07/08/2019 13:01 GMT+7

Trung Quốc cấm phim và sao của đại lục sang Đài Loan dự giải Kim Mã

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Cục điện ảnh Trung Quốc đã cấm các bộ phim và diễn viên của nước này sang Đài Loan dự giải Kim Mã - giải thưởng uy tín được ví như Oscar của làng phim Hoa ngữ.

Trung Quốc cấm phim và sao của đại lục sang Đài Loan dự giải Kim Mã - Ảnh 1.

Đạo diễn Phùng Tiểu Cương của Trung Quốc hôn tượng Kim Mã sau lễ trao giải ở Đài Loan năm 2016 - Ảnh: AFP

Trong lệnh cấm được đưa ra trên tài khoản WeChat chính thức ngày 7-8, Cục điện ảnh Trung Quốc không đưa ra bất kỳ lý do nào, theo Hãng tin Reuters.

"Nếu chỉ nhìn từ góc độ của ngành công nghiệp phim điện ảnh, Kim Mã rõ ràng là một nền tảng giao lưu và trao đổi rất tốt giữa đại lục với Đài Loan và Hong Kong", Dong Shu - một nhà phê bình phim ở Thượng Hải nhận xét.

Tuy nhiên, theo ông Shu, việc một số nhà làm phim Đài Loan đưa tới Kim Mã những nội dung nhạy cảm về chính trị được xem là nguyên nhân khiến Bắc Kinh cấm cửa các phim và diễn viên Trung Quốc tham dự liên hoan phim lần này.

Thông báo của Cục điện ảnh Trung Quốc đã nhận được sự chú ý rộng rãi từ cư dân mạng nước này. Một người cho rằng điều này là hợp lý vì Đài Loan đã chính trị hóa liên hoan phim và Trung Quốc có quyền đáp trả. Một người khác thì tỏ ra tiếc nuối vì các nhà làm phim Trung Quốc đã mất đi cơ hội "có được một danh hiệu công tâm" không thể có ở đại lục.

"Chúng tôi sẽ rất tiếc nếu đây là sự thật", Liên hoan phim Kim Mã khẳng định trong một thông báo đồng thời cho biết các sự kiện liên quan vẫn sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch.

Động thái của Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh chỉ còn vài tháng nữa là đến ngày kỷ niệm 70 năm thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (1-10). Sự kiện Kim Mã hồi năm ngoái tại Đài Loan đã trở thành đề tài gây tranh cãi giữa các ngôi sao Đài Loan - Trung Quốc đại lục và cư dân mạng.

Fu Yue, một đạo diễn Đài Loan nhận được giải Phim tài liệu xuất sắc nhất, đã khơi mào chỉ trích khi dành bài phát biểu lúc lên nhận giải để nói về ước muốn một Đài Loan độc lập.

Bắc Kinh vẫn xem Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời. Quan hệ giữa hai bờ eo biển Đài Loan đã trở nên căng thẳng dưới thời nhà lãnh đạo Thái Anh Văn ở Đài Bắc.

Giải Kim Mã lần đầu được trao năm 1962 và thường kéo dài khoảng 1 tháng với nhiều sự kiện bên lề như các buổi công chiếu phim tranh giải. Sự kiện năm nay sẽ được tổ chức vào ngày 23-11 tới.

Dàn sao Trung Quốc và Đài Loan ăn miếng, trả miếng ở lễ trao giải Kim Mã Dàn sao Trung Quốc và Đài Loan ăn miếng, trả miếng ở lễ trao giải Kim Mã

TTO - Lễ trao giải Kim Mã ở Đài Loan bỗng biến thành một cuộc tranh cãi chính trị sau khi một nữ đạo diễn Đài Loan có phát ngôn 'nhạy cảm' tại sự kiện này.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên