhất về tuyển sinh đại học khối ngành sức khỏe năm 2024.

Ông Tùng cho biết hiện cả nước có khoảng 67 trường đào tạo các ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe (cả công lập và dân lập), trong đó có 32 trường đào tạo liên quan đến ngành y khoa.

Về phương thức tuyển sinh, ngoài xét tuyển bằng tổ hợp truyền thống B00 (toán, hóa, sinh), hiện nay một số trường sử dụng thêm các phương thức xét tuyển khác.

Cụ thể, Trường đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội sử dụng thêm phương thức xét kết quả thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức. Trường đại học Y Dược Thái Bình sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của Trường đại học Sư phạm Hà Nội.

Bên cạnh đó, một số trường cũng có dự kiến sử dụng kết quả thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội để xét tuyển.

PGS.TS Lê Đình Tùng - trưởng phòng quản lý đào tạo, Trường đại học Y Hà Nội - chia sẻ thông tin tuyển sinh khối ngành sức khỏe năm 2024 tại chương trình - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

PGS.TS Lê Đình Tùng - trưởng phòng quản lý đào tạo, Trường đại học Y Hà Nội - chia sẻ thông tin tuyển sinh khối ngành sức khỏe năm 2024 tại chương trình - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Về thông tin tuyển sinh của Trường đại học Y Hà Nội năm nay, ông Tùng cho biết nhà trường hiện đang đào tạo 11 ngành, tuy nhiên năm nay sẽ có 3 điểm mới.

Thứ nhất, trường dự kiến mở thêm bốn ngành mới, gồm ngành hộ sinh, kỹ thuật phục hình răng, công tác xã hội, tâm lý.

Thứ hai, trường dự kiến dành 40% chỉ tiêu cho một số ngành xét tuyển kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế. Ví dụ, ngành y khoa, răng - hàm - mặt và ngành điều dưỡng đào tạo theo chương trình tiên tiến.

Thứ ba, trường dự kiến tổ chức đào tạo hai mã ngành mới mở năm trước là kỹ thuật xét nghiệm y học và kỹ thuật phục hồi chức năng tại phân hiệu Thanh Hóa.

Năm ngoái, Trường đại học Y Hà Nội lấy điểm chuẩn xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT, dao động từ 19 đến 27,73.

Trong đó, ngành y khoa lấy điểm chuẩn cao nhất. Có 209 em trúng tuyển vào ngành theo phương thức này và 73 em khác được xét tuyển thẳng.

Ngành răng - hàm - mặt có điểm chuẩn cao thứ hai với 27,5 điểm. Ngành có điểm chuẩn thấp nhất là điều dưỡng ở phân hiệu Thanh Hóa với 19 điểm.

Cũng tại chương trình, ông Tùng cho biết thêm trong năm 2023, tổng số học sinh ở Hải Dương trúng tuyển học ở Trường đại học Y Hà Nội là 37 em, trong đó ngành bác sĩ y khoa đến 14 sinh viên.

"Xét về tổng số thí sinh trúng tuyển vào trường thì Hải Dương xếp thứ 22/cả nước, nhưng xét về số lượng thí sinh trúng tuyển đào tạo học theo ngành bác sĩ y khoa thì Hải Dương là một trong các tỉnh có số thí sinh trúng tuyển cao nhất ở khu vực Bắc Bộ", ông Tùng thông tin.

Hơn 6.000 học sinh Hải Dương dự tư vấn tuyển sinhHơn 6.000 học sinh Hải Dương dự tư vấn tuyển sinh

"Nhu cầu tìm hiểu thông tin về kỳ thi và tuyển sinh đại học của học sinh rất lớn", một giáo viên ở tỉnh Hải Dương chia sẻ về chương trình tư vấn tuyển sinh thu hút trên 6.000 học sinh tham dự.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên