29/04/2016 10:56 GMT+7

Triều Tiên phóng hai tên lửa, Hội đồng bảo an họp khẩn

MINH ANH
MINH ANH

TTO - Hai vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên được cho thất bại, tuy nhiên Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc (LHQ) vẫn họp khẩn theo yêu cầu của Mỹ.

Người dân Hàn Quốc xem bản tin Triều Tiên phóng tên lửa trên đài truyền hình Hàn Quốc ở nhà ga Seoul hôm 28-4 - Ảnh: AFP
Người dân Hàn Quốc xem bản tin Triều Tiên phóng tên lửa trên đài truyền hình Hàn Quốc ở nhà ga Seoul ngày 28-4 - Ảnh: AFP

Theo Reuters, hai vụ phóng tên lửa diễn ra ngày 28-4, trong đó vụ đầu tiên diễn ra vào khoảng 6g40 giờ địa phương từ khu vực gần bờ biển TP Wonsan.

Một quan chức quốc phòng Hàn Quốc nói hình như nó là một tên lửa Musudan với tầm bắn hơn 3.000km, tuy nhiên đã bị rơi vài giây sau khi phóng.

Sau đó, khoảng 19g26, Triều Tiên lại bắn một tên lửa tầm trung tương tự từ ở cùng khu vực, nhưng cũng thất bại.

Bộ chỉ huy chiến lược Mỹ (Stratcom) cho biết họ đã theo dõi cả hai lần phóng tên lửa này của Triều Tiên và khẳng định cả hai không phải là mối đe dọa đối với khu vực Bắc Mỹ.

"Các dấu hiệu ban đầu cho thấy các cuộc thử nghiệm tên lửa này đã không thành công", trung tá Martin O'Donnell - người phát ngôn Stratcom, nói.

Ngay sau hai vụ thử tên lửa, Hội đồng bảo an LHQ gồm 15 thành viên đã họp khẩn theo yêu cầu của Mỹ. Các nhà ngoại giao cho biết nhiều khả năng Hội đồng bảo an sẽ ra tuyên bố lên án Triều Tiên vào hôm nay 29-4.

Tổng thư ký LHQ Ban Ki Moon cũng bày tỏ quan ngại trước các vụ thử tên lửa ngày 28-4 và kêu gọi Bình Nhưỡng chấm dứt "hành động khiêu khích thêm nữa".

Về mặt lý thuyết, tên lửa Musudan có tầm bắn xa hơn 3.000km, có thể vươn tới bất kỳ mục tiêu nào ở Nhật và căn cứ của Mỹ trên đảo Guam, tuy nhiên nó chưa bao giờ được thử nghiệm thành công.

Hôm 15-4, nhân kỷ niệm sinh nhật người sáng lập Triều Tiên Kim Nhật Thành, Bình Nhưỡng cũng đã bắn một tên lửa Musudan nhưng "thất bại thảm hại", theo mô tả của Bộ Quốc phòng Mỹ.

Một số chuyên gia dự đoán Triều Tiên sẽ chờ cho đến khi tìm ra nguyên nhân của những lần thử nghiệm thất bại này mới lại phóng tên lửa, và quá trình này có thể mất vài tháng.

Trong khi đó các quan chức Mỹ và Hàn Quốc bày tỏ lo ngại Triều Tiên có thể thử hạt nhân lần thứ năm để phô trương thanh thế trước thềm Đại hội đảng lao động Triều Tiên sẽ diễn ra vào đầu tháng 5 tới.

Triều Tiên phạt công dân Mỹ 10 năm tù khổ sai

Ông Kim Dong-Chul bị buộc tội phá hoại và làm gián điệp - Ảnh: AFP
Ông Kim Dong-Chul bị buộc tội phá hoại và làm gián điệp - Ảnh: AFP

Ngày 29-4, Triều Tiên đã kết án 10 năm tù khổ sai đối với người Mỹ gốc Hàn, Kim Dong-Chul, do tội phá hoại và làm gián điệp.

Theo hãng tin Tân Hoa Xã, ông Kim, 62 tuổi, bị bắt hồi tháng 10 năm ngoái do tội "làm gián điệp". Tháng trước, ông này bị đưa ra một cuộc họp báo ở thủ đô Bình Nhưỡng, tại đây ông thừa nhận ăn cắp bí mật quân sự và xin được khoan hồng.

Tháng trước, một công dân Mỹ khác là Otto Warmbier, sinh viên, cũng bị Triều Tiên tuyên án 15 năm tù khổ sai do ăn cắp một biểu ngữ tuyên truyền tại một khách sạn ở Bình Nhưỡng.

Giới quan sát cho rằng các bản án nặng dành cho Kim và Warmbier là dấu hiệu cho thấy căng thẳng quân sự tăng cao trên bán đảo Triều Tiên sau vụ thử hạt nhân của Bình Nhưỡng hồi tháng 1 năm nay và các vụ phóng tên lửa tầm xa và tầm trung thời gian qua.

 

MINH ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên