28/10/2016 21:50 GMT+7

Chiến sĩ quân y: biển xanh, áo trắng và trái tim hồng

QUANG ĐỊNH
QUANG ĐỊNH

TTO - Chương trình “Chiến sĩ quân y giữa trùng khơi” tối 28-10 gây xúc động khi tôn vinh những đóng góp thầm lặng của những chiến sĩ Quân y trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Hoạt cảnh ca khúc Chiến sĩ Quân y trên đảo Trường Sa
Hoạt cảnh ca khúc Chiến sĩ Quân y trên đảo Trường Sa


Chương trình “Chiến sĩ quân y giữa trùng khơi” do Bệnh viện Quân y 175, Đài truyền hình TP.HCM, báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức dưới sự chỉ đạo của Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam mang đến cho người xem góc nhìn đầy cảm động về những người thường được gọi là “Những thầy thuốc mặc áo lính” đang ngày đêm góp sức mình cùng quân và dân cả nước canh giữ biển trời Tổ quốc.

Đến dự có ông Lê Thanh Hải - nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên bí thư Thành ủy TP.HCM cùng lãnh đạo TP.HCM, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Quân khu 7, Bệnh viện Quân y 175, Đài truyền hình TP.HCM và lãnh đạo báo Tuổi Trẻ...

Bệnh viện Quân y 175 là bệnh viện tuyến cuối của Bộ Quốc phòng ở phía Nam. Ngày 28-10-2016 là dịp kỷ niệm tròn 25 năm kể từ ngày Tổ quân y đầu tiên của Bệnh viện Quân y 175 cùng với các lực lượng quân y khác trong toàn quân ra đảo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm công tác quân y cho Trường Sa. 

Trong suốt một phần tư thế kỉ qua, việc nhiệm vụ bảo đảm quân y cho Trường Sa được các thế hệ y, bác sĩ của Bệnh viện Quân y 175 cùng các bệnh viện khác của quân đội thực hiện hết tâm sức.

Sự có mặt của các những Thầy thuốc mặc áo lính nơi tuyến đầu Tổ quốc tạo thêm niềm tin cho các cán bộ, chiến sĩ và ngư dân đang ngày đêm canh giữ biển trời của Tổ quốc và khẳng định chủ quyền quốc gia.

Giữa biển cả mênh mông, mối lo thường trực nhất của quân và dân Trường Sa là mỗi khi chẳng may bị bệnh hiểm nghèo, chấn thương nặng… cần đến những bàn tay của người thầy thuốc, phải can thiệp bằng phẫu thuật trong điều kiện cách xa đất liền khoảng 400 hải lý.

Các thế hệ y, bác sĩ của Bệnh viện Quân y 175 đã giành giật sự sống của bệnh nhân với tử thần, lập nên những kỳ tích của đội ngũ thầy thuốc nơi đây.

Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ Tăng Hữu Phong nhận bằng khen của Bộ Y tế trong chương trình “Chiến sĩ quân y giữa trùng khơi” tối 28-10
Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ Tăng Hữu Phong nhận bằng khen của Bộ Y tế trong chương trình “Chiến sĩ quân y giữa trùng khơi” tối 28-10
Các cá nhân và tập thể nhận bằng khen của Bộ Y tế trong chương trình
Các cá nhân và tập thể nhận bằng khen của Bộ Y tế trong chương trình

Suốt nhiều năm qua, có rất nhiều câu chuyện kì diệu xảy ra. Các bác sĩ quân y đã cứu chữa thành công cho hàng trăm trường hợp, từ chiến sĩ bị chấn thương não đến các ngư dân gặp nạn nguy hiểm. 

Chị Nguyễn Thị Kim Hương (ở xã Hoài Hải, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) là mẹ của ngư dân Lê Quang Minh gặp nạn được các bác sĩ quân y cấp cứu và chữa thành công năm 2014. Chị bày tỏ niềm vui khi con mình khỏe mạnh và mong muốn gặp lại người bác sĩ trực tiếp cứu chữa cho Minh để nói lời cảm ơn.

Chị Hương hết sức hạnh phúc và toại nguyện khi gặp lại Đại tá, tiến sĩ, bác sĩ Cù Xuân Thanh (Chủ nhiệm Khoa Ngoại Lồng ngực, Bệnh viện Quân y 175) chính là người trực tiếp mổ cho con của chị Hương cách đây 2 năm. Chị Hương tặng Đại tá - bác sĩ Thanh "món quà quê" là chai nước mắm làm tại nhà.

Bác sĩ Thanh chia sẻ: "Tôi rất mừng khi thấy Minh khỏe mạnh, trưởng thành. Với chúng tôi thì cứu sống bệnh nhân là niềm vui và điều đó bù đắp cho những vất vả của các y, bác sĩ". 

Hoạt cảnh Giữa trùng khơi của nhóm múa ABC
Hoạt cảnh Giữa trùng khơi của nhóm múa ABC
Đông đảo chiến sĩ tham dự chương trình “Chiến sĩ quân y giữa trùng khơi”
Đông đảo chiến sĩ tham dự chương trình “Chiến sĩ quân y giữa trùng khơi”
NSƯT Vân Khánh - Quốc Đại trình diễn liên khúc Tâm tình gửi anh lính đảo
NSƯT Vân Khánh - Quốc Đại trình diễn liên khúc Tâm tình gửi anh lính đảo
Ca sĩ Trang Nhung trình diễn ca khúc Sức sống Trường Sa
Ca sĩ Trang Nhung trình diễn ca khúc Sức sống Trường Sa
Cuộc hội chẩn Telemedicine kết nối giữa Biện viện 175 và Trường Sa
Cuộc hội chẩn Telemedicine kết nối giữa Biện viện 175 và Trường Sa

Chương trình cũng kết nối tín hiệu với Bệnh viện Quân y 175 và Bệnh xá thị trấn Trường Sa để giúp khán giả chứng kiến một ca hội chẩn trực tiếp từ hai nơi qua hệ thống Telemedicine.

Chương trình có các tiết mục biểu diễn đặc sắc của NSƯT Thanh Thúy (Bâng khuâng Trường Sa), ca sĩ Đức Tuấn (Giữa trùng khơi), Nhóm Lạc Việt, nhóm 135, nhóm múa ABC (Chiến sĩ Quân y trên đảo Trường Sa), NSƯT Vân Khánh - Quốc Đại (Tâm tình gửi anh lính đảo), Trang Nhung (Sức sống Trường Sa),Võ Hạ Trâm (Sinh ra ở Trường Sa), Nguyễn Phi Hùng (Hoàng Sa Trường Sa)...

NSƯT Thanh Thúy trình diễn ca khúc Bâng khuâng Trường Sa
NSƯT Thanh Thúy trình diễn ca khúc Bâng khuâng Trường Sa
Ca sĩ Võ Hạ Trâm trình diễn ca khúc Sinh ra ở Trường Sa
Ca sĩ Võ Hạ Trâm trình diễn ca khúc Sinh ra ở Trường Sa
Giao lưu với chị Nguyễn Bình Phương Ái và bé Thái Bình Hải Thùy trong chương trình
Giao lưu với chị Nguyễn Bình Phương Ái và bé Thái Bình Hải Thùy trong chương trình
Bé Nguyễn Ngọc Trường Xuân và đội Sơn Ca Nhà Thiếu nhi Q.3 trình diễn ca khúc Đồng dao biển cả
Bé Nguyễn Ngọc Trường Xuân và đội Sơn Ca Nhà Thiếu nhi Q.3 trình diễn ca khúc Đồng dao biển cả

 

Ban tổ chức nhận bảng tượng trưng của các đơn vị ủng hộ xây dựng Bệnh xá Trường Sa
Ban tổ chức nhận bảng tượng trưng của các đơn vị ủng hộ xây dựng Bệnh xá Trường Sa
Ban tổ chức nhận bảng tượng trưng của các đơn vị ủng hộ xây dựng Bệnh xá Trường Sa
Ban tổ chức nhận bảng tượng trưng của các đơn vị ủng hộ xây dựng Bệnh xá Trường Sa
Ban tổ chức chương trình nhận hoa chúc mừng của Bộ Quốc phòng và TP.HCM
Ban tổ chức chương trình nhận hoa chúc mừng của Bộ Quốc phòng và TP.HCM
Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng, tốp ca CLB Tiếng hát truyền hình, các bác sĩ, cán bộ Bệnh viện Quân y 175 trình diễn ca khúc Hoàng Sa Trường Sa
Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng, tốp ca CLB Tiếng hát truyền hình, các bác sĩ, cán bộ Bệnh viện Quân y 175 trình diễn ca khúc Hoàng Sa Trường Sa

Đến với chương trình, nhà thơ Ninh Giang Thu Cúc cũng gửi gắm tình cảm của mình qua những vần thơ: "Chăm sóc cho đồng đội/Bằng tất cả tấm lòng/ Bằng y đức sáng trong/Của người thầy thuốc giỏi...". Bà cho biết chưa từng đến Trường Sa nhưng đã đến bằng “trái tim và cái đầu” qua rất nhiều tập thơ viết về người lính, đặc biệt là người lính quân y Bệnh viện 175.

Cũng trong chương trình, khán giả rơi nước mắt khi được gặp lại hai bé sinh mổ đầu tiên ở Trường Sa là Nguyễn Ngọc Trường Xuân, Thái Bình Hải Thùy cùng các bác sĩ đang có mặt ở bệnh viện Quân y 175, bệnh xá Trường Sa và các y bác sĩ trực tiếp thực hiện cho các bé.

Với mong muốn cùng chung tay hoàn thiện bệnh xá để người lính yên tâm làm nhiệm vụ, ngư dân vững tin bám biển, nhiều doanh nghiệp, nhà tài trợ đã đóng góp 29,5 tỉ đồng để mua sắm các trang thiết bị y tế cho trung tâm y tế thị trấn Trường Sa (do bệnh viện Quân y 175 và báo Tuổi Trẻ xây dựng) chuẩn bị khánh thành. (NGỌC LOAN  - MINH PHƯỢNG)

QUANG ĐỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên